Giả cán bộ tư pháp, nữ quái lừa đảo chiếm đoạt tài sản

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nạn nhân của nữ quái bàng hoàng khi biết kẻ “qua mặt” mình chỉ là người bán hoa quả dạo.

Theo thông tin ban đầu, do kinh tế khó khăn Vũ Thị Nguyệt (SN 1983, ở Lam Sơn, Thanh Miện, Hải Dương) nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Vũ Thị Nguyệt tại cơ quan điều tra

Vũ Thị Nguyệt tại cơ quan điều tra.

Để thực hiện được kế hoạch, Nguyệt lấy tên là Hà rồi tung tin đang công tác tại Sở Tư pháp Hà Nội để đứng ra xin việc cho ông Lại Quang Phương (ở phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân). Sau khi nhận tổng số tiền là 15 triệu đồng của nạn nhân, “nữ quái” đã xé hồ sơ mang tiền làm việc riêng.

Vẫn chưa dừng lại, Nguyệt tiếp tục chiếm đoạt 10 triệu đồng của ông Nguyễn Văn Hà (là anh họ của ông Phương, trú ở Gia Lâm, Hà Nội) để xin việc cho con gái ông Hà vào làm văn thư tại Sở Tư pháp.

Sau khi trao tiền cho “nữ quáibị hại mới phát hiện bị lừa đảo nên gửi đơn trình báo cơ quan công an vào cuộc. 

Quá trình điều tra, ngày 17/9, công an quận Hà Đông quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Nguyệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc cơ quan công an đang điều tra, làm rõ. 

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
“Hồng nhan” diễn kịch lừa tài sản người chân tình
Lợi dụng người đàn ông hơn mình tuổi 18 tuổi thật lòng yêu thương, “hồng nhan” dựng nên vở kịch lừa người yêu “vào tròng” chiếm đoạt tài sản.

 

 

Theo:  khoevadep.com.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT