Các cụ dặn: Cứ nhìn vào 1 điểm này là biết gia đình có phúc hay không

( PHUNUTODAY ) - Tổ tiên luôn quan niệm rằng: Bí quyết giữ gìn quan hệ hôn nhân tốt nhất chính là đôi bên tôn trọng yêu thương nhau, đối đãi với nhau như đối đãi khách quý, chính là mà cái người xưa gọi là ''tương kính như tân''.

Lời nói tử tế là bước đầu tiên trong việc giáo dục gia đình

Tại xã hội ngày nay, nhiều ông bố bà mẹ thường không khen ngợi con cái, thay vào đó họ vẫn dùng biện pháp chê bai, so sánh con mình với con nhà người ta. Với niềm vọng chúng sẽ nhìn vào đó mà cố gắng.

Nhiều cha mẹ rất thích nói những câu như: Con xem bạn kia kìa, bạn ấy cực kỳ hiểu chuyện, con mà được như bạn ấy thì bố mẹ hạnh phúc lắm''.

Nhưng chính những câu nói này lại mang tính đả kích hơn là khích lệ. Nhiều đứa trẻ nghe quá nhiều lời trách móc của cha mẹ mà cảm thấy bản thân bị tổn thương vô cùng.

Tại xã hội ngày nay, nhiều ông bố bà mẹ thường không khen ngợi con cái, thay vào đó họ vẫn dùng biện pháp chê bai (ảnh minh họa)

Tại xã hội ngày nay, nhiều ông bố bà mẹ thường không khen ngợi con cái, thay vào đó họ vẫn dùng biện pháp chê bai (ảnh minh họa)

Ở giai đoạn này thì đứa trẻ cực kỳ mong được người lớn đánh giá cao.Nếu chỉ nhận về những sự đả kích thì chúng sẽ tự ti và khép mình. Bởi thế mà trong giáo dục gia đình, những lời nói tử tế là không thể thiếu.

Lời nói tử tế là thói quen nên có nhất trong hôn nhân

Tổ tiên luôn quan niệm rằng: Bí quyết giữ gìn quan hệ hôn nhân tốt nhất chính là đôi bên tôn trọng yêu thương nhau, đối đãi với nhau như đối đãi khách quý, chính là mà cái người xưa gọi là ''tương kính như tân''.

Nhiều người nghĩ đã là vợ chồng chẳng cần phải giữ kẽ với nhau, thích gì thì nói nấy. Vợ chồng nói chuyện với nhau khách khí thì chẳng khác nào xem nhau là người ngoài. Biết quan tâm yêu thương bạn đời, vợ chồng thường xuyên tâm sự sẽ gia tăng tình cảm.

Tổ tiên luôn quan niệm rằng: Bí quyết giữ gìn quan hệ hôn nhân tốt nhất chính là đôi bên tôn trọng yêu thương nhau, đối đãi với nhau như đối đãi khách quý (ảnh minh họa)

Tổ tiên luôn quan niệm rằng: Bí quyết giữ gìn quan hệ hôn nhân tốt nhất chính là đôi bên tôn trọng yêu thương nhau, đối đãi với nhau như đối đãi khách quý (ảnh minh họa)

Những gia đình bất hạnh, ngày này qua ngày khác chỉ có những mâu thuẫn, cãi vã nguyên nhân cũng bởi không biết lựa lời mà ăn nói. Nhiều cặp vợ chồng cãi nhau quá nhiều, sự nhẫn nại kém dần, nên mặc dù xuất phát từ ý tốt nhưng lúc nói chuyện lại không quan tâm đến cảm xúc của đối phương, lời nói ra đến miệng liền biến thành chỉ trích, oán giận, lâu dần, cuộc sống gia đình sẽ xuất hiện rạn nứt và nguy cơ đổ vỡ.

Nếu không lựa lời ăn nói với nhau thì chắc chắn mọi thứ sẽ bị phá vỡ. Trong hôn nhân cả hai vợ chồng đều hiểu nhà là mái ấm yêu thương, là chốn bình yên để quay trở về.

Chỉ cần bạn ăn nói một câu ấm áp bạn sẽ thấy mọi người cũng đáp lại bạn như thế. Thế nên mỗi bậc làm conhãy chú trọng đến cách ăn nói của mình. (ảnh minh họa)

Chỉ cần bạn ăn nói một câu ấm áp bạn sẽ thấy mọi người cũng đáp lại bạn như thế. Thế nên mỗi bậc làm conhãy chú trọng đến cách ăn nói của mình. (ảnh minh họa)

Lời nói tử tế là biểu hiện của lòng hiếu thảo mà con cái dành cho cha mẹ

Chúng ta vẫn thường cho rằng chỉ cần phụng dưỡng đầy đủ cho cha mẹ, cho cha mẹ ăn ngon mặc đẹp là hiếu thuận. Nhưng thực tế lời nói tử tế mà chúng ta dành cho bố mẹ, đứng ở vị trí của bố mẹ để suy xét, thấu hiểu và thông cảm cho bố mẹ, đó mới là sự báo đáp ý nghĩa nhất.

Chỉ cần bạn ăn nói một câu ấm áp bạn sẽ thấy mọi người cũng đáp lại bạn như thế. Thế nên mỗi bậc làm conhãy chú trọng đến cách ăn nói của mình. Hãy dùng sự bao dung, yêu thương để đối đãi với nhau. Muốn có được một gia đình hạnh phúc, trước tiên hãy bắt đầu từ việc ''lựa lời mà nói'' trong các cuộc trò chuyện với người thân.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link