5 cách phối đồ cực sang chảnh và sành điệu với quần lửng ống rộng

( PHUNUTODAY ) - Quần lửng ống rộng là một item cực "hot" trong mùa hè này. Bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ nếu một ngày chợt nhận ra trong tủ quần áo của mình có hơn một chiếc quần lửng ống rộng vì chúng thực sự hữu ích trong mùa hè này đấy!

Chiếc quần culottes (quần lửng ống rộng) đã trở nên phổ biến vào thời kỳ Victoria, chúng cho phép phụ nữ bí mật mặc quần short vì trông hình dáng của quần culottes tương tự như chiếc váy midi-skirt. Phụ nữ có thể thoải mái hơn trong các động tác cưỡi ngựa hoặc chơi tennis mà không bị lộ nội y.

59

Quần culottes khá dễ để phối đồ cho dù bạn sở hữu thân hình cao hay thấp, gầy hay đầy đặn. Áo thun, áo sơ-mi, giày cao gót, túi clutch…hay tất tần tật những thứ đang có sẵn trong tủ đồ đều có thể phối với chiếc quần statement yêu kiều này. Nhưng để kết hợp làm sao cho đúng cách thì hãy cùng tham khảo qua 5 cách mặc đẹp với chiếc quần lửng ống rộng trong bài viết này nhé!

1. Diện quần Clottes với áo đồng bộ

47

Phối hợp quần culottes trùng màu với áo sẽ đem lại vẻ ngoài thông minh, trang nhã cho người mặc. Cách mặc này sẽ phù hợp với những loại vải có màu pastel tươi sáng hoặc táo bạo hơn với những họa tiết in tạo nên set trang phục đồng bộ đầy ấn tượng.

46

Với thời tiết khá nóng nực như hiện tại, các tín đồ thời trang nên chọn những màu sắc pastel nhẹ nhàng cho bộ trang phục với quần culottes.

2. Sexy cùng áo dây camisole và áo crop-top

48

Áo hai dây camisole và áo crop-top cũng là một câu trả lời khá thông minh của các cô nàng cho câu hỏi quần lửng rộng mặc với áo gì. Đây là một gợi ý hay cho bạn khi đi chơi, đặc biệt là những chuyến đi biển.

49

Với thiết kế táo bạo để lộ vai và một phần gần ngực, áo dây camisole đem đến sự sexy, sang chảnh cho người mặc.

3. Mix đồ cùng với áo thun

50

Áo thun là sự lựa chọn tuyệt vời và phổ biến nhất. Bất kì ai cũng có ít nhất vài chiếc áo thun, áo phông trong tủ đồ của mình vì thế có thể dễ dàng phối đồ với quần culottes.

51

Nếu bạn sở hữu đôi vai nhỏ, người gầy thì bạn nên chọn áo thun rộng, ngắn và bỏ lửng nó ra bên ngoài. Còn nếu không, bạn nên sơ vin nó lại; nó sẽ giúp bạn trông gọn gàng và lịch sự hơn.

52

Ngoài ra, bạn cũng nên kết hợp với giày thể thao và túi xách dây mảnh, dài.

4. Mix với áo sơ mi

54

Áo sơ mi cũng rất được nhiều chị em lựa chọn, đặc biệt là các bạn đã đi làm. So với áo thun thì áo sơ mi lịch sự và chững chạc hơn.

55

Khi phối hợp, bạn nên sơ vin nó lại hoặc nếu bạn bỏ lửng thì bạn nên chọn áo sơ mi ngắn rộng lửng ngang bụng.

5. Mix với áo hở vai

57

Những chiếc áo thun ôm bó và hở vai cũng rất thích hợp để kết hợp với quần culottes. Nó giúp bạn trông rất sang chảnh, thanh lịch và cuốn hút.

58

Với kiểu phối đồ này, bạn nên đi giày cao gót, nếu không sẽ rất lệch tông và khiến bạn trông thấp lùn./.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link