Báo TQ dẫn lời Hạ viện Mỹ:TQ là kẻ chuyên bắt nạt

08:16, Chủ nhật 16/09/2012

( PHUNUTODAY ) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du châu Á, mà trọng tâm sẽ là cuộc thảo luận với giới chức Trung Quốc; TBT Nguyễn Phú Trọng đề cập vấn đề biển Đông trong chuyến thăm Singapore... là thông tin chính ngày 15/9.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du châu Á, mà trọng tâm sẽ là cuộc thảo luận với giới chức Trung Quốc; TBT Nguyễn Phú Trọng đề cập vấn đề biển Đông trong chuyến thăm Singapore... là thông tin chính ngày 15/9.

Tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 14/9 đưa tin, hôm thứ Tư Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Ros-Lehtinen đã chỉ trích việc Trung Quốc không ngừng mở rộng ảnh hưởng của mình trên biển Đông. Bà Ros-Lehtinen đã gọi Trung Quốc là “kẻ chuyên bắt nạt” và nói rằng chính phủ Mỹ không nên vì các cuộc khủng hoảng ở những khu vực khác mà lơ là sự tập trung khỏi khu vực biển Đông.
Tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 14/9 đưa tin, hôm thứ Tư Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Ros-Lehtinen đã chỉ trích việc Trung Quốc không ngừng mở rộng ảnh hưởng của mình trên biển Đông. Bà Ros-Lehtinen đã gọi Trung Quốc là “kẻ chuyên bắt nạt” và nói rằng chính phủ Mỹ không nên vì các cuộc khủng hoảng ở những khu vực khác mà lơ là sự tập trung khỏi khu vực biển Đông.

 

Cùng với việc chỉ trích chính phủ Trung Quốc lôi kéo các đồng minh của Mỹ ở khu vực Đông Á, bà Ros-Lehtinen còn nói rằng điều quan trọng là Mỹ phải duy trì được hòa bình và ổn định ở Châu Á-Thái Bình Dương bằng cách duy trì tự do hàng hải trong khu vực.
Cùng với việc chỉ trích chính phủ Trung Quốc lôi kéo các đồng minh của Mỹ ở khu vực Đông Á, bà Ros-Lehtinen còn nói rằng điều quan trọng là Mỹ phải duy trì được hòa bình và ổn định ở Châu Á-Thái Bình Dương bằng cách duy trì tự do hàng hải trong khu vực.

 

Đồng quan điểm, ông Howard Berman, Nghị sĩ hàng đầu đảng Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện nói rằng các tuyên bố lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông thể hiện sự bành trướng quá mức với sự mơ hồ cố tình dẫn tới cuộc chạy đua vũ trang toàn diện trong khu vực này.
Đồng quan điểm, ông Howard Berman, Nghị sĩ hàng đầu đảng Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện nói rằng các tuyên bố lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông thể hiện sự bành trướng quá mức với sự mơ hồ cố tình dẫn tới cuộc chạy đua vũ trang toàn diện trong khu vực này.

 

Ông Berman nói rằng: Mỹ có lợi ích quốc gia quan trọng trong việc duy trì hòa bình và ổn định, tự do hàng hải, tự do giao thương hợp pháp và đảm bảo một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông được tất cả các nước chấp nhận. Ngoại trưởng Hillary Clinton và các quan chức hàng đầu trong chính quyền Obama đã nhiều lần nói rõ với Bắc Kinh rằng chúng ta sẽ không cho phép Trung Quốc áp đặt chủ nghĩa bá quyền của mình lên khu vực này.
Ông Berman nói rằng: Mỹ có lợi ích quốc gia quan trọng trong việc duy trì hòa bình và ổn định, tự do hàng hải, tự do giao thương hợp pháp và đảm bảo một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông được tất cả các nước chấp nhận. Ngoại trưởng Hillary Clinton và các quan chức hàng đầu trong chính quyền Obama đã nhiều lần nói rõ với Bắc Kinh rằng chúng ta sẽ không cho phép Trung Quốc áp đặt chủ nghĩa bá quyền của mình lên khu vực này.

 

Lầu Năm Góc hôm 14/9 thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta sẽ khởi động chuyến công du châu Á vào cuối tuần này. Trọng tâm của chuyến đi lần này chính là thảo luận với giới chức Trung Quốc về những bất đồng không dễ tháo gỡ liên quan tới tình hình khu vực, nhất là ở các vùng biển có tranh chấp. Trước Bộ trưởng Panetta, Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đã 3 lần tới châu Á kể từ tháng 5.
Lầu Năm Góc hôm 14/9 thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta sẽ khởi động chuyến công du châu Á vào cuối tuần này. Trọng tâm của chuyến đi lần này chính là thảo luận với giới chức Trung Quốc về những bất đồng không dễ tháo gỡ liên quan tới tình hình khu vực, nhất là ở các vùng biển có tranh chấp. Trước Bộ trưởng Panetta, Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đã 3 lần tới châu Á kể từ tháng 5.

 

Trong chuyến thăm Singapore từ ngày 12-14/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã có buổi nói chuyện với chủ đề Vì một Đông Nam Á hòa bình, ổn định, hợp tác trước hơn 350 nhà ngoại giao, học giả, chuyên gia, nghiên cứu sinh và báo chí quốc tế tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu. TBT nhận định Singapore và Việt Nam may mắn nằm trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á năng động, nhiều tiềm năng, một đầu tàu tăng trưởng kinh tế của thế giới, và thu hút sự quan tâm của nhiều nước lớn. Tuy nhiên, khu vực này cũng đang tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, đe dọa hòa bình, an ninh và phát triển chung. Đặc biệt, khu vực Đông Nam Á gần đây có mặt trở nên căng thẳng bởi những diễn biến phức tạp ở biển Đông.  Đây là một thực tế đáng lo ngại, TBT nói.
Trong chuyến thăm Singapore từ ngày 12-14/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã có buổi nói chuyện với chủ đề Vì một Đông Nam Á hòa bình, ổn định, hợp tác trước hơn 350 nhà ngoại giao, học giả, chuyên gia, nghiên cứu sinh và báo chí quốc tế tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu. TBT nhận định Singapore và Việt Nam may mắn nằm trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á năng động, nhiều tiềm năng, một đầu tàu tăng trưởng kinh tế của thế giới, và thu hút sự quan tâm của nhiều nước lớn. Tuy nhiên, khu vực này cũng đang tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, đe dọa hòa bình, an ninh và phát triển chung. Đặc biệt, khu vực Đông Nam Á gần đây có mặt trở nên căng thẳng bởi những diễn biến phức tạp ở biển Đông. Đây là một thực tế đáng lo ngại, TBT nói.

 

"Việt Nam đề nghị các nước tôn trọng quyền lợi chính đáng của Việt Nam là một quốc gia ven biển, trong đó có các quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế đã được quy định trong luật pháp quốc tế, nhất là Công ước LHQ về luật Biển năm 1982", TBT Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

 

Bài nghiên cứu Vấn đề giáo dục về chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ hiện nay của Cao Huy Hiệp và Nguyễn Bá Phúc (sinh viên năm cuối, khoa Khoa học chính trị, ĐH KHXH & NV Hà Nội) giành giải đặc biệt của Chương trình Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông do Học viện Ngoại giao tổ chức. Bài nghiên cứu đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao hơn nữa nhận thức của tuổi trẻ Việt Nam đối với chủ quyền biển đảo quốc gia.
Bài nghiên cứu Vấn đề giáo dục về chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ hiện nay của Cao Huy Hiệp và Nguyễn Bá Phúc (sinh viên năm cuối, khoa Khoa học chính trị, ĐH KHXH & NV Hà Nội) giành giải đặc biệt của Chương trình Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông do Học viện Ngoại giao tổ chức. Bài nghiên cứu đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao hơn nữa nhận thức của tuổi trẻ Việt Nam đối với chủ quyền biển đảo quốc gia.

 

Năm 2013, Bộ NN&PTNT sẽ thành lập khu bảo tồn biển đảo Nam Yết rộng trên 20.000ha ở huyện đảo Trường Sa. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Cường - Trưởng phòng bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho biết. Dự kiến, ba năm nữa cả nước có 9 khu bảo tồn biển đảo.
Năm 2013, Bộ NN&PTNT sẽ thành lập khu bảo tồn biển đảo Nam Yết rộng trên 20.000ha ở huyện đảo Trường Sa. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Cường - Trưởng phòng bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho biết. Dự kiến, ba năm nữa cả nước có 9 khu bảo tồn biển đảo.

 

Nam Yết có thềm san hô là một bãi cạn rất lớn, mở rộng về phía Tây của đảo. Tại đây có thảm cỏ biển phát triển, độ che phủ tốt (58%) và bãi cát rộng là nơi rùa biển thường xuyên lên đẻ trứng. Trên đảo Nam Yết có cây lớn, nhiều bãi trống cho chim đậu và trú đông. Vùng biển Nam Yết sở hữu 185 loài thực vật, 307 loài động vật phù du, 86 loài rong, 2 loài cỏ biển, 225 loài động vật đáy, 414 loài cá san hô, 2 loài rùa biển và 160 loài san hô.
Nam Yết có thềm san hô là một bãi cạn rất lớn, mở rộng về phía Tây của đảo. Tại đây có thảm cỏ biển phát triển, độ che phủ tốt (58%) và bãi cát rộng là nơi rùa biển thường xuyên lên đẻ trứng. Trên đảo Nam Yết có cây lớn, nhiều bãi trống cho chim đậu và trú đông. Vùng biển Nam Yết sở hữu 185 loài thực vật, 307 loài động vật phù du, 86 loài rong, 2 loài cỏ biển, 225 loài động vật đáy, 414 loài cá san hô, 2 loài rùa biển và 160 loài san hô.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc