Bí mật gây sốc 'có một không hai' trong lăng mộ Ai Cập khiến ai nấy sửng sốt

15:31, Thứ hai 12/08/2024

( PHUNUTODAY ) - Các nhà khảo cổ Ai Cập đã phát hiện một lăng mộ thú vị, được mô tả là “hiếm có trong vài thập kỷ qua” và nhanh chóng gây chú ý.

 Ai Cập vừa công bố phát hiện một lăng mộ 4.400 năm tuổi thuộc về một quan chức cấp cao của triều đại Pharaoh thứ năm. Lăng mộ được “bảo quản cực kỳ tốt” và chứa nhiều tượng với kích thước và màu sắc khác nhau.

Lối vào một ngôi mộ mới được phát hiện tại nghĩa trang Saqqara, cách thủ đô Cairo của Ai Cập 30 km về phía nam. Ảnh AFP

Lối vào một ngôi mộ mới được phát hiện tại nghĩa trang Saqqara, cách thủ đô Cairo của Ai Cập 30 km về phía nam. Ảnh AFP

Địa điểm của lăng mộ nằm ở Saqqara, phía nam thủ đô Cairo của Ai Cập. Saqqara cũng là nơi có Kim tự tháp Bậc thang.

Lăng mộ được cho là thuộc về một thầy tế cao cấp tên là “Wahtye”, sống trong triều đại thứ năm của Vương quốc Cổ Ai Cập, dưới triều đại của Vua Neferirkare.

Phái đoàn khảo cổ Ai Cập làm việc tại Nghĩa trang động vật thiêng liêng ở địa điểm khảo cổ Saqqara đã thành công trong việc phát hiện ra ngôi mộ. Ảnh AP

Phái đoàn khảo cổ Ai Cập làm việc tại Nghĩa trang động vật thiêng liêng ở địa điểm khảo cổ Saqqara đã thành công trong việc phát hiện ra ngôi mộ. Ảnh AP

Vua Neferirkare là vua thứ ba của triều đại thứ năm và ông trị vì từ khoảng năm 2500-2300 trước Công nguyên, theo AFP. Lăng mộ được trang trí với các cảnh về thầy tế cao cấp và gia đình của ông, theo bộ trưởng.

Ngôi mộ được bảo quản tốt này được trang trí bằng những cảnh quay cho thấy vị tư tế hoàng gia cùng mẹ, vợ và các thành viên khác trong gia đình. Ảnh AFP

Ngôi mộ được bảo quản tốt này được trang trí bằng những cảnh quay cho thấy vị tư tế hoàng gia cùng mẹ, vợ và các thành viên khác trong gia đình. Ảnh AFP

Các chuyên gia cũng cho biết lăng mộ được trang trí với tên của mẹ Wahtye, “Merit Meen”, trong khi tên của vợ ông là “Weret-Ptah”.

Ai Cập rất muốn quảng bá những phát hiện khảo cổ mới kể từ khi lượng khách du lịch giảm sút sau cuộc nổi dậy năm 2011. Ảnh AFP

Ai Cập rất muốn quảng bá những phát hiện khảo cổ mới kể từ khi lượng khách du lịch giảm sút sau cuộc nổi dậy năm 2011. Ảnh AFP

Theo Britannica, việc phân bố các lăng mộ diễn ra trong triều đại thứ năm, khi các quan chức cao cấp không còn được coi là một phần của gia đình hoàng gia, mặc dù một số vẫn kết hôn với các công chúa.

Ngôi mộ thuộc về vị tư tế cấp cao

Ngôi mộ thuộc về vị tư tế cấp cao "Wahtye", người phục vụ trong triều đại thứ năm của Vua Neferirkare (khoảng năm 2500-2300 trước Công nguyên). Ảnh AFP

Các lăng mộ được xây dựng cách xa các Kim tự tháp và dường như một số lăng mộ đẹp nhất có thể được tìm thấy ở Saqqara.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Minh Khuê
Từ khóa: kim tự tháp