Bạn có phải là một người kén chọn trong tình yêu

( PHUNUTODAY ) - Bạn là người dễ tính hay kén chọn đủ đường trong tình yêu? Bạn sẽ là người như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu thôi nào!

Bạn có phải là một người kén chọn trong tình yêu

Trong tình yêu bạn luôn đề ra những nguyên tắc hay những yêu cầu cho nửa kia của mình? Để xét độ kén chọn của mình, hãy cùng khám phá nhé!

Bạn có phải là một người kén chọn trong tình yêu

1. Một người bạn của bạn giới thiệu cho bạn gặp một anh chàng khá điển trai, thành đạt trên con đường công danh, là một người vui tính. Nói chung anh ấy là một người khá toàn diện, tuy nhiên lại bị hói đầu. Bạn quan niệm về điều này ra sao?

a. Bạn coi đó chỉ là một khiếm khuyết rất nhỏ và điều này không ảnh hưởng gì đến buổi hẹn hò của bạn và anh ấy.

b.Với bạn, đó thật sự là một khuyết điểm lớn, vì thế bạn không muốn gặp và hẹn hò cùng anh ta.

c. Bạn chưa bao giờ nghĩ bạn sẽ hẹn hò với người bị hói đầu. Tuy nhiên, với những ưu điểm nổi trội của chàng bạn vẫn muốn làm quen với chàng.

2. Cuộc hẹn hò đầu tiên của bạn là với một người đàn ông khá hoàn hảo, nhưng khi anh ấy trao nụ hôn đầu tiên cho bạn thì bạn lại cảm thấy đó không phải là nụ hôn ngọt ngào, bạn sẽ phản ứng thế nào?

1.ban-co-phai-la-mot-nguoi-ken-chon-trong-tinh-yeu-1-phunutoday.vn

 

a. Đó không phải vấn đề lớn. Với bạn, còn nhiều điều quan trọng hơn là một nụ hôn tồi.

b. Chàng là người thô lỗ và không biết cách thể hiện tình cảm. Đó có thể là dấu hiệu cảnh báo chàng không phải là con người tinh tế.

c. Bạn lại cho rằng chàng là người chân thành. Bởi nụ hôn của chàng rất vụng về và điều này chứng tỏ đó là lần đầu tiên chàng hôn

3. Bạn cảm nhận như thế nào về “người ấy” khi hai bạn đã chia tay?

a. Anh ấy là người đàn ông kiểu mẫu.

b. Đó là một người độc đoán, gia trưởng.

c. Là người rất hoàn hảo theo ý kiến của riêng bạn.

4. Vào thứ bảy tuần tới, bạn sẽ lựa chọn ở nhà một mình hay hẹn hò với một anh chàng đẹp trai?

a. Sẽ đi tới buổi hẹn hò.

b. Bạn sẽ ở nhà vì không có hứng để hẹn hò

c.Ở nhà để xem một bộ phim hay và chơi với thú cưng. Đôi khi bạn cũng muốn “gặm nhấm” cảm giác được ở một mình.

5. Đó là lần hẹn hò thứ 5 của bạn và chàng. Nhưng vì một lý do nào đó chàng đến trễ giờ hẹn. Bạn sẽ tỏ thái độ ra sao?

a. Cảm giác chờ đợi cũng khá thú vị. Hơn nữa đây là lần đầu tiên anh ấy trễ hẹn và bạn sẽ dễ dàng cho qua.

b. Bạn cho rằng anh ta là người không đáng tin cậy

c. Cho anh ta biết rằng bạn cảm thấy anh ấy thiếu tôn trọng bạn, và nếu anh ấy tiếp tục cho bạn “leo cây” thì bạn sẽ cho anh ta “out”.

6. Bảng liệt kê tiêu chuẩn người yêu của bạn như thế nào?

a. Tôi không có bảng liệt kê nào cả.

b. Bảng liệt kê của tôi luôn thay đổi.

c. Tôi chỉ có vài tiêu chuẩn nên không cần liệt kê.

7. Anh chàng mới hẹn hò với bạn là người rất tuyệt vời, nhưng anh ta nói với bạn rằng anh ấy không thích có những đứa trẻ. Trong khi đó bạn thật sự thấy mình lại có khả năng là một người mẹ tốt. Bạn sẽ xử trí như thế nào trong trường hợp này?

a. Bạn chấp nhận theo ý của chàng vì bạn cần chàng hơn những đứa trẻ.

b. Bạn cảm thấy rất tự tin rằng mình có thể thay đổi suy nghĩ sai lầm này của chàng bằng cách thuyết phục

c. Bạn rất bất đồng với quan điểm này và nhanh chóng nói lời chia tay với anh chàng này.

8. Bạn sẽ dùng bao nhiêu thời gian để hẹn hò với một người đàn ông mới trước khi nghĩ đến việc gắn bó trong tương lai?

a. 5 tuần

b. 5 năm

c. 5 phút

9. Việc bạn hẹn hò với một anh chàng tùy thuộc vào:

a. Tham vọng của chàng.

b. Mức độ anh ấy quan tâm đến bạn.

c. Anh ấy có bảnh trai không.

10. Bạn sẽ chia tay ngay lập tức với một chàng trai, người mà:

a. Nhìn chằm chằm những cô gái khác.

b. Tán tỉnh tất cả các cô gái.

c. Thường nói với bạn về những cô gái nổi tiếng mà anh ta thích.

Cùng xem các đáp án nào!

Các đáp án bạn chọn thiên về phương án a: Bạn không hề kén chọn.

Với bạn, tình yêu là tình cảm thiêng liêng và đòi hỏi sự rung động tự nhiên giữa hai trái tim, hai con người. Bạn chưa bao giờ đặt ra tiêu chuẩn về một người chồng tương lai của mình.

37.ban-co-phai-la-mot-nguoi-ken-chon-2-phunutoday.vn

 

Bạn sẽ sẵn sàng gắn bó với một anh chàng tốt bụng và yêu bạn thật lòng là đủ lọt vào mắt xanh. Bạn khá dễ chịu nên ít khi khước từ một ai đó.

Các đáp án thiên về phương án b: Bạn là người “kén cá chọn canh”

Điều này cũng lý giải tạo sao cho đến thời điểm này bạn vẫn “phòng không nhà trống”. Bạn luôn tìm kiếm “một nửa” của mình sao cho phải đúng với những tiêu chí mình đã đặt ra, và chỉ cần “người ấy” có một khiếm khuyết nhỏ phạm vào “quy định” của bạn thì sẽ nhanh chóng bị loại ra khỏi vòng “sơ tuyển”.

Các đáp án thiên vê phương án c: Bạn là người tinh tế và với những gì bạn cảm nhận chắc chắn bạn sẽ chọn được người trong mộng của mình.

Điều mà bạn quan tâm đến “người ấy” là tính cách và con người thực của chàng chứ không phải là vẻ hào nhóng hay hình thức phù phiếm bên ngoài.

Những biểu hiện của một người kén chọn:

1. Danh sách yêu cầu về những người bạn đời dài lê thê

2. Người ấy phải tốt hơn bạn, thông minh hơn bạn

3. Lập ra hàng list những yêu cầu cho buổi gặp đầu tiên

4. Trông lúc nào cũng phải thật hoàn hảo

5. Bạn phải luôn là nữ hoàng trong mắt người ấy

6. Bạn luôn sống trong những viễn tưởng mà mình tự đặt ra

7. Chàng luôn phải biết và hiểu mình muốn gì dù không cần nói ra.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn