Vợ sống lành mạnh nhưng vẫn mắc K phổi giai đoạn cuối, nghi do một thói quen xấu của chồng

17:33, Thứ ba 19/08/2025

( PHUNUTODAY ) - Ban đầu, người vợ tưởng rằng mình bị đau lưng do thoái hóa cột sống. Tuy nhiên, khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán chị bị K phổi giai đoạn cuối.

Vợ sống lành mạnh nhưng vẫn mắc K phổi giai đoạn cuối, nghi do một thói quen xấu của chồng

Theo Vietnamnet đưa tin, chị N.T.T. (40 tuổi, Hà Nội) đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng đau lưng dai dẳng. Ban đầu, chỉ chỉ nghĩ nguyên nhân do ngồi làm việc lâu gây ra tình trạng thoái hóa cột sống. Đến khoảng đầu tháng 5 vừa qua, chị bắt đầu có biểu hiện ho khan kéo dài. Chị chỉ nghĩ đơn giản là do mình mằm điều hòa nhiều. Mặc dù đã dùng thuốc ngậm nhưng tình trạng ho này vẫn không có sự cải thiện.

Chị T. viện đủ lý do để trì hoãn việc đi khám bệnh dù cơ thể có nhiều biểu hiện bất thường. Khi lưng bị đau nhói, không thể chịu đựng được nữa, chị mới đến viện để kiểm tra.

Chị T. được bác sĩ chỉ định làm các xét nghiệm và chụp chiếu. Lúc này, chị được chẩn đoán có khối u ở phổi và di căn xương.

Chị T. là bà mẹ hai con có lối sống lành mạnh. Chị duy trì thói quen ăn uống khoa học, thường xuyên tập thể dục. Do đó, khi nghe tin chị bị K phổi và di căn xương, hai vợ chồng chị, người thân, bạn bè đều thấy bất ngờ, bàng hoàng.

Chị T. bị đau lưng và ho kéo dài. Đến lúc đi khám, bác sĩ chẩn đoán chị bị K phổi giai đoạn cuối, di căn xương. (Ảnh minh họa)
Chị T. bị đau lưng và ho kéo dài. Đến lúc đi khám, bác sĩ chẩn đoán chị bị K phổi giai đoạn cuối, di căn xương. (Ảnh minh họa)

Trên thực tế, gia đình chị T. trăn trở về việc trong gần 20 năm qua, chị đã tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động từ chồng. Dù chồng không trực tiếp hút thuốc trước mặt vợ nhưng trong không khí vẫn có mùi thuốc lá thoang thoảng.

Chồng chị T. cũng đã quyết tâm bỏ thuốc sau khi biết tin vợ bị bệnh.

Ở Việt Nam, K phổi là một trong những loại K phổ biến nhất. Tỷ lệ mắc bệnh này ngày càng gia tăng. Đây là chia sẻ của Giáo sư, bác sĩ Mai Trọng Khoa, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao là người tiếp xúc với khói thuốc, dù chủ động (người hút thuốc) hay thụ động (người tiếp xúc với khói thuốc của người khác).

Một số yếu tố nội tại như đột biến gene cũng có thể là nguyên nhân gây bệnh (dù tỷ lệ này chiếm khá thấp). Vì vậy, có những người trẻ, có lối sống lành mạnh, không hút thuốc vẫn có khả năng bị bệnh.

Một số dấu hiệu của K phổi

Ho kéo dài

Ho là triệu chứng phổ biến của K phổi. Khoảng 80% bệnh nhân bị K phổi gặp tình trạng ho, có thể là ho có đờm hoặc kho khan. Nhiều bệnh có thể dẫn tới tình trạng ho nên nhiều người bệnh không nghĩ tới tình trạng K phổi.

Tuy nhiên, ho kéo dài, không rõ nguyên nhân, điều trị không khỏi thì nên chuyển sang chuyên khoa ung bướu để thăm khám kỹ hơn.

Đau vai, đau tay và các ngón tay

Đau vai, cánh tay, tê bì ngón tay là có thể là dấu hiệu khối u đỉnh phổi chèn ép dây thần kinh cánh tay. Ngoài ra, khối u ở phối cũng có thể dẫn tới các biểu hiện như sụp mi mắt, nóng bừng, nửa mặt cùng bên bị đỏ.

Khó thở

Biểu hiện khó thở sẽ xuất hiện ở những giai đoạn bệnh không còn sớm hoặc khi khối u ở trung tâm làm hẹp lòng khí quản. Một nguyên nhân khác liên quan đến khối u ở phổi gây ra khó thở là khối hạch trung thất chèn vào đường thở. Ngoài ra, người bệnh còn có thể xuất hiện tiếng thở khò khè, nặng nhọc.

Đau ngực

Khi khối u đã xâm lấn lên thành ngực, người bệnh thường có biểu hiện đau ngực. Vị trí của khối u thường là vị trí bị đau. Ngoài đau tức ở ngực, cơn đau có thể lan ra vùng vai hoặc lưng. Những cơn đau này thường dai dẳng, âm ỉ. Cơn đau có thể tăng lên khi ho hoặc ít thở sâu.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bích Loan
Từ khóa: k phổi