Sống đơn giản là sống một cuộc sống thật sự của bản thân mình, là tìm kiếm niềm vui trong những thứ đơn giản, mãn nguyện kể cả khi ở một mình, yên tĩnh, chiêm nghiệm và tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.
Việc xây dựng cho mình một cuộc sống đơn giản - một cuộc sống nhàn nhã theo đúng nghĩa: nhàn tâm, làm việc có khoa học, biết dừng lại ở mức đủ, biết mình biết người, có thái độ ứng xử đúng đắn, văn hóa - là việc làm có ích cho mỗi người.
Sống đơn giản không đồng nghĩa với sống khổ hạnh và nghèo đói, mà là cuộc sống được lựa chọn sau một quá trình nghiên cứu kĩ lưỡng: một cuộc sống hòa đồng với thiên nhiên, tìm kiếm sự cân bằng; một cuộc sống hồn nhiên, vô tư, không lo lắng...
Sống đơn giản giúp chúng ta biết kiềm chế lòng tham, cân nhắc kĩ lưỡng các nhu cầu của bản thân để có được cuộc sống hài hòa, giàu ý nghĩa.
1. Tâm thanh thản, ắt lòng bình yên
Nếu như bạn đơn giản thì thế giới này cũng sẽ đối xử với bạn đơn giản. Cuộc sống đơn giản mới là cuộc sống hạnh phúc. Người biết đủ thường tìm được niềm vui và khoan dung độ lượng.
Bất kể sự việc gì xảy ra cũng đừng nên nghĩ quá phức tạp. Bởi vì khi trong tâm phải gánh vác điều quá nặng nề thì chính ta cũng cảm thấy khó chịu. Mệt mỏi hay không do tâm mình quyết định.
Mỗi người sẽ có cách chọn hạnh phúc cho riêng mình, và hãy luôn mỉm cười khi có thể nhé ! Khi bạn mỉm cười thì thế giới cũng sẽ mỉm cười lại với bạn.
Vì vậy, hãy luôn luôn mỉm cười bạn nhé. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rất nhiều lợi ích được tạo ra một cách dễ dàng chỉ với một nụ cười.
2. Sống tối giản
Lối sống tối giản đang được rất nhiều bạn trẻ người Nhật áp dụng và khá là hiệu quả đối với cuộc sống của họ. Cuộc sống bắt ta phải làm thế này thế kia.
“Lối sống tối giản” được hiểu là giới hạn tối thiểu cần thiết cho bản thân và vứt bỏ tất cả mọi thứ không cần thiết, chỉ để lại những thứ quan trọng.
Lối sống này không chỉ mang lại những lợi ích bên ngoài về không gian thoáng đãng, dọn dẹp dễ dàng… mà còn mang lại lợi ích cho chính tâm hồn chúng ta.
3. Sống sâu sắc, quan tâm đến nhau hơn, thân thiết với nhau hơn
Cuộc đời không có diễn tập, mỗi một ngày đều là hiện trường trực tiếp. Chính bởi vì thời gian trôi qua là không có quay trở lại.
Mỗi một ngày đều không có khả năng lặp lại, cho nên chúng ta phải trân quý mỗi thời khắc của cuộc đời, hiếu thảo cha mẹ, ông bà; chăm sóc những người yêu thương bên mình, trò chuyện thân mật với họ, vui vẻ sống qua từng ngày.
Cần phải thiết lập một mối quan hệ thân mật gần gũi hơn với những người thân yêu...
Ngay bây giờ, hãy trân trọng những người thân yêu đi, một cuộc điện thoại cũng chẳng khiến ta mất đi quá nhiều thời gian nhưng hình như ai cũng lấy cớ quá bận rộn mà không thể bỏ ra dù chỉ là 2 phút gọi về nhà.
Sẽ chẳng có điều gì quá muộn, chỉ là chúng ta có đủ trân trọng tình thương ấy hay không mà thôi.
4. Hãy tìm kiếm niềm vui trong điều đơn giản
Với tôi, chúng bao gồm viết lách, đọc sách, học ngoại ngữ, đi bộ và làm những thứ tích cực khác, ăn đồ ăn đơn giản, thiền, dành thời gian với những người tôi quan tâm thay vì dùng thời gian để truy cập mạng xã hội một cách vô nghĩa.
Chúng ta sống thỏa mãn với những niềm vui, đam mê, ước mơ. Sống đơn giản suy cho cùng là đi tìm niềm vui và hạnh phúc.
Niềm vui thật ra rất đơn giản bình dị, niềm vui chính là một loại cảm thụ của tâm lý. Hiểu được thế nào là niềm vui, tìm kiếm niềm vui như thế nào, quả thật là một loại trí huệ, và cũng là một loại khí chất.
5. Từ bỏ những thứ đã qua để làm tốt hơn những việc sắp tới
Cuộc đời nếu đi nhầm hướng thì dừng lại chính là tiến lên. Điểm yếu của con người chính là khó sửa chữa khuyết điểm của mình và cũng luôn khó phát hiện ra sai lầm của bản thân mình. Nhưng, nhiều khi đã biết mình sai rồi, muốn dừng mà không được, lại tiếp tục mắc thêm lỗi lầm.
Sống trên đời, chúng ta phải nắm chắc được phương hướng, giữ vững được nguyên tắc của mình. J.K.Rowling đã rất đúng khi nói "Nơi đáy sâu đã trở thành nền móng vững chãi để tôi xây dựng cuộc đời mới của mình".
Đôi khi bạn phải rơi xuống vực thẳm để tìm được sức mạnh vùng dậy. Nếu muốn bắt đầu cuộc sống mới từ dưới đáy sâu cuộc đời, bạn cần cải thiện cuộc sống bằng cách yêu thương bản thân nhiều hơn, từ bỏ những thói quen xấu và suy nghĩ chủ động, tạo được nguồn năng lượng tích cực cho bản thân.
Buông bỏ quá khứ, bạn mới có thể sống hạnh phúc hơn. Hãy nỗ lực thay đổi tâm thái của mình, điều chỉnh tâm trạng của mình.