1. Tiền không phải là tất cả
Nhiều người khi trẻ luôn đặt tiền là ưu tiên hàng đầu. Vì thế, họ làm việc bất kể đêm ngày để kiếm tiền. Tiền khi đứng cạnh gia đình, sức khỏe và bạn bè đều không có nghĩa lý gì.
Khi nhìn sâu vào trong tâm trí mình, chắc chắn nhiều người sẽ giật mình khi biết mình ưu tiên điều gì cao nhất trong cuộc sống của mình.
Tiền chỉ là một phương tiện mua bán và công cụ làm thỏa mãn nhất thời chứ không thể trở thành chỗ dựa tinh thần mãi mãi được.
40 tuổi, tôi mới nhận ra 7 sự thật khôn ngoan về tiền bạc. (Ảnh minh họa)
2. Tiết kiệm tiền càng sớm càng tốt
Nhắc đến hai chữ "tiết kiệm", phần lớn đều cho rằng đó là việc cần làm ở độ tuổi trung niên.
Tiết kiệm khi còn trẻ mới thực sự là thời điểm tốt nhất, điều đó đồng nghĩa với việc bạn có nhiều năm hơn cả để tích lũy và rút ra phương pháp tiết kiệm hợp lý.
Khi tiết kiệm từ sớm, bạn cũng sẽ biết cách điều chỉnh và phát triển những thói quen tốt của mình. Tôi đã tiết kiệm được một chút khi còn trẻ, nhưng tôi ước mình đã có thể tiết kiệm được nhiều hơn.
3. Không chạy theo ý kiến của người khác
Mỗi người có một quan điểm sử dụng tiền khác nhau. Nhiều người dùng tiền để đầu tư, nhiều người khác lại vô cùng thích dùng tiền để phục vụ sự giải trí của bản thân.
Không ai có thể đảm bảo mình đang sử dụng tiền một cách thông minh cả, có thể có ai đó đang hối hận vì cách sử dụng tiền lãng phí. Hãy làm những điều bạn cho là đúng đắn nhất.
4. Thực hành là một việc vô cùng khó
Khi tôi 20 tuổi, một người đồng nghiệp thường kể với tôi về những quyết đinh tài chính tồi tệ của cô ấy và chồng.
Tuy anh chồng là một cố vấn tài chính nhưng từ kiến thức đến thực hành là một khoảng cách quá xa, họ thường hối tiếc về những gì họ đã chi trả.
5. Quản lý tài chính kém là một khuyết điểm khó sửa
Tiền nhiều hay ít mà không biết quản lý tốt thì luôn luôn là một lỗ hổng lớn không biết "tiền đã bay hơi" từ khi nào.
Không ít người lầm tưởng rằng có nhiều tiền thì việc quản lý sẽ tốt hơn nhưng họ đã lầm, một khoản tiền nhỏ mà không biết sử dụng đúng thì số tiền to chắc chắn cũng sẽ dùng sai mục đích mà thôi.
Khuyết điểm này chắc chắn khó sửa, nhưng hãy cải thiện từ từ.
6. Lương cao không đồng nghĩa với công việc kéo dài
Năm 2008, khi tôi 29 tuổi, ông chủ tôi đã sa thải khoảng 25% nhân viên, tróng số đó nhiều người đã có thâm niên làm việc lâu năm và được trả cao.
Lý do họ bị sa thải là bởi sếp tôi cho rằng đó là cách để tiết kiệm tiền cho công ty, thay vào đó là những người trẻ, mới đi làm và nhu cầu lương thấp hơn.
7. Biết tận hưởng số tiền kiếm được
Tiền kiếm được chắc chắn phải biết tận hưởng, như thế mới có động lực tiếp tục làm việc và kiếm tiền.
Dù bạn làm việc 24/7, cày cuốc bất kể ngày đêm mà không có thời gian tiêu tiền thì cuộc sống quả là nhàm chán.
Hãy tận hưởng thành quả mình làm ra. Đừng cảm thấy tội lỗi cho việc chi trả những món đồ quan trọng và cần thiết khi bạn hoàn toàn có khả năng tài chính đó.