Vụ 'đặt thi thể hài nhi lên bàn giám đốc': Bộ y tế vào cuộc

( PHUNUTODAY ) - Liên quan đến vụ việc bé sơ sinh tử vong nghi do bác sĩ tắc trách, ngày 9.9, Bộ Y tế có công văn yêu cầu đề nghị Sở Y tế thành phố Hà Nội khẩn trương xác minh thông tin...

Liên quan đến vụ việc bé sơ sinh tử vong nghi do bác sĩ tắc trách, ngày 9.9, Bộ Y tế có công văn yêu cầu đề nghị Sở Y tế thành phố Hà Nội khẩn trương xác minh thông tin phản ánh trường hợp trẻ sơ sinh tử vong tại BV Đa khoa Quốc Oai. Đồng thời, yêu cầu Sở Y tế Hà Nội báo cáo về Bộ trước ngày 15.9.

be trai - phunutoday

Bé trai tử vong nghi do sự tác trách của bác sỹ (nguồn: VietNamNet). 

Đại diện Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà Mẹ- Trẻ em Nguyễn Đức Vinh cho biết: "trong khi chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng về trường hợp tử vong ở trẻ sơ sinh, Sở Y tế cần sớm lập hội đồng chuyên môn đánh giá về quá trình chăm sóc, theo dõi và xử trí đối với trẻ sơ sinh trên địa bàn BV Đa khoa Quốc Oai để có kết luận và hướng giải quyết cũng như trả lời gia đình cháu bé và công luận".

Trước đó, sự việc xảy ra vào tối ngày 7.9, gia đình sản phụ Ngô Thị Kim Cương (31 tuổi, ở Quốc Oai), cho rằng nhân viên khoa Sản bệnh viện Đa khoa Quốc Oai đã tắc trách dẫn đến cái chết oan uổng cho con trai vừa chào đời hôm 5.9 nên đã đưa thi thể cháu bé đặt lên bàn giám đốc bệnh viện Đa khoa Quốc Oai Đỗ Văn Vy cùng sự chứng kiến của nhiều nhân viên y tế và lực lượng công an, yêu cầu bệnh viện làm rõ.

gd dat thi the len ban giam doc - phunutoday

 Gia đình sản phụ Ngô Thị Kim Cương bức xúc đặt thi thể hài nhi lên bàn Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quốc Oai yêu cầu làm rõ vụ việc (nguồn: VietNamNet).

Tại buổi làm việc, bước đầu nữ điều dưỡng và BS Cường (Trưởng khoa sản, Bệnh viện đa khoa Quốc Oai) đã nhận sai sót. Nữ điều dưỡng thừa nhận phía bệnh viện Nhi Trung ương có nhờ ở lại hỗ trợ nhưng chị đã đi về, không báo lại cho người nhà, còn BS Cường cho biết sẽ chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của bệnh viện và của pháp luật nếu có.

Ông Hoàng Trần Lương- PGĐ Bệnh viện đa khoa Quốc Oai xác nhận có sự việc như trên. Theo ông Lương, tính từ thời điểm cháu bé được đưa từ BV Đa khoa Quốc Oai lên BV Nhi Trung Ương cấp cứu sau đó người nhà đem cháu trở về BV Quốc Oai là 36 tiếng. Do đó, để tìm nguyên nhân, bệnh viện phải làm việc với Bệnh viện Nhi Trung ương. Vì vậy, Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai chưa thể trả lời cụ thể lỗi của ai.

Chia sẻ về sự việc Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai nói thêm: “Tôi cũng rất lấy làm tiếc về sự việc. Vì thế, lúc gia đình mang xác hài nhi đến bệnh viện, chúng tôi chỉ biết im lặng. Gia đình bức xúc trước cái chết bất thường của bé là đúng. Nếu lỗi của bệnh viện, bệnh viện sẽ đứng ra nhận trách nhiệm”.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai cũng cho biết, bệnh viện đã có bản tường trình với Sở Y tế Hà Nội. Nội dung biên bản cho biết: "Kíp trực báo cáo toàn bộ nội dung khi sản phụ Ngô Thị Kim Cương sinh tại bệnh viện. Sản phụ vào viện lúc 7h45 phút ngày 5.9 có biểu hiện đau bụng, 17h30 phút sản phụ đẻ thường, được một bé trai nặng 3800gram, trẻ bú ngay, kích thích hút đờm.

18 giờ cùng ngày trẻ tím tái, được thở oxy, theo dõi tiếp. 1h ngày 6.9, trẻ tím nhẹ, kích thích thở oxy. Có 1 nữ hộ sinh, 1 điều dưỡng nhi hộ tống chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương, đặt nội khí quản. Bé tử vong khoảng 13h ngày 7.9.2016".

Bà Lưu Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương làm rõ nguyên nhân bé tử vong. Trước đó, Hội đồng chuyên môn của Sở đã đến bệnh viện làm việc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn