Xử "tướng cướp" bắt cóc 4 con tin rồi cố thủ trong phòng trọ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cướp của không thành, tên côn đồ xong vào một phòng trọ khống chế 4 con tin để gây áp lực với cơ quan Công an hòng tìm cách thoát thân.

Ngày 23/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xử sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Văn Bình (SN 1990, trú xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về tội “Cướp tài sản” và “Giữ người trái pháp luật”.

Nạn nhân vụ án gồm có: Đỗ Thị Hồng Yên (SN 1990) bị tấn công cướp tài sản, Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1995), Nguyễn Thị Thu Hảo (SN 1995), Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1995) và Nguyễn Cao Kỳ (SN 1994) bị bắt giữ trái phép.

Theo thông tin ban đầu, Bình là đối tượng không nghề nghiệp, thường dùng dao lẻn vào phòng nữ sinh uy hiếp cướp tài sản rồi đem bán lấy tiền.

Bị cáo Hồ Văn Bình tại tòa
Bị cáo Hồ Văn Bình tại tòa

Vào lúc 2h ngày 10/12/2013, Bình đến dãy nhà trọ tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu để tìm cơ hội ra tay. Phát hiện Yên ngồi trong phòng đang sử dụng laptop, điện thoại "xịn", Bình lân la hỏi thăm để vào trong phòng.

Lợi dụng lúc Yên không để ý, hung thủ xông vào bóp cổ, khống chế, lôi nạn nhân vào nhà vệ sinh. Người phụ nữ chân yếu tay mềm đã cố gắng chống cự, cắn vào tay hung thủ, hô hoán kêu cứu. 

Nghe tiếng của Yên, nhiều người dân đã gọi dân phòng cùng Công an phường đến  bao vây. Chạy ra khỏi phòng Yên, Bình lại chui vào phòng trọ khác lẩn trốn. Trong phòng lúc này có của 3 nữ sinh viên Thảo, Hảo, Hương đang ở trọ và  Kỳ đang ở chơi.

Bị cáo đã khóa cửa, giơ con dao lên uy hiếp cả 4 người, không cho ai ra khỏi phòng. Dù lực lượng công an bao vây phòng trọ nhưng hung thủ vẫn hung hăng đe dọa sẽ giết chết từng người nếu không thể thoát thân. Để gây sức ép với lực lượng chức năng, hắn còn buộc 2 nữ sinh la hét cầu cứu. 

Khoảng hơn 2 giờ đấu tranh quyết liệt, lực lượng chức năng đã vận động, thuyết phục hung thủ chấp nhận thả 4 con tin và tra tay vào còng số 8 về cơ quan công an.

Tại tòa, Bình khai nhận đã thành khẩn khai nhân mọi hành vi phạm pháp. Từ tháng 3/2012 đến 11/2013, bị cáo thực hiện trót lọt tổng cộng 7 vụ cướp tài sản với tổng giá trị hơn 92 triệu đồng.

HĐXX đã tuyên phạt Hồ Văn Bình 13 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 2 năm tù tội “Giữ người trái pháp luật”, tổng hình phạt là 15 năm tù.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT