Dân Sài thành mãn nhãn với màn pháo hoa rực rỡ đêm 30/4

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngay từ chiều tối, hàng nghìn người dân đã đổ về phố đi bộ và khu vực đường hầm sông Sài Gòn để thưởng thức "bữa tiệc" pháo hoa chào mừng ngày 30

Để chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016) và kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2016), TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 4 địa điểm để phục vụ người dân.

Trong đó bắn pháo hoa tầm cao tại đường hầm sông Sài Gòn. Ba điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: công viên văn hóa Đầm Sen, khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (Củ Chi), sân bóng đá Cần Giờ.

Mặc dù đến 21 giờ pháo hoa mới bắn nhưng từ 17 giờ dòng người từ các hướng đã đổ về các đường Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, bờ sông Bạch Đằng,...

Tại Trung tâm Sài Gòn, điểm bắn pháo hoa tầm cao khu vực hầm Thủ Thiêm vẫn là địa điểm được nhiều người đổ xô đến xem pháo hoa.

Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh pháo hoa đẹp rực rỡ trong tối ngày hôm qua 30/4

Mô tả ảnh.
Ngay từ sớm người dân đã đổ xô về các điểm bắn pháo hoa
Mô tả ảnh.
Điểm bắn pháo hoa tầm cao được đông đảo người dân đổ xô về nhất
Mô tả ảnh.
Sau mỗi tiếng đùng đoàng, hàng nghìn người lại ồ lên khen tấm tắc
Mô tả ảnh.
Thời tiết tại TP HCM mát mẻ, trời trong, khá thuận lợi cho những màn bắn pháo hoa khoe sắc.
Mô tả ảnh.
Dân Sài thành được dịp mãn nhãn với những màn pháo hoa đầy màu sắc
Những chính sách nổi bật mới có hiệu lực từ tháng 5/2016
Những chính sách nổi bật mới có hiệu lực từ tháng 5/2016
(Xã hội) - (Phunutoday) - Cấm người mẫu chụp ảnh khỏa thân, đi máy bay không mang quá một lít chất lỏng... là những hiệu lực mới trong tháng 5/2016.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: 21 người chết do tai nạn giao thông
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4: 21 người chết do tai nạn giao thông
(Xã hội) - (Phunutoday) - Trong ngày đầu nghỉ lễ, cả nước xảy ra 34 vụ tai nạn khiến 21 người chết, 23 người bị thương.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn