Vụ bé lớp 5 tự tử nghi do bị hàng xóm xâm hại: Đề nghị cấm nghi can ở Cà Mau xuất cảnh

( PHUNUTODAY ) - Chị Lợi cho biết, kể từ ngày con gái chị, cháu H.M.K. mất, chị đã đi khắp nơi để tìm lại công lý cho con. Cũng từng ấy thời gian, chị bị gia đình người đàn ông nghi hãm hiếp cháu K. liên tục chửi bới, đe dọa...

Theo đó, Viện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã có văn bản đề nghị Cục A62B - Bộ Công an đưa ông B. - người bị nghi vấn, hàng xóm với bà Lợi - vào diện chưa được xuất cảnh.

Hiện nay, vụ án vẫn đang tiến hành điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng đang nghiên cứu, đánh giá toàn bộ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được để xem xét, giải quyết vụ án đúng theo quy định của pháp luật.

Như đã thông tin, chiều 10/2, gia đình phát hiện em H.M.K. (học sinh lớp 5, 13 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình) uống thuốc tự tử.

xam-hai phunutoday

Văn bản trả lời của VKSND Cà Mau về việc cấm ông H.B xuất cảnh 

Sau đó, gia đình đã đưa em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu, nhưng đến 6h sáng ngày 11-2 em K. đã tử vong tại bệnh viện...

Mới đây, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu khẩn trương điều tra, đồng thời, xem xét trách nhiệm những cán bộ, chiến sĩ tham gia quá trình điều tra và quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Văn bản do Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau Nguyễn Hữu Nghiệp ký ngày 9-5, có nội dung như sau: "Sau khi vụ án được khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án; đã có văn bản đề nghị Cục A62B - Bộ Công an đưa ông H.B. vào diện chưa được xuất cảnh".

"Hiện nay, vụ án vẫn đang tiến hành điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng đang nghiên cứu, đánh giá toàn bộ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được để xem xét, giải quyết vụ án đúng theo quy định của pháp luật", văn bản nêu rõ.

Trước đó vào ngày 18-4, chị Lợi đã có đơn "Yêu cầu bảo vệ khẩn cấp" gởi cơ quan chức năng trước việc gia đình người bị tình nghi hiếp dâm bé K. liên tục quấy rối, đe dọa chị Lợi. Đồng thời, chị Lợi còn gởi đơn yêu cầu về việc ngăn chặn khẩn cấp ông H.B xuất cảnh khỏi Việt Nam.

xam-hai phunutoday1

 Nỗi uất hận của người mẹ có con gái bị tự tử nghi do hàng xóm xâm hại

Theo chị Lợi, vào cuối tháng 9-2016, bé K. có kể cho gia đình chị nghe về việc bé bị ông B. (hàng xóm) xâm hại tình dục 8 lần trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8-2016 nhưng không dám mách ngoại vì bị ông B. tát vào mặt, cảnh cáo, dọa nạt em không cho em tố cáo với gia đình. Sau đó chị Lợi đã gởi đơn tố cáo ông B. để cơ quan điều tra. Tuy nhiên, đến ngày 6-12-2016, Công an tỉnh Cà Mau lại ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 19-4, ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký công văn chỉ đạo, giao Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, sau 3 tháng kể từ ngày bé K. mất, đối tượng bị tình nghi liên quan đến vụ xâm hại vẫn chưa bị khởi tố để điều tra.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn