3 lý do đáng mừng khiến một người hiếm khi đăng bài trên MXH suốt một thời gian dài

( PHUNUTODAY ) - Nếu để ý, bạn sẽ thấy một số người không đăng bất cứ bài gì trên MXH trong suốt một thời gian dài.

Nhà xã hội học Goffman đã sử dụng ẩn dụ về sân khấu xã hội, mô tả xã hội như một nơi diễn ra các trình diễn với các diễn viên, quần chúng và hậu trường. Mọi người không thể sống hoàn toàn cô lập, họ luôn phải tương tác với người khác, tồn tại trong một môi trường với một nhóm con người và thể hiện bản thân theo một cách cụ thể. Với sự phát triển của thời đại, mạng lưới kết nối giữa các cá nhân không còn bị hạn chế bởi không gian vật lý nữa, mà còn có thể được xây dựng thông qua các mạng xã hội trực tuyến.

Nhiều người sử dụng mạng xã hội để kết nối, chia sẻ cuộc sống của họ hoặc theo dõi hoạt động của người khác trong vòng bạn bè của mình, một cách thuận tiện và nhanh chóng. Tuy nhiên, cũng có một số người đã lâu không còn đăng bài trên mạng xã hội nữa, và nguyên nhân thường không ngoại trừ ba lý do sau đây.

Không quan tâm đến ý kiến người khác

Trong tuổi trẻ, chúng ta thường muốn tự biểu hiện bản thân và chia sẻ những trải nghiệm của mình với bạn bè. Có thể là những bình luận về sự kiện hoặc chia sẻ những câu chuyện và hình ảnh để kỷ niệm và thể hiện cá nhân.

Tuy nhiên, dần dần, chúng ta nhận ra rằng cuộc sống không xoay quanh mình, và chúng ta không cần phải luôn nhận được sự chú ý và đồng tình từ người khác. Những người không đăng bài trên mạng xã hội đã nhận thức được điều này và thường không muốn chia sẻ cuộc sống của họ hoặc tìm kiếm sự đồng tình nữa. Họ muốn tập trung vào những điều quan trọng hơn và không muốn bị làm phiền bởi những quan điểm phức tạp hoặc mong đợi từ người khác.

dang-bai-1011

Cuộc sống bận rộn, không có thời gian cho mạng xã hội

Nhiều người không có thời gian đăng bài trên mạng xã hội vì cuộc sống của họ đầy đủ và bận rộn. Những người này có thể bận rộn với sự nghiệp hoặc mục tiêu cá nhân, và họ không có thời gian rảnh rỗi để dành cho mạng xã hội.

Thay vào đó, họ tìm mục tiêu và lấp đầy thời gian của mình với những hoạt động có ý nghĩa và mang lại hạnh phúc cho họ. Khi có mục tiêu cụ thể và kế hoạch cho tương lai, mỗi phút giây trong cuộc sống của họ trở nên quý giá hơn và không còn thời gian cho việc đăng bài trên mạng xã hội.

Ưa thích cuộc sống tĩnh lặng

Mỗi người đều có tính cách riêng biệt, một số người yêu thích sự náo nhiệt, hoạt bát, trong khi có những người khác lại mong muốn cuộc sống yên bình như nước. Trong mọi nhóm bạn hoặc tập thể, luôn tồn tại những người thích nói chuyện và cũng có những người ít lời hơn.

Những người thích sự năng động thường muốn chia sẻ cảm xúc, tìm kiếm sự gần gũi và hạnh phúc trong không khí sôi động. Trái lại, những người ưa sự yên bình thường lắng nghe, quan sát và tránh xa sự ồn ào, đông đúc, để thưởng thức sự thư giãn và tĩnh lặng.

1650515395-869-thumbnail-width64

Có một câu nói rằng: "Hạnh phúc thực sự là ở trong cuộc sống yên bình", vì chỉ trong sự yên bình mới có thể tạo ra niềm vui thực sự. Những điều mà bạn cảm thấy thú vị có thể không thu hút người khác vì họ có suy nghĩ, quan điểm khác biệt. Mặc dù gọi là "vòng tròn bạn bè", nhưng không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi tham gia. Thích tận hưởng những khoảnh khắc yên bình, dành cho bản thân mình, cũng là một hình thức hạnh phúc đích thực.

Một người không thích chia sẻ trên mạng xã hội có thể không phải là người nhàm chán, mà họ có lựa chọn riêng của mình. Tâm trạng ổn định và không cần sự chú ý từ người khác; Cuộc sống của họ bận rộn và không có thời gian để tham gia mạng xã hội; Họ không muốn tiết lộ quá nhiều về bản thân.

Mạng xã hội của chúng ta cần chất lượng hơn là lượng, và cần những người bạn chân thành, mà không cần quá nhiều. Nếu bạn thích sự yên bình, bạn có thể tìm thấy sự hài lòng trong thế giới của riêng mình.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link