Vụ bé 12 tuổi bị đ.ánh ch.ấn đ.ộng n.ão tại Ciputra: Xem trích xuất camera càng phẫn nộ với hành vi của ông Hà

( PHUNUTODAY ) - Hiện ông Hà vẫn chưa thừa nhận có hành vi đ.ánh cháu bé, mà chỉ dùng tay túm vào ngực áo cháu A. để giữ lại và giơ chân lên dọa sẽ đ.á chứ chưa đ.ánh cháu.

Liên quan tới vụ cháu bé bị đánh chấn động não ở Ciputra, ngày 14/12, đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đã làm việc với ông Trần Đức Hà (SN 1970, trú tại khu đô thị Ciputra, thuộc phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) - người bị tố đánh bé trai 12 tuổi đến chấn động não chỉ vì nghi cháu lấy vợt cầu lông của con trai.

Đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm cho hay: "Ông Hà khẳng định chỉ dùng tay túm vào ngực áo để giữ lại và giơ chân lên dọa sẽ đá cháu", ông vẫn chưa thừa nhận có hành vi đánh cháu bé.

danh-chau-be

Theo vị này, lực lượng chức năng kiểm tra camera an ninh thấy, ông Hà dùng chân đá vào mông và tay tác động vào thái dương bên trái của cháu bé.

Cũng liên quan tới vụ việc vào ngày 15/12, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Công an thành phố về việc xác minh, xử lý vụ việc cháu bé 12 tuổi bị đánh chấn động não tại Khu đô thị cao cấp Ciputra, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm điều tra làm rõ. Một cán bộ thuộc Công an quận Bắc Từ Liêm, ngày 6/11, cơ quan công an tiếp nhận đơn trình báo của chị Trịnh Thị Hải Yến về việc con trai chị là cháu Nguyễn N.A. (12 tuổi) khi đang chơi cầu lông cùng con trai ông Trần Đức Hà (SN 1970, trú tại nhà L2, Ciputra) ở khu vui chơi chung thì bất ngờ bị ông Hà hành hung.

Qua điều tra, ông Hà khẳng định chỉ dùng tay túm vào ngực áo cháu A. để giữ lại và giơ chân lên dọa sẽ đá chứ chưa đánh cháu. 

Cán bộ cho biết thêm, phía bệnh viện cũng có chẩn đoán, xác định cháu bị chấn động não và chấn thương phần mềm vùng ngực, còn cơ quan điều tra sẽ đánh giá vụ việc từ chứng cứ khách quan, không dựa hoàn toàn vào lời khai của Hà.

Bước đầu Công an quận Bắc Từ Liêm nhận định có dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích”, cần xác định được tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của bị hại thì mới có căn cứ tiến hành các bước tiếp theo.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn copy link