Ép uống rượu bia là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm
Theo khoản 1 Điều 5 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019, hành vi ép buộc người khác uống rượu, bia được quy định rõ là hành vi bị nghiêm cấm.
Điều này đồng nghĩa với việc, sử dụng lời nói hoặc hành vi để buộc người khác phải uống rượu bia, dù là trong các cuộc vui, liên hoan hay dịp lễ Tết, đều bị coi là vi phạm pháp luật.

Chi tiết mức phạt ép uống rượu bia hiện nay
Về chế tài xử lý đối với hành vi này, luật sư cho biết các quy định được nêu rất rõ trong Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Đối với cá nhân vi phạm
Căn cứ theo điểm b khoản 3 Điều 30 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, cá nhân có hành vi ép buộc người khác uống rượu bia sẽ phải chịu chế tài xử phạt hành chính.
Mức phạt tiền: Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
Đối với tổ chức vi phạm
Không chỉ cá nhân, các tổ chức có hành vi ép người khác uống rượu bia cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh. Tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định 117/2020/NĐ-CP có nêu rõ mức phạt tiền nêu trên là áp dụng đối với cá nhân.
Mức phạt tiền
Trường hợp tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền sẽ bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân (tương đương từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng).
Tóm lại: Theo quy định hiện hành, cá nhân có hành vi ép buộc người khác uống rượu bia có thể bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng. Người dân cần lưu ý để đón một cái Tết an toàn và văn minh.