Bà nội cứ bắt cháu uống men tiêu hóa quanh năm

06:44, Thứ hai 27/08/2012

( PHUNUTODAY ) - Lần nào góp ý, bà nội cũng gạt phắt đi bảo rằng cho con uống men tiêu hóa để kích thích ăn uống. Bà còn nói, men tiêu hoá không gây hại, nên cho con uống thoải mái mà không cần chỉ định của bác sĩ.

)- Mấy tuần nay, gia đình tôi hết sức căng thẳng. Quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu trở nên xấu vô cùng chỉ vì không thống nhất được có nên cho con uống men tiêu hóa thường xuyên hay không?

 

Chẳng là Noel nhà tôi đã hơn 2 tuổi nhưng con lười ăn khủng khiếp. Noel lười ăn đến mức, khi ăn cả nhà toàn phải chia nhau làm trò cho con. Vậy mà mỗi bữa, Noel cũng chỉ ăn được nửa bát cơm hoặc cháo.

Lần nào con ăn, cả nhà cũng mệt nhoài. Nhất là bà nội cháu, bà rất nhẫn nại trong việc nhồi con ăn uống khiến hàng xóm xung quanh đều biết bà nội nhồi con như nhồi vịt.

Ảnh MH
Noel lười ăn đến mức, khi ăn cả nhà toàn phải chia nhau làm trò cho con. Vậy mà mỗi bữa, Noel cũng chỉ ăn được nửa bát cơm hoặc cháo.

Từ khi con được hơn 1 tuổi, chẳng biết nghe ai mách, bà mua men tiêu hóa về cho con uống. Thậm chí nghe ai đó mách ở khoa vi sinh bệnh viện này bệnh viện nọ có bán loại men tiêu hóa tốt, bà mất ngày mất buổi tìm đến tận nơi mua về cho con ăn.

Mỗi khi thay đổi loại men tiêu hóa cho Noel, kỳ thực, vài tuần đầu, Noel thay đổi rõ rệt trong ăn uống. Con đã ăn nhiều và khỏe hơn rõ rệt. Nhưng sau đó, Noel lại biếng ăn như cũ. Cứ thế, bà lại nghĩ Noel không hợp loại men tiêu hóa này nên lại chiến dịch đổi thuốc.

Qua theo dõi bà cho con uống men tiêu hóa, tôi thấy ở Việt Nam có những loại men tiêu hóa nào, chắc bà đã cho con dùng hết. Uống men tiêu hóa suốt một năm qua, Noel chẳng những còi vẫn hoàn còi mà còn có những triệu chứng rất lạ. Lúc thì con bị táo bón đến cả tuần không đi ngoài, lúc thì đi ngoài toàn nước, rồi sốt ốm.

Là mẹ, thấy bà nội cho con uống men tiêu hóa vô tội vạ, lại không tham khảo ý kiến bác sĩ, vì thế rất nhiều lần tôi đã ý kiến và góp ý với mẹ chồng. Tất nhiên, lần nào góp ý, bà cũng gạt phắt đi bảo rằng cho con uống men tiêu hóa để kích thích ăn uống. Bà còn nói, men tiêu hoá không gây hại, nên cho con uống thoải mái mà không cần chỉ định của bác sĩ.

Tôi tuy là một giáo viên dạy tiểu học bình thường nhưng qua đọc báo chí, tôi biết men tiêu hóa cũng là một loại thuốc. Nếu đã là thuốc thì phải có chỉ định, nếu không sẽ bất lợi cho sức khỏe của bé.

Nói chung, men tiêu hóa theo tôi được biết chỉ nên dùng khi có bệnh về đường ruột, dùng kháng sinh dài ngày, bị tiêu chảy... Nếu muốn uống thì cũng phải có liều lượng, thời gian cụ thể theo hướng dẫn của bác sỹ chứ.

Hôm trước, vì muốn biết rõ mười mươi có nên cho Noel uống men tiêu hóa dài ngày như bà nội cháu đang làm, tôi đã gọi điện hỏi tư vấn một bác sĩ dinh dưỡng. Sau khi trình bày hoàn cảnh như thế, bác sĩ đã mắng là bà không nên cho cháu uống như thế. Nếu cứ uống men tiêu hóa dài ngày thì men tự nhiên do cơ thể sản sinh sẽ không sinh ra nữa.

Ảnh MH
Bà nội bảo cho con uống men tiêu hóa để kích thích ăn uống. Bà còn nói, men tiêu hoá không gây hại, nên cho con uống thoải mái mà không cần chỉ định của bác sĩ.

Việc lạm dụng men tiêu hoá này sẽ dẫn tới sự mất cân bằng vi khuẩn có ích trong cơ thể. Điều này cũng làm gia tăng một số vi khuẩn xấu nên dẫn tới nguy hiểm về sức khỏe cho trẻ.

Nghe bác sĩ nói vậy, tôi đã về truyền đạt lại cho bà nội Noel. Tất nhiên, bà nội con lại không tin và nói rằng ngày xưa nuôi con nhỏ, bà toàn cho con uống có sao đâu. Đứa nào cũng cao lớn và chẳng thấy bị bệnh về đường tiêu hóa gì hết.

Tôi cảm thấy bất lực quá vì vợ chồng tôi vẫn đang ở chung nhà với bố mẹ chồng. Dù lo lắng cho con nhưng tôi không làm sao thuyết phục được mẹ chồng nghĩ khác. Bởi suy cho cùng, bà cũng hết lòng chăm con chăm cháu. Nếu làm quá, tôi rất sợ bà tự ái. Nhưng nếu việc uống men tiêu hóa dài ngày theo cách của bà mà có hại cho Noel thì phải làm sao?

  • Mẹ Noel

[links()]

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc