10 thói quen xấu của chị em làm cho người ấy chán ngán, thậm chí mất hứng trầm trọng, số 4 hãy bỏ ngay

( PHUNUTODAY ) - Thử xem bạn có đang mắc phải thói xấu nào dưới đây không nhé:

1. Không vệ sinh sạch sẽ "cô bé" trước khi "nhập cuộc"

Các nàng đừng nghĩ đã là vợ chồng thì xuề xòa sao cũng được. Việc cơ thể bốc mùi hoặc luộm thuộm có thể khiến chàng mất hứng ngay lập tức đấy! Chị em nên hiểu rằng, việc vệ sinh cơ thể sạch sẽ sẽ góp phần giúp chất lượng "cuộc yêu" được thăng hoa hơn. Các nàng có thể sử dụng thêm hương thơm để tạo sự lãng mạn và kích thích bản năng của chàng!

2. Nói chuyện không liên quan trong khi “hành sự”

Đây là điều tối kị dù câu chuyện ấy có quan trọng với bạn đến thế nào. Bạn có thể nói chuyện trước và sau khi làm “chuyện ấy” nhưng không nên đầ cập ngay trong lúc đang “hành sự” như thế đâu nhé. Điều này làm cho đàn ông mất tập trung và thậm chí mất hứng khi thấy người bạn đời không hoàn toàn nhập cuộc yêu. Nếu bạn cứ tiếp tục nói thì anh ấy sẽ cảm thấy thà đi ngủ còn tốt hơn.

3. Giả vờ "thăng hoa"

Anh ấy sẽ dễ dàng nhận ra bạn đang thăng hoa thật hay giả nếu chàng là người có dày dặn kinh nghiệm trong chuyện ấy. Vì vậy, đôi khi bạn phát ra những âm thanh phòng the không được tự nhiên hoặc “diễn xuất” quá lố cũng làm anh ấy dập tắt cảm xúc ngay lập tức. Hãy cứ trung thực với cảm xúc của mình, bạn không cần giả vờ để lấy lòng anh ấy.

4. Nằm im như khúc gỗ

8-thoi-quen-xau-trong-phong-ngu-de-khien-ban-doi-chan-ngan-0860fd

"Không hợp tác" hay chỉ nằm im như khúc gỗ là điều mà hầu hết quý ông cực kỳ ghét khi vào "cuộc vui". Cứ thử nghĩ xem, liệu có ai cảm thấy hứng thú khi "yêu" với một người nằm im bất động như khúc gỗ hay không? Thế nên nếu chàng luôn là người chủ động từ màn dạo đầu cho đến dẫn dắt mọi tư thế trong khi các nàng chỉ việc chờ thôi thì họ sẽ nghĩ rằng đối phương chẳng hào hứng chút nào. Đương nhiên là chàng có thể bỏ qua cho nàng một vài lần đầu vì cho rằng chị em có thể còn e ngại, nhưng nếu điều này cứ liên tục lặp lại thì đảm bảo các anh chồng sẽ chán ngấy và mất hết hứng thú trong chuyện gối chăn đấy!

5. Chỉ trung thành với một số tư thế

Nếu cứ "nhai đi nhai lại" một số tư thế, lâu dần không chỉ chồng mà cả bạn đều có thể chán quan hệ. Hãy phá vỡ những tư thế truyền thống bằng việc trải nghiệm những tư thế mới để tăng thêm gia vị cho đời sống tình dục của cả hai.

Không chỉ thay đổi tư thế, bạn cũng nên thay đổi thời điểm, địa điểm "yêu". Chẳng hạn, thay vì quan hệ vào buổi tối, bạn hãy "yêu" vào buổi sáng hay ngoài làm "chuyện ấy" trên giường cả hai có thể ân ái ở phòng khách, phòng tắm,...

6. Ám ảnh về cơ thể của mình

Nhiều chị em thường tự ti về cơ thể của họ, đặc biệt là phụ nữ sau khi sinh. Từ đó, họ không muốn đối phương chạm hay nhìn thấy cơ thể xấu xí của mình. Nhưng đây có thể là nguyên nhân chính khiến chàng chán "chuyện ấy" bởi tâm lý e ngại, tự ti của chị em sẽ khiến chàng không thoải mái khi "hành sự". Vì vậy, chị em chớ mặc cảm về cơ thể của chính mình vì nếu hai người tới với nhau bằng tình cảm chân thành, chàng sẽ không bao giờ quan tâm tới ngoại hình bạn xấu hay đẹp.

7. Cười cợt đối phương

Nếu bạn cười nhạo vào chiếc bụng mỡ hoặc vòng tay kém săn chắc của anh ấy, có lẽ anh sẽ không bao giờ có đủ tự tin khi gần gũi. Đâu phải chỉ phụ nữ mới quan tâm đến cơ thể mà cánh đàn ông cũng e ngại những khiếm khuyết hình thể sẽ phô bày trước mặt người mình yêu.

8. Đặt giới hạn thời gian làm "chuyện yêu"

Với hầu hết đàn ông thì họ cực ghét điều này khi "vào cuộc", do vậy, nếu có việc bận thì chị em nên thẳng thắn từ chối lời mời gọi chứ đừng chấp nhận "nhập cuộc" một cách hờ hững, vội vàng. Nếu chị em vẫn nhận lời gần gũi khi tâm trạng không thoải mái và đặt ra giới hạn cho "cuộc yêu", đối phương sẽ cảm thấy không được tôn trọng và mất hứng.

9. Ngại xem phim "nóng"

Có thể nhiều người cho rằng xem phim "nóng" là xấu tuy nhiên một số người lại coi đó là biện pháp giúp họ cải thiện kỹ năng giường chiếu. Hơn nữa, không ít anh chàng rất thích xem phim "nóng" với vợ bởi lúc này họ có thể chia sẻ về "chuyện ấy" với nhau. Cho nên nếu chàng xem phim đó, bạn chớ vội chỉ trích mà hãy bớt chút thời gian nằm cạnh và xem cùng chàng. Điều này không chỉ giúp cả hai hiểu rõ nhau hơn mà còn làm tăng hưng phấn, giúp cả hai dễ dàng "nhập cuộc".

10. Cứ sắp "vào cuộc" là tắt đèn tối thui

Không phải tự nhiên mà đàn ông thích xem bóng đá. Họ yêu bằng mắt và thích chứng kiến những điều kịch tính. Nếu lần nào nào cũng tắt đèn, chàng sẽ nghĩ bạn quan tâm đến việc trông cơ thể mình thế nào hơn là anh ấy làm cho bạn cảm thấy ra sao. Nếu ngại ánh sáng quá chói, hãy dùng đèn ngủ mờ hoặc thắp vài cây nến khi làm "chuyện ấy", tiến sĩ Greer gợi ý.

Theo:  xevathethao.vn copy link