Trong cuộc sống, ai cũng mong gặp nhiều may mắn, thuận lợi và bình an. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian cũng như kinh nghiệm đúc kết từ thực tế, có những thói quen và cách ứng xử tưởng chừng nhỏ nhặt lại có thể khiến một người liên tục gặp rắc rối, đánh mất các mối quan hệ tốt đẹp và tự đẩy mình vào hoàn cảnh khó khăn.
Người xưa thường nói: "Phúc họa không tự nhiên sinh ra mà phần lớn bắt nguồn từ cách sống của mỗi người". Dưới đây là 4 kiểu người được cho là dễ gặp trắc trở trong cuộc sống nếu không sớm thay đổi.
1. Người chỉ biết đến lợi ích của bản thân
Trong bất kỳ môi trường nào, từ gia đình, bạn bè đến công việc, những người quá coi trọng lợi ích cá nhân thường khó nhận được sự tin tưởng từ người khác.
Họ có xu hướng đặt quyền lợi của mình lên trên hết, ít quan tâm đến cảm xúc hoặc khó khăn của những người xung quanh. Thậm chí, trong một số trường hợp, họ sẵn sàng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác để đạt được mục đích riêng.

Ban đầu, kiểu người này có thể đạt được một số lợi thế nhất định. Tuy nhiên, về lâu dài, họ thường đánh mất sự tín nhiệm, khiến các mối quan hệ ngày càng thu hẹp.
Khi gặp biến cố hoặc cần sự giúp đỡ, họ dễ rơi vào tình trạng cô lập vì không còn nhiều người sẵn sàng đồng hành. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng sự ích kỷ không chỉ làm tổn hại người khác mà còn gây bất lợi cho chính bản thân người mang tính cách này.
2. Người thiếu kiểm soát lời nói
Lời nói có thể xây dựng một mối quan hệ, nhưng cũng có thể phá hủy nó chỉ trong vài phút.
Những người thường xuyên buông lời cay nghiệt, thích chỉ trích, công kích hoặc lan truyền thông tin tiêu cực thường dễ vướng vào các mâu thuẫn không đáng có.
Trong dân gian có câu: "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Điều này không có nghĩa là phải nói những điều giả tạo, mà là biết cân nhắc trước khi phát ngôn.
Nhiều xung đột trong gia đình, nơi làm việc hay các mối quan hệ xã hội bắt nguồn từ những câu nói thiếu suy nghĩ.
Ngoài việc làm tổn thương người khác, thói quen phát ngôn tiêu cực còn khiến chính người nói luôn sống trong trạng thái căng thẳng, dễ xảy ra tranh cãi và khó xây dựng các mối quan hệ bền vững.
3. Người sống vô ơn với những người đã giúp đỡ mình

Lòng biết ơn từ lâu được xem là một trong những phẩm chất quan trọng của con người.
Trong văn hóa Việt Nam, sự kính trọng và biết ơn cha mẹ, người thân, thầy cô hay những người từng giúp đỡ mình luôn được đề cao. Ngược lại, những người xem nhẹ công lao của người khác hoặc có thái độ vô ơn thường khó nhận được sự yêu quý và tôn trọng từ cộng đồng.
Thực tế cho thấy, người sống thiếu tình nghĩa thường dễ đánh mất những mối quan hệ quý giá. Khi gặp khó khăn, họ cũng ít nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh.
Không ít người thành công trong công việc nhưng lại gặp nhiều trục trặc trong đời sống cá nhân bởi họ không biết trân trọng những người đã đồng hành cùng mình trong những giai đoạn khó khăn nhất.
Biết ơn không chỉ là một đức tính đẹp mà còn là nền tảng giúp các mối quan hệ trở nên bền chặt và lâu dài.
4. Người luôn so sánh và ganh tỵ với người khác

Ganh tỵ là cảm xúc mà hầu như ai cũng từng trải qua. Tuy nhiên, nếu để cảm xúc này chi phối quá mức, nó có thể trở thành rào cản lớn đối với sự phát triển của bản thân.
Những người thường xuyên so sánh mình với người khác thường khó cảm thấy hài lòng với những gì đang có. Thay vì tập trung hoàn thiện bản thân, họ lại dành nhiều thời gian để quan tâm đến thành công hay thất bại của người khác.
Điều này khiến họ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, tiêu cực và mất động lực.
Theo các chuyên gia tâm lý, sự đố kỵ kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, làm suy giảm chất lượng các mối quan hệ xã hội và khiến con người trở nên khép kín hơn.
Trong khi đó, những người biết biến sự ngưỡng mộ thành động lực học hỏi thường có cơ hội phát triển tốt hơn và dễ đạt được thành công bền vững.