10 bé trai được công an giải cứu trong vụ bắt cóc ở Quảng Ninh

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trong những ngày qua trên các trang mạng xã hội chia sẻ rộng rãi thông tin 12 bé trai bắt cóc được giải cứu và đang được chăm sóc ở Quảng Ninh.

Trước đó, vào ngày 22/11, nhóm thiện nguyện Cửa Ông đã mời công nhân này đến lắp tủ nhôm ủng hộ Trung tâm. Sau khi lắp xong tủ, công nhân này đã chụp ảnh 12 cháu bé và đăng lên Facebook cá nhân của mình với nội dung các cháu bị bắt cóc và được giải cứu.
 
Tuy nhiên, theo các cán bộ của trung tâm, trong hình ảnh 12 cháu bé đăng trên Facebook cá nhân của công nhân lắp tủ nhôm thì chỉ có 10 cháu bị buôn bán sang Trung Quốc, 2 cháu chụp chung hình là trường hợp bị bỏ rơi.

12 cháu bé bị bắt cóc và bỏ rơi cần tìm cha mẹ
Ảnh chụp facebook tài khoản NTD

Vì các cháu còn quá bé, trung tâm không xác định được bố mẹ bởi trên người các cháu không có giấy tờ gì. Giờ các cháu cũng đã lớn 5, 6 tuổi và vẫn đang được trung tâm nuôi dưỡng”, một vị đại diện của trung tâm cho hay. 

10 bé trai này sau đó đã được các chiến sĩ công an Việt Nam đặt tên là Cộng, Hoà, Xã, Hội, Chủ, Nghĩa, Việt, Nam, Hùng, Mạnh. Sau đó thêm 2 cháu M.Q.K (bé trai) và M.N.L (bé gái) cũng từng là nạn nhân của các vụ mua bán qua biên giới được Công an tỉnh Quảng Ninh bàn giao lần lượt vào các năm 2013 và 2014. Tất cả 12 cháu đều không mắc bệnh truyền nhiễm và được các nhân viên của trung tâm chăm sóc tận tình.

Còn về thông tin 2 trong số 10 cháu này đã tìm được bố mẹ thì bà Đỗ Thị Hải Yến - giám đốc Trung tâm cho biết: 2 mẹ cháu này đều tham gia vào đường dây buôn bán người và bị phía Công an Trung Quốc bắt giữ.

Hiện tại, Bộ Công an để các cháu sinh sống ở Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục phục vụ công tác điều tra vụ án. Nếu khi nào vụ án này khép lại, hoặc bộ Công an có chỉ đạo giao lại các cháu bé cho trung tâm thì trung tâm sẽ tìm cách liên lạc với các cháu, nếu không được, trung tâm tìm các bố mẹ nuôi cho các cháu”, chị Phạm Thanh Hương, cán bộ trung tâm trao đổi với Đời sống & Pháp luật.

12 cháu bé bị bắt cóc và bỏ rơi cần tìm cha mẹ
12 bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh

Trao đổi bà Mai Thị Lan, Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội trẻ em có hoàn cảnh đặc Biệt tỉnh Quảng Ninh, bà cho hay: "Các cháu đã được C45 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) xác định không tìm được nguồn gốc, Trung tâm đang làm các thủ tục để tìm gia đình thay thế cho các cháu".

Những hình ảnh của các cháu bé tại trung tâm:

12 cháu bé bị bắt cóc và bỏ rơi cần tìm cha mẹ
 
12 cháu bé bị bắt cóc và bỏ rơi cần tìm cha mẹ
 
12 cháu bé bị bắt cóc và bỏ rơi cần tìm cha mẹ
 
12 cháu bé bị bắt cóc và bỏ rơi cần tìm cha mẹ
 
12 cháu bé bị bắt cóc và bỏ rơi cần tìm cha mẹ
 
12 cháu bé bị bắt cóc và bỏ rơi cần tìm cha mẹ
 

Rất mong sau khi những hình ảnh về các cháu được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, sẽ có may mắn mỉm cười với các em...giúp các em sớm được đoàn tụ với gia đình thực sự của mình.

Chú
Chú "ngáo đá" đánh chết cháu trai 17 tháng tuổi vì khóc to
(Xã hội) - (Phunutoday) - Do sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến loạn thần, đối tượng Nhi đã ra tay tàn độc với đứa cháu nhỏ mới 17 tháng tuổi khiến cháu bé tử vong tại chỗ.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link