4 đối tượng bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

22:24, Thứ hai 08/07/2024

( PHUNUTODAY ) - Việc tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế không áp dụng với tất cả các trường hợp mà chỉ thực hiện với một số đối tượng nhất định.

Thông tin tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế có thể khiến nhiều người băn khoăn, lo lắng về việc ảnh hưởng đến lịch trình cá nhân đã sắp xếp. Tuy nhiên, việc tạm hoãn xuất cảnh này không áp dụng với tất cả những người đang nợ thuế. Theo Tổng cục Thuế, tạm hoãn xuất cảnh chỉ thực hiện với những cá nhân ra nước ngoài rất lâu mới quay trở lại Việt Nam hoặc không quay trở lại do nguy cơ không thu hồi được nợ thuế.

Trả lời báo chí, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh khẳng định việc tạm hoãn xuất cảnh với cá nhân, pháp nhân được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Ông cho biết, không phải tất cả các các nhân nợ thuế đều bị tạm hoãn xuất cảnh. Biện pháp này chỉ áp dụng với một số ít đối tượng nhất định.

Không phải tất cả những cá nhân nợ thuế đều bị tạm hoãn xuất cảnh.

Không phải tất cả những cá nhân nợ thuế đều bị tạm hoãn xuất cảnh.

Ông Đặng Ngọc Minh chỉ ra những trường hợp bị hoãn xuất cảnh do nợ thuế bao gồm:

- Những cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức mà doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thuế;

- Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài còn nợ thuế;

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;

- Người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế mới bị tạm hoãn xuất cảnh.

Theo quy định của pháp luật, người dân có nhu cầu đi nước ngoài để du lịch, tham dự hổi thảo, hội nghị, chữa bệnh, thăm thân... thì trường hợp nợ thuế vẫn được xuất cảnh bình thường. Việc tạm hoãn xuất cảnh chỉ thực hiện với các các nhân ra nước ngoài rất lâu mới quay trở lại Việt Nam hoặc không quay trở lại Việt Nam dẫn tới nguy cơ không thu hồi được nợ thuế, tiền nộp chậm, tiền phạt vi phạm hành chính thuế cao.

Với các trường hợp nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh như đã nêu ở trên, nếu có bảo lãnh về tiền thuế, tiền nộp chậm, tiền phát và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước thì cá nhân đó vẫn có thể xuất cảnh.

Trường hợp người nộp thuế được bảo lãnh về tiền thuế nợ nhưng không nộp đúng thời hạn, bên đứng ra bảo lãnh sẽ phải chịu trách nhiệm nộp khoản thuế nợ. Hết thời hạn nộp thuế nợ theo văn bản chấp thuận của cơ quản quản lý thuế mà người nộp thuế vẫn chưa nộp đủ số thuế nợ vào ngân sách nhà nước thì bên bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ sẽ bị cưỡng chế đối với số tiền trong phạm vi bảo lãnh.

Việc tạm hoãn xuất cảnh với cá nhân, pháp nhân nợ thuế được thực hiện như sau: Cơ quan thuế rà soát, đối chiếu, xác định chính xác nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân. Cơ quan thuế trực tiếp với người nộp thuế lập danh sách cá nhân thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh và lập văn bản gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, gửi cho người nộp thuế biết để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm thực hiện việc tạm hoãn xuất cảnh theo quy định và đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh ngay trong ngày nhận được văn bản của cơ quan thuế.

Trường hợp cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thế, trong vòng 24 giờ làm việc sau khi hoàn tất việc nộp thuế nợ, cơ quan quản lý thuế phải ban hành văn bản hủy bỏ việc tạm hoãn xuất cảnh gửi tới cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để thực hiện việc hủy bỏ tạm hoãn xuất nhập cảnh đối với cá nhân theo quy định.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Thanh Huyền
Từ khóa: