Khi tham gia Bảo hiểm Y tế, người dân sẽ được chi trả một phần chi phí khám chữa bệnh theo quy định. Hiện nay, có 3 cách đi khám chữa bệnh mà không cần mang BHYT mà người dân vẫn được hưởng đủ quyền lợi, ai cũng nên biết.
3 cách khám, chữa bệnh không cần mang theo BHYT
Hiện nay, có 03 cách thay thế thẻ BHYT giấy trong việc khám, chữa bệnh, bao gồm: Dùng Căn cước công dân gắn chíp hoặc sử dụng tài khoản VNeID mức 2 hoặc dùng ứng dụng VssID.
+ Cách 1: Người dân xuất trình thẻ Căn cước công dân được gắn chip tại cơ sở khám, chữa bệnh, khi quét mã QR và đã có thông tin hợp lệ về việc tham gia BHYT, các cơ sở khám, chữa bệnh sẽ thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin về BHYT và sẽ tiếp đón người bệnh theo quy trình khám, chữa bệnh BHYT như hiện hành.
+ Cách 2: Người dân có thể sử dụng thẻ BHYT của mình đã được xác thực trên ứng dụng VNeID (ứng dụng định danh điện tử mức 2) bằng cách mở ứng dụng VNeID trên điện thoại di động sau đó sẽ đăng nhập tài khoản VneID.

Tiếp đó, chọn mục "Ví giấy tờ" sau đó sẽ chọn "Thẻ BHYT" và nhập mã để xác minh người dùng, sau đó chỉ cần xuất trình hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID cho các nhân viên y tế.
+ Cách 3: Người dân cũng có thể sử dụng ứng dụng VssID đã được cài đặt trên điện thoại để thay thế thẻ BHYT giấy trong khi đi khám chữa bệnh.
Theo đó, sau khi đã đăng nhập thành công ứng dụng, trên giao diện chính của ứng dụng VssID, người dân cần phải chọn mục "Quản lý cá nhân", tiếp đó sẽ chọn mục " Thẻ BHYT" và sau đó sẽ chọn " Sử dụng thẻ" hoặc "Hình ảnh thẻ".
Như vậy, người dân có thể sử dụng Căn cước công dân khi đi khám, chữa bệnh thay cho thẻ BHYT giấy hoặc có thể dụng ứng dựng VNeID hoặc ứng dụng VssID.
Những rủi ro người dân có thể gặp phải khi không tham gia BHYT
Bảo hiểm Y tế là bảo hiểm mang tính chất nhân đạo, giúp được người bệnh giảm được một khoản chi phí đáng kể khi đi khám, chữa bệnh. Khi không tham gia bảo hiểm y tế, người dân sẽ phải đối mặt với rất nhiều các rủi ro về bệnh tật hay tai nạn, thậm chí là cả rủi ro về tinh thần. Cụ thể như sau:
- Bệnh nhân sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí KCB khi đi khám chữa bệnh ở tại các cơ sở y tế khi bị ốm đau, tai nạn.

- Do không được hỗ trợ các chi phí Khám chữa bệnh BHYT mà người bệnh sẽ rất lo lắng trong trường hợp không may bị bệnh, tai nạn do giá dịch vụ y tế ngày một tăng cao.
- Khó có khả năng tiếp cận được với các dịch vụ y tế kỹ thuật cao và thuốc đắt tiền.
- Kinh tế gia đình sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí sẽ bị sa sút khi không may mắc phải các bệnh hiểm nghèo.
Như vậy, rủi ro khi không tham gia BHYT là rất lớn, nó có thể gây ra hậu quả nặng nề mà không thể lường trước được.