Bị đánh, nghịch tử say rượu đâm chết bố

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau khi con trai uống rượu say, giữa hai bố con đã xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm người con trai đã dùng dao đâm khiến bố đẻ tử vong.

Cơ quan công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là ông Đinh Văn Lịch, (SN 1964, trú tại xóm Bin, xã Tử Nê, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình). Hung thủ gây án không là ai khác mà chính là con trai đẻ của nạn nhân.

Mô tả ảnh.
Hung khí gây án

 

Ngày 22/6, Đinh Văn Quỳnh (SN 1990, trú tại xóm Bin, xã Tử Nê, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) sau khi đi uống rượu về đã xảy ra mâu thuẫn với bố đẻ là ông Đinh Văn Lịch, SN 1964. Do bị bố mắng vì đi uống rượu nên giữa Quỳnh và ông Lịch đã xảy xô xát.
 Bị bố đánh, Quỳnh đã dùng con dao nhọn trong nhà đâm vào ngực ông Lịch khiến bố đẻ của mình tử vong ngay tại chỗ.

Theo thong tin từ  người dân địa phương, cả ông Lịch và Quỳnh đều là người hiền lành, chặm chỉ. Riêng đối tượng Quỳnh khi có hơi men thì tính khí thay đổi vì thế giữa hai bố con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Hiện Quỳnh đang bị cơ quan công an huyện Tân Lạc bắt giữ để điều tra, làm rõ.

Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.

 

Y án chung thân kẻ giết cha, mang xác lên TP.HCM phi tang
Với hành vi giết cha ruột, rồi mang xác lên TP.HCM phi tang, Đặng Hùng Phương đã bị Tòa án Tối cao tại TP.HCM tuyên án tù chung thân.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn