Sự cố pháo hoa ở Quảng Ngãi: Do pháo ẩm?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sự cố pháo hoa bắn tung tóe vào người xem trong đêm giao thừa làm nhiều người bị thương có thể do pháo ẩm.

Ngày 10/2, bác sĩ Phạm Ngọc Lân - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi - cho biết đã tiếp nhận 6 người bị pháo hoa bắn trúng tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi, vào đêm giao thừa.

Theo thông tin trước đó, vào đêm giao thừa, khi người dân tỉnh Quảng Ngãi tập trung tại Quảng trường Phạm văn Đồng xem bắn pháo hoa thì xảy ra sự cố. Những tia lửa pháo hoa phát nổ liên hoàn sát nền đất, văng về phía đám đông khiến họ kêu thét hoảng loạn.

Mô tả ảnh.
Sự cố bắn pháo hoa xảy ra khiến nhiều người nhập viện

Ông Phạm Tấn Hoàng - Chủ tịch UBND Tp Quảng Ngãi cho biết: "“Đây là sự cố hy hữu, chúng tôi lấy làm tiếc khi sự việc xảy ra. Chúng tôi đang đề nghị Tỉnh đội Quảng Ngãi báo cáo cụ thể vụ việc, bởi việc bắn pháo hoa đều giao cho tỉnh đội thực hiện. Có thể nguyên nhân do pháo hoa bị ẩm hoặc tháp pháo hoa bị đổ, lúc bắn có gió khá mạnh nên xảy ra sự cố”.

Theo ghi nhận, nhiều người đi xem bắn pháo hoa, pháo bay vào đám đông phát nổ dữ dội trong 1 phút khiến nhiều người bị bỏng nặng. Chị Đinh Thị Kiều, ngụ huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), cho biết pháo hoa bắn vào khiến chị bị bỏng ở chân khá nặng. “Lúc đó, tôi cùng chồng con đang xem thì pháo hoa bắn về phía chúng tôi rồi nổ tung tóe, nhiều người tháo chạy. Nhiều gia đình thất lạc chồng con, mất tài sản do pháo hoa bay lạc vào đám đông” - chị Kiều kể.

Lễ hóa vàng sau tết: Làm sao cho đúng?
Lễ hóa vàng sau tết: Làm sao cho đúng?
(Xã hội) - (Phunutoday) - Thông thường hiện nay, lễ hóa vàng thường được làm từ mùng 3 đến mùng 10 âm, tùy từng gia đình.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn