TP HCM xét công nhận liệt sĩ cho hiệp sĩ đường phố tử nạn

( PHUNUTODAY ) - Lãnh đạo sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM đã đề xuất công nhận liệt sĩ với 2 hiệp sĩ tử vong khi bắt trộm trên địa bàn vừa qua.

Liên quan đến vụ việc 2 hiệp sĩ hy sinh khi tham gia ngăn chặn, truy đuổi nhóm trộm xe máy trên địa bàn quận 3 (TP.HCM), vào tối 13/5, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM vừa có tờ trình, đề xuất công nhận liệt sĩ cho anh Nguyễn Văn Thôi (SN 1976, quê Bình Định, ngụ quận Tân Bình) và Nguyễn Hoàng Nam (SN 1989, quê Đồng Nai, trú quận Gò Vấp).

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP HCM, căn cứ quy định hiện hành, trường hợp tử vong của hai "hiệp sĩ" đường phố này thuộc trường hợp được xem xét công nhận liệt sĩ theo điểm D khoản 1 điều 17 Nghị định 31/2013 của Chính phủ.

Cha của hiệp sĩ Thôi thẫn thờ đứng bên quan tài con

Cha của hiệp sĩ Thôi thẫn thờ đứng bên quan tài con

Cụ thể, điểm d khoản 1 nêu rõ người hy sinh thuộc một trong các trường hợp sau được xem xét công nhận là liệt sĩ: Trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, trong buổi họp báo vào sáng 15/5, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM thông tin công an TP đang tập hợp hồ sơ để công nhận liệt sĩ cho 2 hiệp sĩ đã mất.

Đối với 3 người đang nằm viện điều trị, hiện tại công an TP.HCM vẫn chưa tiếp xúc được để làm hồ sơ khen tặng.

Vợ sắp cưới và cha của hiệp sĩ Nam khóc nghẹn trước sự ra đi của anh

Vợ sắp cưới và cha của hiệp sĩ Nam khóc nghẹn trước sự ra đi của anh

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 13/5, 5 "hiệp sĩ" đường phố quận Tân Bình, do ông Trần Văn Hoàng làm nhóm trưởng, bám theo 2 thanh niên chạy xe Exciter qua nhiều tuyến đường khu vực quận 3, 10.

Đến một cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), một tên thấy chiếc SH không có người trông coi liền tới tới phá khóa. Khi hắn vừa quay đầu chiếc SH định bỏ chạy, nhóm "hiệp sĩ" tri hô "cướp, cướp" rồi xông tới vây bắt. Tên trộm rút dao chống cự, đâm túi bụi vào nhóm "hiệp sĩ". Gây án xong chúng lên xe tháo chạy khỏi hiện trường.

Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng hai "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi đã tử vong. “Hiệp sĩ” Hoàng cùng 2 người bị trọng thương hiện đã qua cơn nguy kịch.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn