Ngày nay, các thiết bị hiện đại giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên thuận lợi hơn. Tuy nhiên, đi đối với điều này là hoá đơn tiền điện ngày một tăng. Cùng nhau điểm danh 4 thiết bị 'ngốn điện' cũng chẳng kém điều hòa, nếu không rút phích cắm sau khi dùng là sai lầm lớn.
1. Bếp điện
Nhắc đến thiết bị tiêu thụ tiêu tốn nhiều điện năng trong gia đình, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến điều hòa. Một mỗi điều hòa có công suất 9.000 BTU nếu như hoạt động khoảng 9 tiếng/ngày thì có thể tiêu thụ trung bình 200 số điện/tháng. Con số cụ thể còn phụ thuộc vào loại máy cũng như điều kiện sử dụng thực tế. Không chỉ riêng điều hòa, trong nhà còn một số các thiết bị 'ngốn điện' khác mà bạn chưa biết.
Đầu tiên phải kể đến đó là các loại bếp điện từ, bếp hồng ngoại hiện được mọi người ưa chuộng, dùng thay thế cho bếp gas. Các loại bếp điện hiện nay cũng khá đa dạng với thiết kế nhỏ gọn. Có nhiều chủng loại, từ loại bếp đơn cho đến bếp đôi, bếp ba để phục vụ nhu cầu của nhiều đối tượng.
Với mức sử dụng trung bình rơi vào khoảng 3 tiếng/ngày, một bếp điện đơn sẽ có thể tiêu tốn 85-90 số điện/tháng. Con số này đối với bếp đôi là 170 đến 190 số điện/tháng. Mức tiêu thụ điện cụ thể sẽ còn phụ thuộc vào công suất cũng như thời gian sử dụng của từng nhà.
![bep-dien-2-16857926591711721035212](https://media.phunutoday.vn/files/content/2025/02/10/bep-dien-2-16857926591711721035212-1727.jpeg)
2. Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh cũng là một trong những thiết bị điện được sử dụng nhiều nhất ở trong các gia đình, nhất là ở các vùng có mùa đông lạnh giá. Tùy theo công suất và dung tích bình mà lượng điện tiêu thụ sẽ khác nhau. Thông thường, với một bình nóng lạnh dung tích 20 lít sẽ thích hợp với gia đình từ 2 đến 4 người.
Với những gia đình có thói quen chỉ bật bình nóng lạnh trước khi sử dụng và tắt đi khi bình đủ nóng, thời gian bật bình trung bình 01 tiếng/ngày thì lượng điện tiêu thụ rơi vào khoảng 70-80 số điện/tháng. Nếu sử dụng liên tục, thời gian bật bình nhiều hơn thì lượng điện tiêu thụ sẽ có thể lên tới 230 đến 340 số điện/tháng.
3. Bình thủy điện
![binh-thuy-dien-co-ton-dien-khong-co-nen-dung-binh-2](https://media.phunutoday.vn/files/content/2025/02/10/binh-thuy-dien-co-ton-dien-khong-co-nen-dung-binh-2-1728.jpg)
Bình thủy điện là một thiết bị được dùng để giữ cho nước nóng liên tục, phục vụ các nhu cầu sử dụng trong ngày. Một bình có dung tích 4đếb 6 lít được cắm điện liên tục, duy trì việc đun sôi nước sau mỗi 06 tiếng hoặc theo ngưỡng nhiệt độ thấp nhất theo nhà sản xuất cài đặt. Bởi được cắm điện và đun nước liên tục nên thiết bị này cũng tiêu tốn khá nhiều điện năng. Một bình thủy điện có công suất khoảng 700 đến1200W, tùy nhà sản xuất, tùy dung lích. Nếu như cắm điện liên tục và dùng khoảng 6 đến 8 lít nước/ngày, một bình có thể ngốn 40 cho đến100 số điện/tháng.
4. Máy tính để bàn
Máy tính để bàn tưởng chừng tiêu tốn một lượng không đáng kể nhưng không phải. Đây cũng là một trong những thiết bị tiêu tốn điện năng khá nhiều. Tùy theo loại máy, công suất tiêu thụ điện trung bình có thể rơi vào khoảng 35 cho đến 450W. Các máy cấu hình cao thì có thể có công suất lên tới 1000W. Theo EVN, mức tiêu thụ điện trung bình này của một máy tính để bàn trong thời gian một tháng là khoảng 70 số điện.