Bão số 9 giật cấp 15 hướng vào Đà Nẵng đến Phú Yên, Thủ tướng họp bàn biện pháp ứng phó

( PHUNUTODAY ) - Dự báo cơn bão số 9 sẽ mạnh dần lên, giật cấp 15 tiến vào vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 26/10, bão Molave đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9  trong năm 2020.

Trong ngày hôm nay 26/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên- Huế đến Ninh Thuận, để bàn biện pháp ứng phó.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết lúc 7 giờ sáng nay mạnh cấp 12. Việt Nam dự báo bão số 9 đi vào giữa Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ và cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4.

Vị trí và đường đi của bão số 9. Ảnh: KTTV.

Vị trí và đường đi của bão số 9. Ảnh: KTTV.

Dự kiến từ chiều mai 27/10 trên vùng biển ven bờ đã chịu ảnh hưởng trực tiếp từ gió mạnh. Từ đêm 27 đến rạng 28/10 ven biển đất liền sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hoàn lưu bão. Trọng tâm ảnh hưởng sẽ từ nam Nghệ An đến Phú Yên. Sóng biển cao trên biển Đông từ 8-10 m, gần bờ sẽ cao từ 6-8 m. Về lượng mưa, phạm vi sẽ rất rộng, vời khoảng từ 200-400 mm.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20- 25 km. Đến 7 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12- 13 (115 - 150 km/giờ), giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực Nam Lào.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai thì cơn bão số 9 mạnh tương đương cơn bão Damrey năm 2017, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng cho các tỉnh Bình Định.

Trước vấn đề này, Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho người, cả trên đất liền và trên biển. Phải kêu gọi tàu bè, di dời dân, kiên quyết yêu cầu ngư dân rời tàu, rời khỏi lồng bè, phải lên bờ trước khi bão đổ bộ. "Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, Phải hết sức kiên quyết", Thủ tướng chỉ đạo. Cùng với đó, các địa phương phải chủ động sơ tán dân ven biển dựa vào các phương án phù hợp.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link