“Siêu trộm” đánh cắp chìa khóa đem “nhân bản” rồi trả lại

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Với “quy trình” khép kín từ khâu ăn trộm cho đến tiêu thụ, tên trộm tài năng khua khắng được số tài sản gần 800 triệu chỉ trong 4 tháng.

Ngày 20/9, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử Nguyễn Ngọc Điềm (SN 1981, quê Thái Bình) về tội “Trộm cắp tài sản”, Triệu Hồng Ngân (SN 1977, trú huyện Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Cách thức thực hiện của Điềm như sau: y lang thang quanh các cửa hàng vàng bạc để khảo sát và tìm hiểu. Tên trộm tìm các lấy cắp chìa khóa, đánh một chiếc khác. Tài tình hơn, Điềm còn này quay lại cửa hàng tìm cách trả lại chìa khoá vào chỗ cũ.

Rình lúc chủ cửa hàng đi vắng, Điềm dùng chiếc chìa khóa “nhân bản” đột nhập vào trong khua khoắng tài sản. Số trang sức có giá trị như nhẫn vàng, dây chuyền, hoa tai… trộm được, hắn đều mang bán cho Ngân.

Siêu trộm đánh cắp chìa khóa rồi trả lại

Bị cáo Nguyễn Ngọc Điềm tại phiên tòa.

Với “quy trình” trên, từ tháng 10/2012 đến cuối tháng 1/2013, “siêu trộm” đã thực hiện 3 “phi vụ” với tổng giá trị gần 800 triệu đồng.

Tại tòa, Điềm thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, khai nhận số trang sức trộm được tặng người tình, hoặc đem tiền đi tiêu sài phóng tay cho bản thân. Ngân thu lợi bất chính hàng chục triệu từ việc tiêu thụ số trang sức Điềm trộm cắp được. 

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Điềm 14 năm tù vì tội “trộm cắp tài sản”, Triệu Hồng Ngân 3 năm tù vì  tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

trộm cắp xe máy đi thăm con
U70 “hack” khóa xe máy phóng đi… thăm con
Bị đuổi xuống giữa đường từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, ông bố cao tuổi quyết tâm phải đến thăm con bằng mọi giá dù có phải… trộm cắp xe máy.

 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT