Ảnh: Lính đảo Việt Nam tập đẩy đuổi địch đổ bộ

15:59, Thứ ba 23/04/2013

( PHUNUTODAY ) - Trong hai ngày 21 và 22/4 ban chỉ huy quân sự huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi đã tổ chức diễn tập với tình huống giả định chống địch đổ bộ đường biển và đường không vào đảo. (Ảnh: VNE)

Ảnh nóng) - Trong hai ngày 21 và 22/4 ban chỉ huy quân sự huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi đã tổ chức diễn tập với tình huống giả định chống địch đổ bộ đường biển và đường không vào đảo.

 

Đảo Lý Sơn, nơi có cộng đồng ngư dân chuyên hành nghề ở khu vực biển gần quần đảo Hoàng Sa, được cho như
Đảo Lý Sơn, nơi có cộng đồng ngư dân chuyên hành nghề ở khu vực biển gần quần đảo Hoàng Sa, được cho như "đảo tiền tiêu" trong các hoạt động đánh bắt, đồng thời cũng là khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở vùng biển này vì vạy các hoạt động nâng cao cảnh giá, chủ động phòng chống sự tấn công của địch là vô cùng cần thiết.

 

Tham dự và chỉ đạo cuộc diễn tập lần này là thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ân, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn. Ban Chỉ huy quân sự huyện Lý Sơn.
Tham dự và chỉ đạo cuộc diễn tập lần này là thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ân, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn. Ban Chỉ huy quân sự huyện Lý Sơn.

 

Nội dung diễn tập gồm: Chuyển LLVT vào các trạng trạng thái sẵn sàng chiến đấu; công tác chuẩn bị tác chiến phòng thủ và xử trí tình huống thực hành tác chiến phòng thủ trên bản đồ; phối hợp với bộ đội biên phòng thực binh sử dụng đạn hơi thuốc nổ đánh địch đổ bộ đường biển.
Nội dung diễn tập gồm: Chuyển LLVT vào các trạng trạng thái sẵn sàng chiến đấu; công tác chuẩn bị tác chiến phòng thủ và xử trí tình huống thực hành tác chiến phòng thủ trên bản đồ; phối hợp với bộ đội biên phòng thực binh sử dụng đạn hơi thuốc nổ đánh địch đổ bộ đường biển.

 

Trong quá trình diễn tập, khung tập đã nắm chắc nguyên tắc chiến thuật, thực hiện đúng, đủ quy trình diễn tập, ý định huấn luyện, ý định chiến thuật, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong xử trí các tình huống theo nội dung và các tình huống do Ban đạo diễn đặt ra, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.
Trong quá trình diễn tập, khung tập đã nắm chắc nguyên tắc chiến thuật, thực hiện đúng, đủ quy trình diễn tập, ý định huấn luyện, ý định chiến thuật, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong xử trí các tình huống theo nội dung và các tình huống do Ban đạo diễn đặt ra, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

 

Năm 2013 huyện đảo Lý Sơn là đơn vị đầu tiên trong lực lượng vũ trang của tỉnh tổ chức diễn tập nội dung này, nhằm góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ tổ chức chỉ huy, kỹ năng chiến đấu của LLVT huyện để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.
Năm 2013 huyện đảo Lý Sơn là đơn vị đầu tiên trong lực lượng vũ trang của tỉnh tổ chức diễn tập nội dung này, nhằm góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ tổ chức chỉ huy, kỹ năng chiến đấu của LLVT huyện để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

 

Hoạt động tập trận này diễn ra chỉ một thời gian ngắn sau khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dẫn đầu đoàn công tác ra đảo thăm hỏi, nói chuyện với bà con ngư dân, làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và H.Lý Sơn.
Hoạt động tập trận này diễn ra chỉ một thời gian ngắn sau khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dẫn đầu đoàn công tác ra đảo thăm hỏi, nói chuyện với bà con ngư dân, làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và H.Lý Sơn.

  

Tại buổi gặp mặt Chủ tịch Trương Tấn Sang khẳng định: “Quốc gia nào cũng có chủ quyền. Do vậy vùng biển chủ quyền của ta thì ta cứ đánh bắt. Khi gặp thiên tai, địch họa, ngư dân nhanh chóng thông báo cho các cơ quan chức năng kịp thời để có biện pháp can thiệp bảo vệ tính mạng và tài sản”.
Tại buổi gặp mặt Chủ tịch Trương Tấn Sang khẳng định: “Quốc gia nào cũng có chủ quyền. Do vậy vùng biển chủ quyền của ta thì ta cứ đánh bắt. Khi gặp thiên tai, địch họa, ngư dân nhanh chóng thông báo cho các cơ quan chức năng kịp thời để có biện pháp can thiệp bảo vệ tính mạng và tài sản”.

 

Chủ tịch nước cũng khẳng định, các cơ quan chức năng lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ ngư dân khi gặp nạn trên biển. Tuy nhiên, hoạt động trên biển xa đòi hỏi tính cộng đồng rất cao. Do vậy, ngư dân phải đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ lợi ích để tăng hiệu quả kinh tế trong đánh bắt.
Chủ tịch nước cũng khẳng định, các cơ quan chức năng lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ ngư dân khi gặp nạn trên biển. Tuy nhiên, hoạt động trên biển xa đòi hỏi tính cộng đồng rất cao. Do vậy, ngư dân phải đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ lợi ích để tăng hiệu quả kinh tế trong đánh bắt.

 

Trước đó, vào ngày 8/4 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã ra thăm, làm việc tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), và tiếp tục nhấn mạnh: “Đảo Lý Sơn có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, được xem như đảo tiền tiêu, quê hương của đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa. Do đó quân và dân huyện đảo cần hết sức cảnh giác với những âm mưu của kẻ thù về chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, các hoạt động trên biển”.
Trước đó, vào ngày 8/4 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã ra thăm, làm việc tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), và tiếp tục nhấn mạnh: “Đảo Lý Sơn có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, được xem như đảo tiền tiêu, quê hương của đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa. Do đó quân và dân huyện đảo cần hết sức cảnh giác với những âm mưu của kẻ thù về chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, các hoạt động trên biển”.

 

Bộ trưởng đề nghị chính quyền huyện Lý Sơn động viên, khuyến khích ngư dân bám biển, bám ngư trường, vừa làm kinh tế, vừa khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Bộ trưởng đề nghị chính quyền huyện Lý Sơn động viên, khuyến khích ngư dân bám biển, bám ngư trường, vừa làm kinh tế, vừa khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc