3 cách nhìn thấu nhân TÂM để kết bạn 'chuẩn' nhất

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Hàng ngày chúng ta đều phải làm việc, giao tiếp với rất nhiều người có tính cách khác nhau, chẳng lẽ ta không có một chút khái niệm về nhìn người

Ngoài việc kết bạn, ta còn có thể nghe ngóng tình hình trong gia đình anh ta. Hãy xem anh ta cư xử với cha mẹ như thế nào, đối với anh chị em ra sao, đối với hàng xóm như thế nào.

Kết bạn không cẩn thận sẽ không thấy được bộ mặt thật của người được gọi là “bạn”. Do vậy, thường khi bị “bạn” làm hại người ta phải thốt lên: “Đúng là tôi không có mắt!”.

Nghe cách nói, nhìn cách thức và sự biểu lộ tình cảm của một ai đó ta có thể phán đoán tính cách của người đó. Nếu như bạn không có khả năng nhìn người thì bạn sẽ gặp phải những người “xấu”. Hàng ngày chúng ta đều phải làm việc, giao tiếp, hợp tác với rất nhiều người có tính cách khác nhau, chẳng lẽ ta không có một chút khái niệm về “nhìn người” hay sao?

Vậy chúng ta phải nhìn người như thế nào?

1. Dùng thời gian nhìn người

Dùng thời gian để nhìn người là ám chỉ sự quan sát lâu dài, không phải là ngay từ lần đầu gặp mặt đã vội vàng đưa ra kết luận tốt xấu về một người nào đó. Kết luận vội vàng sẽ dẫn đến việc nhìn nhận lầm giữa kẻ xấu và người tốt, từ đó ảnh hưởng đến sự giao tiếp của mình với người đó sau này.

3 cách nhìn thấu nhân TÂM để kết bạn 'chuẩn' nhất
Nhiều người vẫn thích đeo "mặt nạ"

Dùng thời gian để nhìn người tức là sau lần gặp đầu tiên cho dù giữa bạn và người đó “Mới gặp mà như đã quen thân nhau từ lâu!” hay là “Không hiểu sao không thích người này!” đều cần phải có một khoảng trống, không nên để cho yếu tố tình cảm chủ quan tốt xấu được chen vào. Sau đó mình sẽ bình tĩnh quan sát hành vi của đối phương.

Tục ngữ có câu: “Thức lâu mới biết đêm dài, chơi lâu mới biết là người cố nhân”. Dùng thời gian để nhìn người chính là để áp dụng câu châm ngôn trên.

Dùng “thời gian” thường rất dễ để nhận ra mấy loại người dưới đây:

Tóm lại, trên thực tế, dùng “thời gian” có thể nhìn ra bất kể loại người nào, bao gồm cả kẻ tiểu nhân và người quân tử.

2. Bạn chú ý đến những chi tiết nhỏ

 

Rất nhiều người xem nhẹ những điều nhỏ nhặt giữa mối quan hệ bạn bè, thế nhưng, chính những cử chỉ nhỏ đó lại là chất keo dính quyết định hai bạn có thể chơi với nhau lâu dài hay không. Đơn giản thôi mà, chỉ là những cuộc điện thoại, tin nhắn hỏi han nếu như trên Facebook bạn mình xuất hiện "dấu hiệu bất thường", rồi để ý hơn tới lời nói và cách ứng xử của mình... Không ít người nghĩ đã chơi với nhau thì cần gì phải quan tâm đến nhiều thứ như thế? Nhưng bạn bè có thể ở cạnh nhau lâu dài hay không cũng phụ thuộc vào tính cách của mỗi người mà.

3. Dùng “nghe ngóng” để nhìn người

Cách thức nhìn người bổ ích mà ta có thể dựa vào là nghe ngóng từ mọi phía. Con người ta luôn phải giao tiếp với người khác, đồng thời bản tính dễ bị lộ ra bởi người thứ ba không liên quan.

Con người làm sao đeo mặt nạ mãi được. Khi mà không có đối thủ trên vũ đài thì chiếc mặt nạ kia sẽ được gỡ xuống, lúc đó mọi người đều có cơ hội nhìn thấy bộ mặt của anh ta.

Tốt hơn, bạn nên hỏi những người không có quyền lợi hay lợi ích gì khi quan hệ với anh ta, không nhất định phải là bạn bè, mà có thể là đồng nghiệp, bạn cùng lớp, cùng xóm… ai ta cũng có thể hỏi. Quan trọng là phải tổng hợp lại những điều đã hỏi, không nên chỉ nghe từ một phía, từ một cá nhân nào đó.

Lẽ đương nhiên nghe ngóng cần có kỹ xảo. Hỏi quá trắng trợn sẽ làm đối phương hoài nghi, không dám nói thật với mình. Tốt nhất là dùng phương pháp nói chuyện rồi dần gợi chuyện để hỏi, kỹ năng này ta cũng cần phải luyện tập.

Thay đổi tâm để thành người có dung mạo thu hút hấp dẫn
Thay đổi tâm để thành người có dung mạo thu hút hấp dẫn
(Xi nhan) - (Phunutoday) - Người chịu thiệt nhân duyên tất sẽ tốt, người nhân duyên tốt, cơ hội tự nhiên sẽ nhiều. Con người khi sống có thể nắm bắt một, hai cơ hội đã là đ
Sai lầm lớn nhất đời người đó chính là ‘buông thả bản thân’
Sai lầm lớn nhất đời người đó chính là ‘buông thả bản thân’
(Xi nhan) - (Phunutoday) - Sai lầm lớn nhất đời người chính là phóng túng, buông thả bản thân. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến người ta phải hối hận.
Biết sẽ mất gia đình, sao đàn ông vẫn 'lao vào' ngoại tình?
Biết sẽ mất gia đình, sao đàn ông vẫn 'lao vào' ngoại tình?
(Xi nhan) - (Phunutoday) - Cái giá phải trả cho việc ngoại tình rất lớn, thậm chí là mất tất cả, nhưng sao đàn ông vẫn lao vào vòng xoáy tình nhân.
Nhìn thấu nhân cách: Làm thế nào để không kết giao nhầm người?
Nhìn thấu nhân cách: Làm thế nào để không kết giao nhầm người?
(Xi nhan) - (Phunutoday) - Sau đây là 8 quy tắc tựa như vàng ngọc của người xưa để lại cho người đời sau, giúp người đời sau có quy chuẩn để đối chiếu, không nhìn lầm người
4 điều đại kỵ người xưa dạy để tránh phạm sai lầm đáng tiếc 1 đời
4 điều đại kỵ người xưa dạy để tránh phạm sai lầm đáng tiếc 1 đời
(Xi nhan) - (Phunutoday) - Trong cuộc sống, đôi khi vì vô tình chúng ta đã làm những việc không nên mà phạm những sai lầm để phải hối tiếc cả đời.
Phụ nữ thông minh bật mí “nghệ thuật” cãi nhau với chàng
Phụ nữ thông minh bật mí “nghệ thuật” cãi nhau với chàng
(Xi nhan) - (Phunutoday) - Là phụ nữ, làm sao sau khi cãi nhau với chàng nhưng vẫn giữ được tình yêu tốt đẹp đó chính là “nghệ thuật cãi nhau” với chàng.
Người đang làm Trời đang nhìn, chớ tùy tiện chỉ tay phát lời thề!
Người đang làm Trời đang nhìn, chớ tùy tiện chỉ tay phát lời thề!
(Xi nhan) - (Phunutoday) - Rất nhiều người ngày nay đều đã không còn tin vào sự tồn tại của Thần và sự ứng nghiệm của những lời thề. Tuy nhiên, người đang làm Trời đang nhì

 

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

Thu