22 tuổi mắc ung thư kết tràng: Thói quen xấu đang âm thầm ‘bào mòn’ ruột non giới trẻ

09:00, Thứ hai 15/09/2025

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người vẫn cho rằng ung thư đại trực tràng chỉ gặp ở người cao tuổi. Thế nhưng thực tế vài năm gần đây, ngày càng nhiều người trẻ mắc căn bệnh này. Trường hợp của chàng trai 22 tuổi là minh chứng rõ ràng cho sự nguy hiểm của thói quen ăn uống và lối sống hiện nay.

Vào tháng 8 vừa qua, Tiểu Hạ, 22 tuổi ở Trung Quốc, bắt đầu xuất hiện những cơn đau âm ỉ vùng thượng vị. Vì còn trẻ, cậu chủ quan nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn. Tuy nhiên, tình trạng ngày càng nghiêm trọng: từ táo bón chuyển sang tiêu chảy, mỗi ngày đi vệ sinh tới 7-8 lần. Cuối tháng 8, Tiểu Hạ bắt đầu đi ngoài phân đen, ăn uống kém, cơ thể suy kiệt, khiến gia đình phải vội vàng đưa cậu đi bệnh viện.

Bác sĩ nhớ lại: “Khi nhập viện, sắc mặt cậu vàng vọt, môi nhợt nhạt, biểu hiện thiếu máu rõ rệt, người run rẩy, thở dốc liên tục”. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện một ổ loét sâu ở tá tràng cùng khối u chiếm gần nửa lòng đại tràng sigma. Kết quả sinh thiết xác định: ung thư tuyến kết tràng đã di căn gan.

Bác sĩ nhớ lại: “Khi nhập viện, sắc mặt cậu vàng vọt, môi nhợt nhạt, biểu hiện thiếu máu rõ rệt, người run rẩy, thở dốc liên tục”.
Bác sĩ nhớ lại: “Khi nhập viện, sắc mặt cậu vàng vọt, môi nhợt nhạt, biểu hiện thiếu máu rõ rệt, người run rẩy, thở dốc liên tục”.

Gia đình vô cùng sốc: “Nó mới 22 tuổi, sao đã mắc ung thư…” Tiểu Hạ không có tiền sử gia đình mắc bệnh, nhưng lối sống sinh hoạt bất lợi: thường xuyên thức khuya, ăn uống thất thường, nghiện đồ ăn nhanh, lẩu nướng, “gà rán kèm bia” là sở thích cố định. Táo bón kéo dài nhưng không đi khám khiến bệnh bùng phát ở tuổi quá trẻ. Hiện tại, cậu đang được hóa trị và sẽ phẫu thuật khi tình trạng sức khỏe ổn định.

Ung thư đại trực tràng – “kẻ thù thầm lặng” trong ruột

Ung thư đại trực tràng thường tiến triển âm thầm, ít biểu hiện ở giai đoạn đầu. Nguyên nhân bao gồm chế độ ăn nhiều dầu mỡ, ít chất xơ; hút thuốc, uống rượu; thừa cân, ít vận động; viêm ruột mạn tính hoặc yếu tố di truyền.

Khi bệnh bắt đầu gây ra triệu chứng như đau bụng, thay đổi thói quen đại tiện, phân có máu hoặc màu đen, mệt mỏi, sụt cân… thì thường đã ở giai đoạn muộn.

Bác sĩ cho biết: “Polyp tuyến là giai đoạn tiền ung thư, thường mất 5-8 năm mới tiến triển thành ung thư. Nếu phát hiện và cắt bỏ sớm, chúng ta có thể ngăn ngừa ung thư đại trực tràng. Nội soi đại tràng vẫn là phương pháp chính xác và hiệu quả nhất.”

Các chuyên gia khuyến cáo: người bình thường nên bắt đầu tầm soát từ 50 tuổi, nhóm nguy cơ cao từ 40 tuổi. Nội soi định kỳ giúp phát hiện sớm, loại bỏ tổn thương tiền ung thư và giảm tỷ lệ tử vong.

Để phòng ngừa ung thư đại trực tràng, cần lưu ý:

  • Ăn uống điều độ, tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và chất xơ.

  • Hạn chế thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn.

  • Duy trì cân nặng hợp lý, tập luyện thường xuyên.

  • Tránh thuốc lá và rượu bia.

  • Ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh