7 thời điểm “yêu” HOÀN HẢO mà bất kể cặp đôi nào cũng phải TẬN HƯỞNG ít nhất 1 lần trong đời

( PHUNUTODAY ) - Hẳn bạn đã từng nghe nói rằng thời điểm lý tưởng trong tháng để thụ thai là khi rụng trứng, nhưng còn thời điểm cụ thể trong ngày/tháng hay năm để làm chuyện ấy thì sao?

Đêm tân hôn

Nhiều cặp đôi cho biết họ rất ít khi "động phòng" trong đêm tân hôn bởi công việc trong ngày cưới đã khiến họ mệt nhoài. Khi xong việc, họ chỉ muốn tắm rửa và thả người lên chiếc giường êm ấm và đánh một giấc ngon lành tới sáng mai.

Empty

Tuy nhiên, trên thực tế quan hệ vào lúc này có thể khiến cơ thể sản sinh ra các chất kích thích tố như opamine và epinephrine giúp cải thiện tâm trạng, xua tan mệt mỏi. Không chỉ vậy, "yêu" trong đêm tân hôn sẽ khiến ngày hôm ấy - ngày quan trọng nhất cuộc đời được đầy đủ, trọn vẹn hơn.

Trước khi đi công tác

Nếu đang có lịch chuẩn bị đi công tác xa nhà thì bạn hãy dành chút ít thời gian bên người bạn đời và… “yêu”. Tâm sự, dặn dò đối phương trước ngày đi xa sẽ thể hiện được tình yêu cũng như sự quan tâm của bạn.

Bên cạnh đó dành cho đối phương một đêm nồng nàn cùng những nụ hôn kéo dài sẽ khiến cả hai có những giây phút đê mê khó tả. Chắc hẳn rằng những ngày thiếu vắng bóng bạn, đối phương sẽ ngày đêm trông ngóng đợi ngày bạn trở về để “yêu” tiếp.

Sau một ngày tồi tệ

Một “núi” công việc khiến bạn mệt mỏi, khó chịu, lúc này bạn hãy tìm tới “yêu” bởi vì đây có thể là giải pháp hữu hiệu cho bạn. Quan hệ tình dục hoặc chỉ cần những cử chỉ thể hiện tình cảm nhẹ nhàng cũng giúp bạn cải thiện tâm trạng, giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí là có thêm động lực cho ngày hôm sau.

Ngày sinh nhật

Một năm có 365 ngày nhưng chỉ có duy nhất một ngày sinh nhật. Bên cạnh những công việc bộn bề hằng ngày hay những cuộc đi chơi với bạn bè, bạn nên dành cho người ấy một đêm lãng mạn. “Đêm hôm nay chính là món quà đặc biệt mà em dành tặng cho anh”, chắc hẳn mới chỉ nghe tới đây thôi cũng đủ để kích thích càng chàng hào hứng “nhập cuộc”.

Hãy tạo không gian lãng mạn cùng những cánh hoa hồng, ngọn nến lung linh, những ly rượu vang đỏ và nụ hôn ngọt ngào. Khung cảnh đó sẽ giúp đối phương khó lòng quên được.

 Khi bạn hưng phấn

Điều này nghe có vẻ ngược đời, vì ta đang đi tìm thời điểm nào dễ gây hưng phấn nhất cơ mà? Nhưng các chuyên gia tình dục đã chỉ rõ, hãy lắng nghe cơ thể bạn. Khi nó nói rằng nó "muốn", thì đó là lúc ta nên đáp ứng. Thường thì ngày mà bạn có khả năng cực khoái cao nhất chính là một ngày trước khi đến tháng, bà Laurie Watson, tác giả cuốn Wanting Sex Again tư vấn. Khi ấy, tuần hoàn máu đến khu vực nhạy cảm của bạn tăng mạnh, các cơ co bóp mạnh hơn vào thời khắc lên đỉnh, trong khi các mô âm đạo trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết... tất cả những yếu tố này sẽ giúp bạn có được trải nghiệm cực khoái tuyệt vời hơn hẳn so với những ngày thông thường khác.

Empty

"Hãy thuyết phục cơ thể bạn làm chuyện ấy vào ngày đó, kể cả khi ban đầu bạn có thể cảm thấy hơi mệt hoặc không thoải mái lắm. Nhưng tin tôi đi, kết quả sẽ khiến bạn thấy mừng vì đã thử đấy".

Trong kỳ nghỉ

Trong mỗi kỳ nghỉ, bạn hãy tranh thủ rủ người ấy đi chơi, đi du lịch. Tuy nhiên, bạn đừng quá “mải chơi” mà quên “yêu” nhé. Quan hệ tình dục trong những ngày này sẽ giúp cả hai có những kỷ niệm đáng nhớ. Bên cạnh đó, khi “yêu” ở một địa điểm mới sẽ giúp cả hai có cảm giác mới mẻ, dễ đạt được khoái cảm hơn.

Vào buổi sáng

Empty

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh được 7:30 sáng hoặc 45 phút sau khi thức dậy là thời điểm tuyệt vời nhất để làm “chuyện ấy”. Vì đây là lúc cơ thể tràn đầy năng lượng nhất và nếu quan hệ vào thời điểm này sẽ giúp cơ thể sản sinh ra nhiều endorphin – một loại hooc-môn giúp con người vui vẻ, luôn cảm thấy yêu đời và căng tràn sức sống.

Theo:  xevathethao.vn copy link