Bi kịch: Thấy cha đánh đập mẹ, con trai đâm chết cha bằng 7 nhát dao

( PHUNUTODAY ) - Do thấy cha đánh đập mẹ nên Thành đã cầm dao đâm cha mình 7 nhát gây tử vong.

Ngày 24-4, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt tạm giam Nguyễn Minh Thành (16 tuổi, ngụ xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân không ai khác chính là cha ruột của đối tượng.

cong-tay-1

Ảnh minh họa. 

Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết ông Nguyễn Minh Thuận tử vong do nhiều vết thương ở vùng đầu, cổ trái, vết thương xuyên thấu lồng ngực, đứt lìa động mạch dưới đòn thùy phổi dẫn đến sốc mất máu cấp và tử vong.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 1h10 ngày 23/4, ông Nguyễn Minh Thuận (40 tuổi) và vợ là Phan Thị Đỗ Quyên (37 tuổi), ngụ xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo xảy ra tranh cãi. Trong khi cả hai đang cự cãi, Thành cầm dao bấm tiến đến chỗ cha rồi bất ngờ đâm liên tiếp 7 nhát vào vùng đầu và cổ khiến ông Thuận gục ngã, chết tại chỗ.

Ngay lập tức, PC45 đã bắt khẩn cấp Thành để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, bước đầu Thành khai nhận hành vi phạm tội và cho biết do bênh mẹ cũng như thường xuyên bị cha đánh đập nên đã dùng dao đâm ông Thuận.

Gia đình ông Thuận sống bằng nghề vận chuyển hàng hóa thuê bằng xe tải riêng. Bản thân ông Thuận thường xuyên đánh đập vợ con và có cả vợ bé. Có lần còn đưa vợ bé về nhà sống chung, đòi bà Quyên cưới "vợ nhỏ" cho nhưng bà Quyên không chấp nhận nên hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn.  


  

Theo:  khoevadep.com.vn