4 thiết bị cần rút phích cắm sau khi sử dụng, tiết kiệm tiền triệu mỗi năm

21:14, Thứ năm 04/07/2024

( PHUNUTODAY ) - Những thiết bị này vẫn tiêu hao một lượng điện nhất định dù không sử dụng đến. Do đó, bạn nên rút phích cắm của thiết bị sau khi sử dụng để tiết kiệm điện.

Các thiết bị điện là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của các gia đình. Hàng tháng, chi phí tiền điện cho các thiết bị này cũng là vấn đề khiến nhiều người đau đầu. Vậy làm thế nào để sử dụng các thiết bị điện trong nhà một cách tiết kiệm lại giúp kéo dài tuổi thọ cho thiết bị.

Có thể bạn chưa biết, các thiết bị điện thường sẽ ở chế độ chờ (standby) khi không sử dụng nhưng phích cắm vẫn ở trong ổ cắm. Điều này cho phép thiết bị có thể khởi động một cách nhanh chóng khi bạn cần sử dụng. Tuy nhiên, khi ở chế độ chờ, thiết bị vẫn sẽ tiêu thụ một lượng điện nhất định.

Theo thống kê, mức tiêu thụ điện chờ chiếm đến 2% tổng mức tiêu thụ điện trên toàn cầu và chiếm 1% lượng khí thải CO2.

Theo một thống kê khác, một hộ gia đình ở Anh có thể tiết kiệm được trung bình 147 bảng (4,7 triệu đồng)/năm khi loại bỏ các thiết bị điện ở chế độ chờ.

Ở Mỹ, Bộ Năng lượng của nước này khuyến cáo các gia đình có thể tiết kiệm trung bình 100 USD/năm khi rút phích cắm của các thiết bị điện lúc không sử dụng.

Dưới đây là một số thiết bị mà bạn nên rút phích cắm khi không sử dụng.

Tivi

Tắt tivi bằng điều khiển chỉ đưa thiết bị về chế độ chờ, vẫn làm tiêu hao một lượng điện năng nhất định.

Tắt tivi bằng điều khiển chỉ đưa thiết bị về chế độ chờ, vẫn làm tiêu hao một lượng điện năng nhất định.

Tivi là một trong những thiết bị tiêu tốn khá nhiều điện năng. Khi tắt tivi bằng điều khiển, thiết bị sẽ chỉ chuyển sang trạng thái chờ. Lúc này, tivi vẫn hoạt động ở công suất thấp và tiêu thụ một lượng đinệ năng nhất định.

Theo một nghiên cứu, tivi ở chế độ chờ có thể tiêu thụ lượng điện năng bằng khoảng 2,25 đến 5% so với mức năng lượng sử dụng khi bật. Mức tiêu thụ điện này sẽ thay đổi phụ thuộc vào nhà sản xuất, dòng sản phẩm cụ thể.

Điều hòa nhiệt độ

Điều hòa nhiệt độ là thiết bị tiêu tốn rất nhiều điện năng trong gia đình, nhất là vào mùa nóng. Nếu chỉ tắt thiết bị bằng điều khiển, máy sẽ được chuyển sang chế độ chờ và sẵn sàng khởi động lại ngay khi được bật. Tuy nhiên, ở trạng thái chờ này, điều hòa vẫn sẽ tiêu thụ một lượng điện tương đương với một bóng đèn 15W. Điều này gây ra sự lãng phí không cần thiết.

Điều hòa cũng là một thiết bị nên rút phích cắm sau khi sử dụng.

Điều hòa cũng là một thiết bị nên rút phích cắm sau khi sử dụng.

Ngoài ra, khi để thiết bị ở chế độ chờ, nó có thể tiền ẩn các nguy cơ rủi ro về an toàn như chập điện, cháy nổ...

Do đó, khi không sử dụng, bạn nên ngắt hẳn nguồn điện của điều hòa nhiệt độ bằng cách rút phích cắm hoặc ngắt cầu dao, aptomat.

Máy hút mùi

Máy hút mùi có thể tiêu thụ một lượng điện năng nhỏ khi không sử dụng. Mặc dù lượng điện này không lớn nhưng cũng gây lãng phí và lượng điện hao phí mỗi ngày cộng lại cũng sẽ tốn một khoản tiền không nhỏ.

Vì vậy, sau khi sử dụng máy hút mùi, bạn có thể rút phích cắm điện. Ngoài ra, nếu đi vắng trong một thời gian dài, bạn cũng nên rút phích cắm của thiết bị điện này.

Bộ sạc của các thiết bị như điện thoại, máy tính

Đa số mọi người đều có thói quen cắm sẵn dây sạc điện thoại, máy tính... trong ổ cắm mà không rút ra. Việc này có thể tiện vì có thể cắm sạc thiết bị trong một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, việc sạc đầy các thiết bị điện thường chỉ mất 1-3 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, việc cắm dây sạc trong ổ điện cả ngày sẽ gây ra lãng phí điện cũng như tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy nổ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Thanh Huyền