Bí quyết dùng nước vo gạo dưỡng da trắng mịn đẹp như Ngọc Trinh

( PHUNUTODAY ) - Nước vo gạo rất giàu khoáng chất và vitamin là "thần dược" làm đẹp cho tóc và da.

Trong nước gạo có chứa Vitamin B5 rất có lợi cho da, vì thế bạn có thể dùng nước gạo rửa mặt hay tắm thường xuyên để ngăn chặn sự lão hóa và giúp da trở nên bóng đẹp hồng hào. Các vitamin có trong nước vo gạo giúp giảm lão hóa và cải thiện lượng tế bào chết, làm chậm quá trình lão hóa và kích thích lưu thông máu.

Điều này giúp thắt chặt các lỗ chân lông trên khuôn mặt và mang lại cho làn da đẹp, sáng khỏe mạnh hơn. Bạn cũng sẽ thấy rằng nước vo gạo có đặc tính chống oxy hóa và giữ ẩm tuyệt vời.

aid362405-728px-Drain-the-rice-Step-2

Phụ nữ trên khắp châu Á đã sử dụng nước vo gạo cho làm đẹp từ hàng trăm năm qua cho cả mái tóc cũng như làn da. 

 Tác dụng của nước vo gạo:

Nước vo gạo có thể dùng để gội đầu hoặc rửa mặt.

Nước gạo làm da mềm mại, mịn màng và trắng sáng hơn.

Giúp se lỗ chân lông hiệu quả.

Giúp trong việc giảm kích thước của các lỗ chân lông trên da của bạn.

Tẩy tế bào chết và dầu thừa.

Thành phần:

1/2 chén gạo.

2 ly nước.

1 chiếc bát vừa.

1 lọ thủy tinh có nắp đậy.

Nước cốt chanh - tùy chọn (số lượng phụ thuộc vào nước gạo).

1 miếng bông sạch.

Cách làm:

nuoc-vo-gao 

 Đổ gạo vào một chiếc bát và đổ nước ngập mặt gạo.

Hãy ngâm trong 15 phút (hoặc bạn có thể để qua đêm) cho đến khi nước chuyển thành màu trắng đục.

Gạn lấy phần nước gạo lắng màu trắng đục ở phía dưới và bảo quản trong lọ thuỷ tinh. Bạn có thể dùng được trong 4-5 ngày.

Có thể thêm chút nước cốt chanh chúng sẽ giúp làm sáng da hiệu quả hơn.

Rửa mặt thật sạch sau đó ngâm miếng bông trong nước gạo và thoa đều lên mặt. Để trong 15-20 phút sau đó rửa lại bằng nước lạnh.

Nước vo gạo sẽ giúp se lỗ chân lông và làm bật tông màu của da trắng sáng hơn.

Theo:  khoevadep.com.vn