Các cụ căn dặn: Tiền không hai, rượu không ba và ăn không bốn, vì sao vậy?

09:26, Thứ sáu 14/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Thứ ba là không uống rượu do bị ép buộc. Đừng ngại ngần từ chối, cơ thể bạn là của bạn, những người thực sự coi bạn như bạn, anh em sẽ chẳng bao giờ ép buộc bạn.

Tiền không hai

Tiền không hai ở đây chúng ta có thể hiểu là khi giao tiếp thì có 2 loại người không đáng để ta chi tiền.

Kiểu đầu tiên là người nói mà không giữ lời. Chi tiền cho những người như này thì sẽ không mua được tình cảm hay có ích gì cả. Thế nên hãy cứ keo kiệt.

Kiểu người thứ hai là người tham lam vô độ. Với những người này thì dù bạn có chi bao nhiêu tiền thì cũng không làm họ thỏa mãn. Nhiều người chỉ khi gặp khó khăn thì hành động bừa bãi rồi hối không kịp.

Chi tiền cho những người như này thì sẽ không mua được tình cảm hay có ích gì cả (ảnh minh họa)

Chi tiền cho những người như này thì sẽ không mua được tình cảm hay có ích gì cả (ảnh minh họa)

Rượu không ba

Uống rượu dù với mục đích gì thì cũng cần đảm bảo cho sức khỏe. Thế nên loại rượu đầu tiên đừng uống là rượu kém chất lượng. Nhiều người khi uống rượu thì có sự hiểu lầm, cho rằng thể diện là tốt nhất, ngồi vào thì chẳng quan tâm rượu tốt hay không. Nhưng nếu rượu không đảm bảo chất lượng thì bạn sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Uống rượu dù với mục đích gì thì cũng cần đảm bảo cho sức khỏe.  (ảnh minh họa)

Uống rượu dù với mục đích gì thì cũng cần đảm bảo cho sức khỏe. (ảnh minh họa)

Thứ hai không uống rượu để tranh hơn thua. Người uống rượu lúc nào thích chú ý đến sự hào sảng, khi uống thì uống một cách cảm xúc, nồng cháy. Đến khi ngà ngà say mới so sánh khả năng của nhau. Điều này là điều không nên, bởi vì, bất kể là làm cho người khác say, hay bản thân say, đều mang theo rủi ro lớn.

Thứ ba là không uống rượu do bị ép buộc. Đừng ngại ngần từ chối, cơ thể bạn là của bạn, những người thực sự coi bạn như bạn, anh em sẽ chẳng bao giờ ép buộc bạn.

Thứ ba là không nên ăn quỵt. Đừng vì đạt được lợi ích của mình mà bắt nạt kẻ yếu. (ảnh minh họa)

Thứ ba là không nên ăn quỵt. Đừng vì đạt được lợi ích của mình mà bắt nạt kẻ yếu. (ảnh minh họa)

Ăn không bốn

Đầu tiên là không ăn cơm mềm. Cơm mềm ở đây ám chỉ đàn ông không có tiền đồ, chỉ biết dựa vào đàn bà mà sinh tồn.

Thứ hai là không ăn không ngồi rồi. Trong cuộc sống này chúng ta thường dùng câu này miêu tả kiểu người lười làm, ham ăn.

Thứ ba là không nên ăn quỵt. Đừng vì đạt được lợi ích của mình mà bắt nạt kẻ yếu.

Thứ tư là không nên ăn xin. Làm người cần có khí phách, chỉ cần cơ thể khỏe mạnh thì hãy tự dựa vào chính mình.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: tổ tiên dặn dò