3 mẫu quần jeans mốt từ năm này qua năm khác, mix kiểu nào cũng không lo dìm dáng

( PHUNUTODAY ) - Sắm lấy những mẫu quần dưới đây, chị em mix kiểu nào cũng không lo dìm dáng.

Quần jean bó sát cho đến tận ngày nay vẫn là item được người người nhà nhà ưa chuộng. Quần jean bó sát có thể phối với áo sơ mi, áo phông hay trở thành chiếc quần quen mắt với những nàng công sở. Thế nhưng chính bởi sự bó sát của nó, những nàng có đôi chân kém thon khi diện lên rất dễ bị lộ khuyết điểm. Không ít những mẫu quần jean với form dáng khác ra đời, diện kiểu nào cũng không lo bị dìm dáng.

1. Quần jean suông cạp cao

Quần jean suông được may rộng hơn, đặc biệt là khi xuôi xuống phần đầu gối và cổ chân. Chiếc quần này không chỉ đem lại cho nàng cảm giác thoải mái, dễ chịu khi mặc mà không hề kén dáng chút nào. Quần jeanxanh kết hợp với áo Cardigan các màu chưa bao giờ là set đồ lỗi mốt. Hoặc diện cùng blazer thì đúng là chẳng còn gì hợp bằng. Set đồ vừa trẻ trung, năng động, vừa có nét trang nhã chốn sở làm.

067250ecd69fe4bc12c6cd4fbe44917a
s

Nếu đang muốn tìm kiểu quần có khả năng hack chân, tôn dáng đỉnh cao nhất thì bạn nên chọn những mẫu quần có dáng cạp cao. Đặc biệt la cần có thêm chi tiết đường xếp ly dọc theo ống quần. Đường xếp ly này sẽ hướng ánh nhìn theo chiều dọc và tạo cảm giác hack chân dài hiệu quả.

2. Quần jean ống rộng

Với mẫu quần jean ống rộng từng là tâm điểm một thời, đa số chị em thường chọn chiếc quần với độ xòe của ống lớn, điều này không chỉ làm chân to hơn mà còn dìm dáng nữa. Bởi vậy các nàng nên chọn chiếc quần có độ rộng vừa phải, nên chạm gót hoặc có cạp cao vì giúp dáng chân hiện lên dài và thẳng hơn. Quần jean ống rộng kết hợp với áo gì cũng nên sơ vin, để bộ đồ trông đứng đắn. 

2

Các nàng nào sợ lộ chân to, eo "bánh mì" hãy kết thân với các thiết kế quần jeans đen ống rộng và có phần cạp cao. Kiểu quần này mang vẻ cá tính và vóc dáng thon gọn, mảnh mai hơn hẳn. Phối đồ với quần jeans đen cũng siêu đơn giản. Các quý cô có thể bắt cặp chúng với áo len, áo thun dài tay, áo blazer... hay những mẫu áo có màu sắc tươi sáng là đảm bảo đẹp hút mắt. Khi diện quần jeans đen ống rộng, vóc dáng của chị em lúc nào cũng thon gọn. 

4

3. Quần jean ống loe

Quần jean ống loe có độ bó cao hơn, từ đùi xuống quá đầu gối. Nhưng bù lại phần chân ống được thiết kế dáng loe, tạo hiệu ứng thị giác khiến phần đùi trông nhỏ. Với ai chân to thì thích hợp nhất vẫn là hai mẫu quần kể trên vì vừa hack dáng, vừa che khuyết điểm. Mẫu quần này thích hợp với những nàng có dáng người nhỏ hay bắp chân to. 

q

Nàng có thể chọn chiếc quần có độ dài chạm gót để hack chiều cao nhỉnh hơn, nhưng không nên quá dài vì như vậy dễ gây cảm giác kém gọn gàng.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link