Bộ Quốc phòng đưa nhà sư ở Trường Sa vào bờ chữa bệnh

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sáng 26/9, Bộ Quốc phòng đã điều máy bay trực thăng từ TP.HCM ra sân bay Cam Ranh chuẩn bị cho nhiệm vụ đưa nhà sư tại đảo Song Tử Tây vào đất liền chữa bệnh.

Thanh niên dẫn tin từ Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết, sáng 26/9 máy bay trực thăng mang số hiệu Mi 171 thuộc Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 đã xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất rồi hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đưa bệnh nhân ở Trường Sa vào bờ chữa bệnh.

Chuyến bay được thực hiện do lệnh điều động từ Bộ Quốc phòng.

Theo báo cáo gửi về từ đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa, bệnh nhân là sư trụ trì chùa trên đảo tên là Thích Thánh Thành, 35 tuổi, đang bị bệnh nặng.

Chùa ở đảo Song Tử Tây

Khoảng 9 giờ ngày 24/9, nhà sư Thích Thánh Thành được đưa đến bệnh xá quân y. Chẩn đoán ban đầu bệnh nhân bị thiếu máu nặng, hiện trong tình trạng sốt nhẹ, đau âm ỉ vùng thượng vị. Quân y tại đảo đã cố gắng điều trị hết khả năng có thể nhưng bệnh tình nhà sư không thuyên giảm và có chiều hướng nặng lên.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, thời tiết trên biển rất xấu, đang có sóng to gió lớn không thể dùng tàu biển chuyển bệnh nhân. Ngoài ra sức khỏe người bệnh cũng không đảm bảo nếu vận chuyển bằng tàu. Trước tình thế này, Quân chủng Hải Quân đã đề nghị Bộ Quốc phòng sử dụng máy bay đón bệnh nhân từ đảo đưa vào đất liền chữa bệnh.

Đến 15 giờ chiều cùng 26/9 trực thăng Mi 171 vẫn chưa thể cất cánh để bay ra đảo Song Tử Tây do thời tiết quá xấu. Tuy nhiên kíp trực và tổ lái luôn trong tình trạng sẵn sàng cất cánh nếu thời tiết thuận lợi để sớm đưa nhà sư vào bờ chữa bệnh an toàn.

Trước đó, trong đợt phát động tăng sĩ tình nguyện tu hành tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo của Giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa đã có 12 tăng sĩ đăng ký đi Trường Sa, 6 người được chọn.

Ngày 12/4/2012, 5 nhà sư tự nguyện tiếp quản các chùa ở Trường Sa đã lên đường đến quần đảo này. Hòa thượng Thích Giác Nghĩa sẽ đi chuyến sau.

Đại đức Thích Thánh Thành cùng Thượng tọa Thích Tâm Hiện (hiện tu tại chùa Tân Long, Diên Khánh, Khánh Hòa) tiếp quản chùa ở đảo Song Tử Tây.

Đại đức Thích Giác Nghĩa, trụ trì chùa Vạn Đức và chùa Phước Trí (Vĩnh Phương, TP Nha Trang) cùng Đại đức Thích Ngộ Thành tiếp quản chùa ở đảo Trường Sa Lớn. Đại đức Thích Đạo Biện, trụ trì chùa Long Thọ và Đại đức Thích Đức Hỷ trụ trì chùa Hưng Long (thị xã Ninh Hòa) tiếp quản chùa ở đảo Sinh Tồn.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị, việc các tăng sĩ được tiến cử làm nhiệm vụ Phật sự tại các chùa trên đảo thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) là hoạt động dân sự bình thường. Thời điểm lên đường và thời gian lưu trú sẽ do các tăng sĩ quyết định.

Còn nhớ, trước khi lên đường ra Trường Sa, nhà sư Thích Thánh Thành cho hay ông xúc động trước hình ảnh quân dân đang sống và làm việc cũng như đã hy sinh ở nơi đầu sóng của Tổ quốc.

“Đó là nơi hứng chịu nhiều thiên tai gió bão, con người thiếu thốn trăm bề. Đi Trường Sa là một cơ hội để tu tập và giúp đỡ quân dân trên đảo về đời sống tinh thần”, thầy Thành tâm sự. "Trường Sa cũng là nơi có môi trường yên tĩnh rất thích hợp với người tu hành".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn