3 kiểu nhà cấp 4 với giá trên 300 triệu, mơ ước của nhiều vợ chồng trẻ

( PHUNUTODAY ) - Nếu như bạn đang muốn xây nhà cấp 4 với chi phí rẻ nhất có thể, thì hãy tham khảo những mẫu nhà dưới đây nhé!

 Mẫu nhà cấp 4 với 300 triệu với ngói đỏ

Đây là một mẫu thiết kế cho gia chủ nào yêu màu ngói đỏ truyền thống như bạn thường nhìn thấy ở quê. Nếu như nguồn kinh phí của bạn không nhiều thì việc chọn một mẫu nhà cấp 4 sẽ rất phù hợp.

Với những mẫu nhà cấp 4 kiểu này sẽ rất phù hợp với gia chủ có mảnh đất rộng. Mặt tiền ngôi nhà được thiết kế rộng rãi với sảnh phía trước và 2 cửa bố trí cân hai bên tạo nên sự sang trọng và bề thế của ngôi nhà.

Ưu điểm của kiểu nhà này là thoáng mát nhiều ánh sáng, và không gian đi lại tiện lợi tất cả trên một mặt phẳng, bạn không cần phải leo lên leo xuống cầu thang. Ngôi nhà này rất phù hợp khi có người lớn tuổi, hoặc trẻ nhỏ. 

Nhà cấp 4 mái thái đỏ truyền thống với gia trên 300 triệu

Nhà cấp 4 mái thái đỏ truyền thống với gia trên 300 triệu

Mặt bằng của nhà cấp 4 diện tích 120m

Ngôi nhà cấp 4 với diện tích 120m2 được thiết kế phòng khách ngay sát cửa ra vào, để tạo không gian thông thoáng và tạo hình cho ngôi nhà thì bên hông bố trí thêm một cửa sổ lớn có tác dụng lấy ánh sáng. Đi sâu vào bên trong là không gian phòng bếp rất rộng dãi. Căn nhà với bố trí 3 phòng ngủ thì rất thoải mái cho một gia đình nhỏ với 2 con.

Đây chính là kiểu nhà rất đẹp rất hợp với những người sống ở quê, luôn thích không gian thoáng mát, rộng mở nhiều ánh sáng vào nhà.

Nhà cấp 4 mái bằng giá tầm 300 triệu

Nhà cấp 4 mái bằng giá tầm 300 triệu

Mẫu nhà cấp 4 mái bằng

Đây chính là mẫu nhà cấp 4 mái bằng với chi phí xây dựng trong tầm tiền 300 -350 triệu. Với không gian phía trên mái bằng chúng ta có thêm khoảng không để ngồi uống cà phê ngắm cảnh vườn cây rất đẹp.

Toàn bộ ngôi nhà được thiết kế với mái bằngVới đường nét thiết kế đơn giản, tông màu chủ đạo là màu trắng và màu cam kết hợp với nhau một cách hài hòa tạo nên vẻ đẹp cho ngôi nhà.

Diện tích ngôi nhà được chia 1 phòng khách được đặt sát cửa chính, bên cạnh đó là phòng bếp và cầu thang lên mái, sau này là cầu thang lên gác lửng. Tiếp đó là 1 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Một ngôi nhà như vậy được thiết kế hợp lý cho một cặp vợ chồng trẻ thích cuộc sống riêng tư, năng động. 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link