Vợ chồng lấy nhau vì duyên nợ nhưng để sống được với nhau cần phải có điều này

( PHUNUTODAY ) - Bước vào hôn nhân chúng ta mới biết rõ: Vợ chồng lấy nhau đã khó khăn nhưng để ở bên nhau lâu dài, phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách hơn nữa.

Con người gặp nhau và yêu nhau có lẽ là do duyên, nhưng để xây dựng và duy trì hạnh phúc trong hôn nhân, điều quan trọng hơn cả đó là... Một số người kết hôn, nhưng chỉ vài năm, thậm chí chỉ vài tháng sau đó đã chia tay. Họ thường đổ lỗi cho việc duyên phận đã kết thúc và nợ nên đã giải quyết, và sau đó họ đơn giản là buông tay.

Nhưng thực tế là, duyên phận chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống hôn nhân. Người ta không sống bên nhau chỉ dựa vào duyên phận. Khi cuộc hôn nhân rạn nứt hoặc có dấu hiệu vỡ vụn, người ta thường đã không cố gắng hết sức hoặc chưa đủ kiên nhẫn và nỗ lực để khắc phục.

ket-hon-768x467

Hạnh phúc trong hôn nhân đòi hỏi sự hiểu biết, lòng kiên nhẫn, khả năng lắng nghe và tôn trọng, cùng với ý thức về trách nhiệm chung và sự đóng góp cá nhân. Duyên nợ có thể đưa bạn lại với nhau, nhưng chỉ tinh thần gia đình mạnh mẽ và tình cảm chắc chắn mới có thể giữ bạn lại.

Hôn nhân và tình yêu là hai chuyện vỗn dĩ khác nhau 

Hôn nhân và tình yêu là hai khía cạnh riêng biệt. Nếu bạn nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau, thì hôn nhân sẽ tự động hạnh phúc, đó là một quan niệm không đúng! Trong tình yêu, mọi thứ thường ngọt ngào như mật ong, đầy màu hồng; bởi vì khi đó, chúng ta không phải đối mặt với sự ràng buộc. Yêu nhau đôi khi chỉ cần gặp mặt, nắm tay, trò chuyện là đủ để cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, khi kết hôn, tình yêu dần nhường chỗ cho trách nhiệm và nghĩa vụ.

Trong hôn nhân, có những yếu tố như con cái, tiền bạc, cơm áo gạo tiền, và cả ngàn áp lực hàng ngày từ đối tác. Đôi khi, giữa hai người có thể có sự đối lập trong nguyện vọng và thái độ. Khi kết hôn, con người ta thường phát hiện những điều không như mong đợi. Phụ nữ có thể nói: "Tại sao chồng mình lại lười biếng, vô tâm và ích kỉ như thế?" Trong khi đó, đàn ông có thể tự hỏi: "Tại sao người vợ lại quá lắm chuyện, nhỏ nit và ngày càng trở nên khó chịu?".

ket-hon-1

Trong hôn nhân, điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm và tôn trọng dành cho đối phương. Nếu bạn đối xử với nhau vô tâm và lạnh lùng, thì dù yêu nhau đến đâu cũng sẽ sớm tan vỡ. Tình cảm không hướng về nhau sẽ dẫn đến sự không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân.

Vợ chồng đến với nhau vì duyên nợ nhưng để sống được với nhau cần có sự thấu hiểu, bao dung

Con người thường quan tâm đến mong ước và cảm xúc cá nhân, thường quên rằng đối phương cũng cần điều đó. Đối với nam giới, mặc dù thế giới bên ngoài có nhiều biến động, nhưng họ chỉ cần một mái ấm yên bình; họ cần một người vợ biết lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ, khiến những khó khăn ở ngoài trở nên nhẹ nhàng hơn. Người vợ có thể trở nên mệt mỏi và ác độc là do cách chồng đối xử với cô ấy, hoặc do thiếu sự thấu hiểu và quan tâm.

Thực tế, phụ nữ không khác nhau. Dù giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp, cô ấy chỉ cần tình yêu và quan tâm từ người chồng. Chỉ cần có một bờ vai để tựa vào khi cô ấy mệt mỏi, cô ấy có thể vượt qua mọi khó khăn. Cô ấy chỉ cần sự quan tâm chân thành của chồng, và cô ấy sẽ ở lại bên cạnh anh mãi mãi.

Những người tìm lý do duyên đứt, nợ không còn để đổ lỗi cho hôn nhân không hạnh phúc thường là những người thiếu sự nỗ lực và cố gắng trong hôn nhân. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu vợ và chồng đều hiểu và đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương.

Trên thế giới này, có những cặp vợ chồng kết hôn vài tháng sau đó ly thân; nhưng cũng có những cặp vợ chồng sống bên nhau đến khi đầu bạc răng dài vẫn yêu nhau chân thành. Cuộc sống của họ có những lúc xung đột và mâu thuẫn, nhưng thay vì rời bỏ nhau, họ tìm cách hiểu và hồi phục tình yêu của mình. Duyên số có thể do trời định, nhưng việc cả hai người sống hạnh phúc là ở lòng người.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link