Bắt kẻ làm giả thuốc cho trẻ em, phụ nữ có thai

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Thấy biểu hiện “bất thường” của nam thanh niên, lực lượng công an đã ra hiệu lệnh dừng xe phát hiện lô hàng giả.

Vào sáng ngày 11/11, đội phòng chống hàng giả (công an Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Bùi Văn Hiệp (SN 1985, trú tại thôn Hưng Nhân, Trực Mỹ, Trực Ninh, Nam Định) và Nguyễn Anh Văn (SN 1982, trú tại xã Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh) là Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại và Đầu tư NV-France (trụ sở tại tổ 2 phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả.

Lực lượng công an đang điều tra, làm rõ lô hàng giả
Lực lượng công an đang điều tra, làm rõ lô hàng giả 

Theo thông tin điều tra, vào khoảng 11h30 ngày 8/11, lực lượng công an phát hiện Bùi Văn Hiệp chở 2 thùng cacton có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 150 hộp thuốc Lumbrotine và 80 hộp thuốc Zine-kid có chức năng điều trị yếu, kém cho trẻ em còi xương, chậm tăng trưởng và phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú có dấu hiệu làm giả. Ngay sau đó, đối tượng Hiệp được đưa về trụ sở để lấy lời khai. 

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hiệp khai nhận hành vi sai phạm của mình. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã triệu tập Nguyễn Anh Văn để làm rõ hành vi liên quan. Tại đây, đối tượng Văn khai nhận đã khai nhận hành vi sai phạm pháp luật. Sau khi mua hai loại thuốc Lumbrotine và Zine-kid Văn đã mang đi đặt làm hàng giả để bán ra thị trường thu lợi bất chính. Tính đến thời điểm bị bắt, Văn khai đã tiêu thụ khoảng 3.000 sản phẩm hàng giả. 

Đối tượng Hiệp và Văn tại cơ quan điề tra
Đối tượng Hiệp và Văn tại cơ quan điề tra

Trao đổi về vụ việc, Trung tá Vũ Công Trí – Đội phó Đội chống hàng giả khuyến cáo, người dân nên cẩn trọng trong việc mua thuốc về chữa bệnh, tăng cường sức khỏe. Để an toàn, người bệnh nên đến các địa chỉ, hiệu thuốc, bệnh viện đáng tin cậy để mua thuốc về sử dụng. Tránh tình trạng mua thuốc kém chất lượng thành ra mua bệnh vào người. 

Hiện cơ quan công an đang điều tra, xử lý theo pháp luật. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục câp nhật tin tức và gửi thông tin mới nhất đến bạn đọc. 

Ngô hộp, mù tạt Mỹ, Nhật ở Việt Nam là hàng Trung Quốc?
Hàng nghìn lon ngô hộp, mù tạt dán nhãn Mỹ, Nhật ở Việt Nam vừa bị cơ quan chức năng phát hiện là có xuất xứ từ Trung Quốc.
 
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT