Cây dành dành, hay còn gọi là cây sơn chi, từ lâu đã được biết đến với vẻ đẹp tinh tế cùng những bông hoa trắng như ngọc và hương thơm quyến rũ. Tuy nhiên, việc tặng cây dành dành làm quà vẫn thường bị kiêng kỵ, điều này gây không ít thắc mắc.
Đằng sau vẻ đẹp lôi cuốn đó, hoa dành dành mang theo những ý nghĩa khá nhạy cảm, khiến nhiều người ngần ngại khi chọn lựa chúng trong dịp lễ hoặc các sự kiện vui vẻ.
Một trong những nguyên nhân chính lý giải cho việc kiêng tặng cây dành dành là sự gắn liền của chúng với chia ly và nỗi buồn. Dù màu trắng thuần khiết của hoa tượng trưng cho sự trong sáng và cao quý, nó cũng dễ dàng gợi nhớ đến sự kết thúc và chia cắt trong nhiều nền văn hóa khác nhau.
Câu ngạn ngữ “hoa tàn trăng khuyết” dường như phản ánh một phần của quan niệm này, khi vẻ đẹp mong manh của hoa dễ dàng tàn phai gợi lên những điều nhanh chóng, không bền lâu. Thời gian nở hoa ngắn ngủi của dành dành càng làm nổi bật thêm ý niệm về sự thoáng qua, thường khiến người ta liên tưởng đến những lời từ biệt, những cuộc chia ly làm lòng người quyến luyến.
Bên cạnh đó, trong một số nền văn hóa, hoa dành dành với sắc trắng lại mang theo ý nghĩa liên quan đến tang lễ. Trên khắp thế giới, hoa trắng thường được sử dụng trong các nghi thức tang ma, biểu trưng cho sự mất mát và nỗi tiếc thương.
Vì lý do đó, việc tặng hoa dành dành trong những dịp vui vẻ như đám cưới, sinh nhật hay các lễ hội có thể bị xem là thiếu tinh tế, thậm chí còn có thể gây nên những hiểu lầm không đáng có. Người nhận có thể cảm thấy bị xúc phạm hoặc dễ liên tưởng đến những điều tiêu cực, ảnh hưởng đến không khí phấn khởi của buổi lễ. Đó là lý do tại sao rất nhiều người lựa chọn kiêng tặng hoa dành dành làm quà.
Ngoài ra, mùi hương nồng nàn của hoa cũng cần được xem xét. Dù rằng hương thơm của hoa dành dành rất được yêu thích nhờ vào sự quyến rũ và nồng nàn, nhưng đối với một số người, đặc biệt là những ai có cơ địa nhạy cảm hoặc dễ bị dị ứng, hương thơm này có thể gây khó chịu, thậm chí dẫn đến đau đầu hoặc các triệu chứng dị ứng.
Hơn nữa, trong một số trường hợp, hương thơm quá mạnh của hoa dành dành có thể tạo ra cảm giác u buồn, không thích hợp với bầu không khí vui tươi của các dịp lễ hội.
So với các loài hoa khác, hoa dành dành rõ ràng kém phần nổi bật về mặt ý nghĩa. Hoa hồng, biểu tượng cho tình yêu và sự lãng mạn, luôn là lựa chọn hàng đầu trong các dịp như tỏ tình hay kỷ niệm. Hoa ly lại mang ý nghĩa thanh cao và sang trọng, thường được sử dụng trong các dịp khai trương hay chúc mừng.
Trong khi đó, hoa cẩm chướng thể hiện sự quan tâm và lòng biết ơn, rất thích hợp để tặng cho mẹ hoặc những người thân yêu. Ngược lại, ý nghĩa của hoa dành dành thường mang sắc thái u buồn và chia ly, điều này lý giải lý do tại sao nhiều người kiêng tặng hoa dành dành như một món quà, vì nó thường không phù hợp với vai trò mang lại niềm vui và lời chúc phúc.
Do đó, việc lựa chọn hoa dành dành để tặng quà thường cần được xem xét một cách cẩn thận, nhất là trong các dịp lễ tết, sinh nhật, hay khi tới thăm người ốm.
Tóm lại, việc nắm bắt ý nghĩa của từng loại hoa và xác định lựa chọn phù hợp cho từng dịp sẽ giúp bạn truyền tải thông điệp một cách chính xác và tránh được những hiểu lầm không đáng có. Dù hoa dành dành có thể không phải là lựa chọn hàng đầu cho mọi tình huống, nhưng vẻ đẹp và hương thơm đặc trưng của nó vẫn luôn được trân quý và yêu thích trong những bối cảnh thích hợp.
*Thông tin chỉ mang tính tham khảo