ASEAN nỗ lực ngăn xung đột, TQ tăng viện trợ cho... Campuchia

19:31, Thứ hai 19/11/2012

( PHUNUTODAY ) - Ngày 19/11, trong khi các nước muốn có hiệp ước ngăn xung đột Biển Đông thì TQ tìm mọi cách "né" mọi vấn đề tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN, nước này cũng cam kết tăng thêm viện trợ cho nước chủ nhà Campuchia trong thời gian tới.

Ngày 19/11, trong khi các nước muốn có hiệp ước ngăn xung đột Biển Đông thì TQ tìm mọi cách "né" mọi vấn đề tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN, nước này cũng cam kết tăng thêm viện trợ cho nước chủ nhà Campuchia trong thời gian tới.

Tờ Japan Times ngày 19/11 đưa tin, nước chủ nhà tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN, Campuchia đã quyết định hạn chế đề cập tới vấn đề tranh chấp lãnh hải giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc trong bản dự thảo tuyên bố của Chủ tịch hội nghị được chuẩn bị sẵn và công bố sau khi hội nghị kết thúc tại Phnom Penh.
Tờ Japan Times ngày 19/11 đưa tin, nước chủ nhà tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN, Campuchia đã quyết định hạn chế đề cập tới vấn đề tranh chấp lãnh hải giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc trong bản dự thảo tuyên bố của Chủ tịch hội nghị được chuẩn bị sẵn và công bố sau khi hội nghị kết thúc tại Phnom Penh.

 

 Sihasak Phuangketkeow, Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết:
Sihasak Phuangketkeow, Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết: "Chúng tôi không muốn thấy căng thẳng. Đối với chúng tôi, châu Á cần tập trung vào hợp tác kinh tế, phát triển kinh tế và thịnh vượng kinh tế. Và vì vậy chúng ta cần một môi trường ổn dịnh để thực hiện điều đó." Ông kêu gọi Tokyo và Bắc Kinh giải quyết các vấn đề một cách bình tĩnh thông qua đối thoại và không để nó làm ảnh hưởng tới tình hình khu vực.

 

 Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh không có ý định làm căng thẳng thêm vấn đề Senkaku tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á gồm ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc tại Phnom Penh
Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh không có ý định làm căng thẳng thêm vấn đề Senkaku tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á gồm ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc tại Phnom Penh "Chúng tôi không nghĩ rằng hội nghị thượng đỉnh này là một diễn đàn để khuấy động tranh chấp", Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Doanh cho biết trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh, "Trung Quốc và Nhật Bản đang làm việc thông qua các kênh song phương để tham vấn lẫn nhau vấn đề này."(Ảnh Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Phó Doanh )

 

 Tiếp tục, trong một bài phân tích do hãng tin Kyodo đăng tải ngày 19/11, tác giả Lionel Fatton ở Đài Bắc cho rằng việc chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa ba hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là “lợi bất cập hại”.
Tiếp tục, trong một bài phân tích do hãng tin Kyodo đăng tải ngày 19/11, tác giả Lionel Fatton ở Đài Bắc cho rằng việc chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa ba hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là “lợi bất cập hại”.

 

 Theo nhà phân tích Lionel Fatton, hành động quốc hữu hóa nói trên của chính phủ Noda đã châm ngòi cho những tuyên bố chủ quyền trái ngược nhau, điều mà cố lãnh đạo TQ Đặng Tiểu Bình đã tìm cách gạt sang một bên chờ thế hệ sau xử lý.(Thủ tướng Nhật Bản Noda đã đến Phnom Penh, Campuchia)
Theo nhà phân tích Lionel Fatton, hành động quốc hữu hóa nói trên của chính phủ Noda đã châm ngòi cho những tuyên bố chủ quyền trái ngược nhau, điều mà cố lãnh đạo TQ Đặng Tiểu Bình đã tìm cách gạt sang một bên chờ thế hệ sau xử lý.(Thủ tướng Nhật Bản Noda đã đến Phnom Penh, Campuchia)

 

 Trong một diễn biến khác, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã quyết định đề nghị Trung Quốc khởi động các cuộc đàm phán chính thức
Trong một diễn biến khác, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã quyết định đề nghị Trung Quốc khởi động các cuộc đàm phán chính thức "trong thời gian sớm nhất có thể" về việc xây dựng một hiệp ước không xâm lược và mang tính ràng buộc về mặt pháp lý để ngăn chặn những xung đột lớn có thể xảy ra tại những khu vực tranh chấp trên Biển Đông.

 

Ngày 18/11, Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan cho biết các nhà lãnh đạo của 10 nước thành viên ASEAN đã đề nghị như trên tại hội nghị cấp cao thường niên của hiệp hội này ở thủ đô Phnom Penh. Quyết định nêu trên được đưa ra nhằm làm giảm bớt những lo ngại trong cộng đồng quốc tế về khả năng bùng phát bạo lực tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Ông Pitsuwan tuyên bố quyết định nêu trên sẽ được Thủ tướng Campuchia Hun Sen, với tư cách là người chủ trì hội nghị cấp cao nói trên, chuyển tới người đồng cấp Trung Quốc Ôn Gia Bảo.
Ngày 18/11, Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan cho biết các nhà lãnh đạo của 10 nước thành viên ASEAN đã đề nghị như trên tại hội nghị cấp cao thường niên của hiệp hội này ở thủ đô Phnom Penh. Quyết định nêu trên được đưa ra nhằm làm giảm bớt những lo ngại trong cộng đồng quốc tế về khả năng bùng phát bạo lực tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Ông Pitsuwan tuyên bố quyết định nêu trên sẽ được Thủ tướng Campuchia Hun Sen, với tư cách là người chủ trì hội nghị cấp cao nói trên, chuyển tới người đồng cấp Trung Quốc Ôn Gia Bảo.

 

Hôm qua, ông Obama đã đến Thái Lan trong chuyến thăm Đông Nam Á mà ông chọn làm địa điểm công du đầu tiên sau khi tái đắc cử. Ông đã cùng Ngoại trưởng Hillary Clinton tới thăm ngôi chùa nổi tiếng Wat Pho nổi tiếng ở thủ đô Bangkok.
Hôm qua, ông Obama đã đến Thái Lan trong chuyến thăm Đông Nam Á mà ông chọn làm địa điểm công du đầu tiên sau khi tái đắc cử. Ông đã cùng Ngoại trưởng Hillary Clinton tới thăm ngôi chùa nổi tiếng Wat Pho nổi tiếng ở thủ đô Bangkok.

 

Sáng 19/11 ông chính thức tới thăm Myanmar và bay tới Campuchia vào chiều 19/11, thăm Campuchia và tham dự Hội nghị Đông Á (EAS) mở rộng. Tại hội nghị EAS, tổng thống Mỹ dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng về chính sách của Mỹ đối với khu vực.
Sáng 19/11 ông chính thức tới thăm Myanmar và bay tới Campuchia vào chiều 19/11, thăm Campuchia và tham dự Hội nghị Đông Á (EAS) mở rộng. Tại hội nghị EAS, tổng thống Mỹ dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng về chính sách của Mỹ đối với khu vực.

 

Một thông tin khác ngày 18/11 trong chuyến thăm chính thức Cam puchia, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố rằng nước này sẽ viện trợ bổ sung cho Campuchia 329 nhân dân tệ (tương đương 53 triệu USD). (Tổng hợp ĐVO, GDVN,VNE,TTXVN)
Một thông tin khác ngày 18/11 trong chuyến thăm chính thức Cam puchia, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố rằng nước này sẽ viện trợ bổ sung cho Campuchia 329 nhân dân tệ (tương đương 53 triệu USD). (Tổng hợp ĐVO, GDVN,VNE,TTXVN)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc