5 biểu hiện của người càng về già càng có phúc, càng có tuổi càng sung túc

( PHUNUTODAY ) - Những người có biểu hiện sau thời trẻ vất vả nhưng càng về già càng có phúc lộc.

Đầu tiên, sức khỏe dồi dào

Ai trong chúng ta cũng từng nghe câu: "Có sức khỏe là có tất cả". Quả thực, nếu không có sức khỏe thì tiền nhiều đến mức nào, danh vọng đến mức nào cũng thành hư không.

Nhiều người sống không điều độ, đánh đội sức khỏe để lấy tiền, đến tuổi trung niên, sức khỏe của họ sẽ giảm sút đi nhiều phần. Lúc này, họ phải đi viện, uống thuốc liên tục, ăn gì cũng không ngon, ngủ cũng chẳng yên, tư duy cũng chậm chạp hơn trước nhiều.

1

Lúc này nhất định không được để bản thân mình trở nên quá nhàn rỗi. Nhớ rằng, con người ta nhàn rỗi một chút là điều may nhưng nhàn rỗi quá lại dễ thành tai họa. Người quá nhàn rỗi dễ sinh lười biếng, sống buông thả và dễ mắc phải bệnh tật.

Bận rộn chính là cứu cánh cho mọi thứ, là liều thuốc quý với tất cả mọi người. Khi bạn quá lười để tập thể dục, để làm việc; quá lười để nấu ăn, chăm sóc bản thân, sức khỏe sẽ ngày một đi xuống. Tập thể dục thường xuyên, làm việc phù hợp cũng là một trong những cách tốt để thư giãn.

Thứ hai, gia đình đoàn kết, yêu thương lẫn nhau

Đến tuổi trung niên, người nào cũng mong có được gia đình ấm êm, chan hòa, anh em gắn bó, thuận hòa với nhau. Tuy nhiên, mỗi nhà mỗi cảnh, không phải gia đình nào cũng đoàn kết, thuận hòa như mong đợi.

Lúc này, nhiều người có sự nghiệp thành công, tiền tài, danh vọng đủ cả, họ dễ dính vào mối quan hệ ngoài luồng. Đây là cách nhanh nhất để phá hủy một gia đình hạnh phúc. Bạn đời có thể bao dung với ta nhiều điều nhưng có những ranh giới nhất định không được bước qua.

2

Nhà hiền triết người Nhật Bản Kazuo Inamori từng nói: "Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là chọn được người bạn đời tốt. Một người vợ/chồng tốt không phải đánh giá qua ngoại hình hay điều kiện tài chính mà quan trọng nhất là lòng tốt và trách nhiệm".

Cha mẹ rồi đến lúc phải đi, con cái rồi đến lúc phải trưởng thành và lập gia đình riêng. Người đồng hành duy nhất với bạn lúc này là bạn đời của bạn.

Nhà văn người Thụy Điển August Strindberg từng nói: "Kết hôn với ai đó là khoản đầu tư quan trọng nhất cuộc đời mỗi người. Một cuộc hôn nhân tốt có thể không phải là thiên đường nhưng một cuộc hôn nhân tồi chắc chắn là địa ngục". Thật hạnh phúc khi có được một người bạn đời yêu thương và một đại gia đình hòa thuận.

Thứ ba, tiền bạc đủ dùng, không mắc nợ ai cả

Khi đến tuổi trung niên, ai cũng sợ vướng vào nợ nần. Bởi lúc này, sức khỏe, sức sáng tạo của một người không còn nhiều. Có người dành cả tuổi trẻ để nỗ lực làm ăn nhưng sau rồi lại thua lỗ, mắc nợ. Điều này khiến họ cảm thấy lo lắng, bi quan tột độ. 

Những người trung tuổi, với kinh nghiệm làm việc nhiều năm và độ chín trong nghề thì tìm được việc làm với họ thường không phải vấn đề. Nhưng nếu cuộc sống thiếu kiểm soát lúc trước khiến họ mắc nợ nần, nhiệt huyết cuộc sống sẽ thui chột, chất lượng sống ngày một đi xuống.

Đến độ tuổi này, chẳng ai muốn không dính dáng đến nợ nần. Hãy làm mọi việc tùy theo khả năng của mình, thời gian là điều không được phép lãng phí. Chi tiêu mọi thứ có kế hoạch, trong tầm kiểm soát, cuộc sống sung túc là điều nằm trong tầm tay.

3

Thứ tư, con cái hiếu thảo, thành danh thành tài

Có thể nói, con người ai cũng vậy, việc nỗ lực trong sự nghiệp, phấn đấu trong công việc cũng chỉ là để con cái có cuộc sống tốt hơn. Ở tuổi trung niên, bậc làm cha làm mẹ không mong gì hơn là các con học hành giỏi giang, thành danh, thành tài.

Con cái có hiếu, đạt được thành công tức là cha mẹ có người nối nghiệp. Đó cũng là cái phúc lớn trong cuộc đời của một người. Việc giáo dục con cái và sự tu dưỡng của con cái đều bộc lộ vào lúc này.

Thứ năm, có những người bạn thân thiết

Bước chân vào cuộc sống, chúng ta chủ yếu lo lắng cho sự nghiệp mà không có nhiều thời gian cho bạn bè.  Dù không thể gặp gỡ nhau thường xuyên nhưng họ luôn trân trọng mối quan hệ này và sẵn sàng giúp đỡ nhau khi có thể.

Với những người thích dùng miệng để nói lời khó nghe, phán xét, chỉ trích, sẽ tốt hơn khi bạn tránh xa hoặc ít nhất là hạn chế giao tiếp với họ. Loại người này chỉ có thể cản đường bạn thay vì lan tỏa hạnh phúc.

Càng trưởng thành, bạn sẽ càng nhận ra rằng bạn bè không quan trọng số lượng mà là chất lượng. Đôi khi cả trăm người vẫn thấy thiếu, trong khi một người thôi đã là đủ. Bước vào tuổi trung niên, có những người bạn thân thiết, quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn chính là một điều may mắn.

Cuộc sống hạnh phúc nằm trong tay bạn, đừng để nó vô định trôi qua. Làm nhiều việc thiện, biết chăm sóc bản thân và yêu thương mọi người, cuộc sống càng về sau này sẽ càng viên mãn.

Theo:  xevathethao.vn copy link