Á hậu Thùy Dung chia sẻ về cuộc sống hôn nhân sau 2 tháng kết hôn, ngày nào cũng giận nhau 2 lần

( PHUNUTODAY ) - Mặc dù có đôi lần giận hờn nhưng Thùy Dung vẫn tự đánh giá cuộc sống vợ chồng cô đạt số điểm tuyệt đối.

Á hậu Thùy Dung vừa có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân sau 2 tháng kết hôn gây chú ý. Cô cho biết trong 2 tháng qua cuộc sống của cô chỉ gói gọn bằng những khoảnh khắc song hành bên ông xã doanh nhân. 

"2 đứa mình cưới nhau tròn 2 tháng. Review: Đi đâu làm gì cũng có 2 mình (tính thêm Ciri là 3); Có 2 bố 2 mẹ nên làm gì cũng nghĩ đến 2 gia đình; Giận nhau 2 lần, mỗi lần 2 ngày; Cuối cùng thì 2 cái chân mình lành rồi á); Chỉ xa nhau đúng 1 ngày (lúc yêu là xa 2-3 tuần mới được gặp 1 lần); Đánh răng rửa mặt xong nhìn vào gương thấy 2 đứa ngày càng giống nhau" - Á hậu Thùy Dung kể.

328366641_843792360012322_7253800219705647010_n-ngoisaovn-w1080-h1350

Thùy Dung còn khoe loạt những khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã điển trai. Đôi vợ chồng son thường xuyên hẹn hò lãng mạn cũng như chăm chỉ đưa đón nhau.

Thùy Dung sinh năm 1996, là á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016. Cô hoạt động showbiz trong vai trò MC song ngữ, đang dẫn dắt một bản tin thời sự. Chồng sắp cưới của cô từng là du học sinh Mỹ, sở hữu vẻ ngoài soái ca và chiều cao khủng 1m83. Anh hiện đang có công việc kinh doanh tại Hà Nội còn Thuỳ Dung phát triển sự nghiệp ở TP.HCM. 

Trước khi về chung một nhà, Á hậu Thùy Dung và ông xã doanh nhân đã gắn bó hơn 4 năm bên nhau. 

Do sống xa nhau, ban đầu, họ chọn cách liên lạc hàng ngày bằng điện thoại hay những lá thư tay. Khi sắp xếp được thời gian, cả hai đi du lịch để gắn kết tình cảm. Theo Thùy Dung, vì trân trọng những khoảnh khắc quý báu ấy, cô và bạn trai dường như rất hiếm khi tranh cãi hay giận hờn. Lúc cảm nhận tình yêu đã bền chặt, Thuỳ Dung quyết định ra mắt gia đình. 

315436451-10228991642991892-26-7752-2967-1669000058

Đại diện truyền thông của Thùy Dung cũng xác nhận cô đang cùng bạn trai tất bật chuẩn bị hôn lễ. Cả hai mong muốn một đám cưới ấm cúng, có sự hiện diện của những người đặc biệt.

Trước đây khi chia sẻ về bản thân, Thúy Dung nói: "Trước đây tôi sống khép kín, thích sự gắn kết ngoài đời hơn là trên mạng. Cá nhân tôi thấy mạng xã hội là nơi một bộ phận không nhỏ muốn thể hiện cái đẹp, lung linh nhất dù không chắc là thực, hoặc ngược lại là những dòng thiếu suy nghĩ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân và người xung quanh.

Mạng xã hội không xấu, nhưng một số người đã dùng nó theo cách chưa đúng nên hệ lụy là không nhỏ. Từ khi được giải á hậu, tôi có dùng mạng xã hội nhiều hơn chút, chủ yếu để cập nhật thông tin, hình ảnh vì tính chất công việc. Quay trở lại mốc thời gian tôi còn "ế bền vững", tôi có hai cách tránh cô đơn, nhất là những dịp lễ lạt: tận hưởng thời gian một mình với bộ phim hoặc cuốn sách hay, hoặc có thể cùng với hội bạn ế đi chơi và tư vấn tình cảm cho nhau".

Theo:  xevathethao.vn copy link