Ở đời có 4 điều ''không'' sẽ giúp bạn tránh khỏi những tai họa từ trên trời rớt xuống

( PHUNUTODAY ) - Sống trên đời, mọi thứ đều có thể xảy ra, hôm nay bạn có thể xinh đẹp và giàu có nhưng ngày mai bạn có thể trở thành xấu xí hoặc khốn khổ.

Không nói quá nhiều

Thà ăn quá no chứ đừng nói quá nhiều. Lời ra đến miệng thì phải để lại 2 điểm sau: Thứ nhất là giữ thể diện cho người, hai là để cho mình một lối thoát sau này.

Bạn có thể không nói quá nhiều mà khi bạn nói dùng từ như chắc chắn, hoàn toàn thì bạn đã làm sai rồi. Người quá kiêu ngạo thì sẽ chuốc lấy những đau khổ cho bản thân.

Bạn có thể không nói quá nhiều mà khi bạn nói dùng từ như chắc chắn, hoàn toàn thì bạn đã làm sai rồi. (ảnh minh họa)

Bạn có thể không nói quá nhiều mà khi bạn nói dùng từ như chắc chắn, hoàn toàn thì bạn đã làm sai rồi. (ảnh minh họa)

Những điều không thể làm

Sống trên đời, mọi thứ đều có thể xảy ra, hôm nay bạn có thể xinh đẹp và giàu có nhưng ngày mai bạn có thể trở thành xấu xí hoặc khốn khổ.

Chính bạn nếu có thể tha thứu cho ai hãy cứ tha thứ, hãy cứ để lại lối thoát cho chính mình và có phúc lành ở trong tương lai.Người ta vẫn nói: “hãy ở phía trước để trở thành một con người, và hẹn gặp lại bạn trong tương lai”.

Để lại con đường chính là con đường sống của bản thân, đừng để mọi thứ mất hết.

Sống trên đời, mọi thứ đều có thể xảy ra, hôm nay bạn có thể xinh đẹp và giàu có nhưng ngày mai bạn có thể trở thành xấu xí hoặc khốn khổ. (ảnh minh họa)

Sống trên đời, mọi thứ đều có thể xảy ra, hôm nay bạn có thể xinh đẹp và giàu có nhưng ngày mai bạn có thể trở thành xấu xí hoặc khốn khổ. (ảnh minh họa)

Mong muốn không nên lấp đầy

Có nhiều người không biết hài lòng với những gì mình đang có. Lúc nào cũng tham lam để rồi hủy hoại đi chính cả tương lai của mình. Nếu bạn không biết cách hài lòng với cuộc sống hiện tại, bạn sẽ chẳng nhận được gì.

Ham muốn nhất định phải có chừng mực, thái quá sẽ dẫn đến tai họa. Khi đối mặt với cám dỗ hãy học cách kiềm chế bản thân. Khi con người không thỏa mãn với những ham muốn của mình và trở nên tham lam. Đó là lúc đạo đức của con người sẽ tuột dốc và tự chuốc lấy tai họa về sau.

Trong cuộc sống này, sự không hoàn hảo chính là vốn dĩ của tạo hóa. Tất cả mọi thứ không thể hoàn toàn viên mãn được. (ảnh minh họa)

Trong cuộc sống này, sự không hoàn hảo chính là vốn dĩ của tạo hóa. Tất cả mọi thứ không thể hoàn toàn viên mãn được. (ảnh minh họa)

Trái tim không thể tự mãn

Trong cuộc sống này, sự không hoàn hảo chính là vốn dĩ của tạo hóa. Tất cả mọi thứ không thể hoàn toàn viên mãn được.

Khi trăng tròn thì mặt trời đầy, trăng tròn thì nước trong, nước đầy thì tràn. Quá đầy, quá tự mãn chính là dấu hiệu cực kỳ đáng lo ngại. Lợi nhuận không thể tồn tại lâu dài, vì bất cứ điều gì trên thế giới này đều có nhiều cấm kỵ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link