Cư dân mạng Trung Quốc thích thú với trào lưu "đầu để mọc cây"

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Chiếc kẹp tóc đáng yêu này được bày bán ở nhiều cửa hàng với giá 0,86 nhân dân tệ (khoảng 3.000 đồng).

Giới trẻ Trung Quốc luôn nghĩ ra những trào lưu thú vị và khác người: từ dắt cua, bắp cải, dắt rùa... đi dạo. Và mới đây, cư dân mạng lại xôn xao với những hình ảnh khác lạ trên đường phố Bắc Kinh. 

cay-phunutoday-vn
Từ người trung niên...

Nhiều người, không phân biệt tuổi tác hay giới tính bắt đầu theo trào lưu "đầu để mọc cây". Thực chất "cây" ở đây là một chiếc kẹp tóc, có gắn hình một mầm cây hay một bông hoa và được kẹp lên tóc. 

cay-phunutoday-vn
...đến trẻ em.

Trào lưu này đang phổ biến rộng rãi và dễ dàng bắt gặp trên các con phố lớn và thể hiện sự quan tâm của người dân đến tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề ở Trung Quốc hiện nay. 

cay-phunutoday-vn
Từ thiếu nữ...

Hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc xuất phát của trào lưu này nhưng một số phương tiện truyền thông cho rằng nó lấy cảm hứng từ một nhân vật trong bộ phim hoạt hình "Chú dê vui tính và Sói gian ác".

cay-phunutoday-vn
Bà mẹ và trẻ em...

Chiếc kẹp tóc đáng yêu này được bày bán ở nhiều cửa hàng với giá 0,86 nhân dân tệ (khoảng 3.000 đồng).

Trào lưu cắt vành tai làm đẹp kinh dị của giới trẻ
Trào lưu cắt vành tai làm đẹp kinh dị của giới trẻ
(Làm Đẹp) - (Phunutoday) - Trào lưu cắt vành tai làm đẹp của giới trẻ khiến nhiều người ghê rợn.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT