Bumper cũi – tưởng mềm mại, hóa ra nguy hiểm
Nhiều mẹ hay lót thành cũi bằng những miếng đệm êm ái để bé khỏi va đập. Thế nhưng, chuyên gia nhi khoa lại cảnh báo: những miếng đệm này có thể gây ngạt thở khi bé quay đầu vào thành cũi, hoặc thậm chí là kẹt cổ tay, chân vào khoảng trống.
Tại nhiều quốc gia, các tổ chức an toàn trẻ em đã đưa ra khuyến nghị ngưng sử dụng loại sản phẩm này trong không gian ngủ của trẻ sơ sinh. Tốt nhất, mẹ chỉ nên để bé ngủ trong nôi trống, không chăn gối, không vật dụng dư thừa.

Ghế nôi nghiêng – tiện nhưng không an toàn
Nhiều loại ghế nôi nghiêng cho bé sơ sinh được quảng bá giúp bé ngủ ngon, chống trào ngược, nhưng sự thật lại đáng lo hơn mẹ nghĩ. Bé nằm trên ghế nghiêng có thể bị tụt người, đầu gập về phía trước, khiến đường thở bị chèn ép – gây nguy cơ ngạt thở, đặc biệt nếu bé ngủ quên trên ghế.
Các chuyên gia y tế đã từng ghi nhận nhiều tai nạn thương tâm liên quan đến loại sản phẩm này và khuyên mẹ nên đặt bé nằm ngủ ở bề mặt phẳng, chắc chắn, có giám sát đầy đủ thay vì ghế tựa nghiêng.
Xe tập đi – chậm biết đi chứ chẳng nhanh đâu mẹ ạ
Tâm lý nóng ruột muốn con biết đi sớm khiến nhiều mẹ chọn mua xe tập đi. Nhưng các nhà nghiên cứu lại kết luận rằng: xe tập đi không giúp bé đi nhanh hơn, mà thậm chí có thể gây chậm phát triển vận động tự nhiên.
Hơn thế nữa, những tai nạn do bé ngã cầu thang, va vào đồ nóng, vật nhọn khi ngồi xe tập đi đã được ghi nhận không ít. Tốt nhất, mẹ hãy để bé tự tập bò, đứng, bám vịn – vừa an toàn, vừa giúp bé phát triển cơ xương đúng cách.
Ghế tắm – không phải lúc nào cũng cứu cánh
Nhiều mẹ cho rằng ghế tắm giúp tay mẹ rảnh rang hơn trong lúc tắm cho con. Tuy nhiên, nếu mẹ rời mắt chỉ vài giây, một cú nghiêng nhẹ cũng đủ khiến bé lật ra khỏi ghế, ngã vào chậu nước. Đã có nhiều tai nạn thương tâm chỉ vì mẹ chủ quan với loại sản phẩm này.
Vì vậy, khi tắm cho bé, điều quan trọng nhất là luôn giữ tay hoặc mắt giám sát, không nên phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị hỗ trợ, dù nhìn có vẻ chắc chắn đến đâu.
Gối giữ bình sữa – tiện tay nhưng hại con
Một số gối có khe để bình sữa cho bé “tự bú” khiến mẹ không cần giữ tay suốt cữ bú. Nhưng việc sữa chảy liên tục mà không có sự kiểm soát có thể khiến bé dễ bị sặc, hít sữa vào đường hô hấp, gây viêm phổi, nghẹt thở.
Các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ nhi đều khuyến nghị: trong giai đoạn bú bình, mẹ cần luôn ở bên quan sát và điều chỉnh dòng sữa, tư thế bú – vì an toàn của bé không thể thay thế bằng sự “tiện” được.

Một vài lưu ý nhỏ nhưng quý giá cho mẹ
- Hãy ưu tiên không gian ngủ đơn giản, phẳng, chắc chắn, không thêm phụ kiện không cần thiết.
- Tránh dùng ghế hoặc xe đẩy khi bé đang ngủ sâu – hãy bế về giường ngay khi có thể.
- Chỉ chọn sản phẩm có chứng nhận an toàn rõ ràng và phù hợp độ tuổi phát triển của con.
- Khi cần hỗ trợ chăm con, mẹ đừng ngần ngại hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia để có hướng dẫn phù hợp và an toàn nhất.
Kết
Mẹ nào cũng muốn dành điều tốt nhất cho con, nhưng điều tốt không phải lúc nào cũng nằm trong những món đồ đẹp mắt hay quảng cáo hấp dẫn. Thay vào đó, hiểu đúng, chọn đúng, và đặt sự an toàn của con lên hàng đầu – đó mới là “tặng phẩm” quý giá nhất mẹ có thể dành cho bé yêu.