Các cụ dạy chẳng sai: 'Trong gia đình xuất hiện 3 điều này con cháu sẽ ngày càng hưng vượng'

( PHUNUTODAY ) - Theo người xưa, gia đình xuất hiện 3 điều này thì con cháu về sau sẽ được hưởng đủ phúc lộc, công danh sự nghiệp đều thịnh vượng.

Không khí trong lành

Gia đình cũng như xã hội, cần một bầu không khí trong lành thì con người mới sống được. Gia đình nào cũng cần một bầu không khí trong lành. Chúng ta hay coi trọng những thứ mình có thể nhìn thấy đó cũng đồng nghĩa với việc tập trung vào bề mặt chưa đủ sâu. Chỉ khi biết quan tâm đến cả những phần chìm, phần vô hình, chúng ta mới có thể định hình lại tính cách của một người từ sâu thẳm tâm hồn.

1

Bầu không khí tốt nhất trong một gia đình chính là sự hòa đồng, vui vẻ của người với người. Con người trong gia đình có siêng năng học tập, đáng tin cậy thì mọi người mới cùng nhau phát triển, thăng hoa trong sự nghiệp.

Gia đình lương thiện thì quý nhân sẽ song hành. Gia đình làm ăn chăm chỉ, không tiếc mồ hôi, công sức bỏ ra thì không lo nghèo khó. Gia đình như vậy sẽ luôn tràn đầy năng lượng tích cực, con cháu ăn nên làm ra, sống hòa hợp, hạnh phúc.

Người lớn tuổi có đức, có tài

Người ta nói rằng, trong nhà có người già tài đức, hăng say lao động, con cháu sẽ noi gương. Họ là người từng trải, có được nhiều bài học quý báu. Nhà có người lớn tuổi tài năng, đức độ là điềm báo cho thấy con cháu về sau sẽ ngày càng thịnh vượng.

Chữ “đức” tưởng chừng như ít quan trọng hơn tiền bạc nhưng lại là nền tảng của sự thành công. Người lớn tuổi trong gia đình coi trọng tiền bạc, không chịu tu dưỡng thì dẫu có để lại bao nhiêu tiền, con cháu cũng đốt hết sạch, gia đình từ đó mà suy vong.

10

Ngược lại, nếu những người lớn tuổi trong gia đình coi trọng đức hạnh, luôn giáo dục con cháu phải tu dưỡng, rèn luyện mình thì con cháu đời sau ắt phất lên giàu có.

“Nhà tích thiện ắt có phúc, nhà tích ác ắt có ương”.

Những đức tính của một người thực sự có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người lớn tuổi có tài đức trong nhà như một lá bùa hộ mệnh che chở cho con cháu, giúp chúng mạnh mẽ hơn và sáng suốt hơn trong những thời điểm quan trọng.

Gia đình thường xuyên đọc sách

Muốn biết vận mệnh của một gia đình có tốt hay không, hãy nhìn xem gia đình họ có thói quen đọc sách hay không. Đọc sách gắn liền với học tập, đây là việc của cả đời. Đừng nghĩ đến một độ tuổi nhất định, chúng ta sẽ ngừng đọc sách, ngừng học tập.

Thực tế thì gia đình cũng chính là trường học của mỗi chúng ta, nơi chúng ta có thể có cho mình những bài học trên giảng đường không dạy. Dù là gia đình nào với xuất phát điểm ra sao, muốn thịnh vượng thì phải hình thành thói quen đọc sách. Sẽ thật tuyệt khi các thành viên trong gia đình cùng nhau chăm chỉ học tập, để tri thức nuôi dưỡng tâm hồn thay vì để bộ não trở thành bãi đất hoang của tri thức.

“Một người hay đọc sách sống hàng ngàn cuộc đời khác nhau. Một người không bao giờ đọc sách chỉ sống một cuộc đời”, George. R. R. Martin.

Đọc sách là thói quen tốt cho bất kỳ lứa tuổi nào. Người đọc sách thường xuyên sẽ mở ra cho mình những chân trời mới, dần hiểu hơn về thế giới này và nắm bắt được quy luật của cuộc sống. Đọc sách có thể chưa đem lại ngay cho bạn lợi ích trong ngày 1, ngày 2 nhưng chắc chắn sẽ là nền móng vững chắc giúp bạn đạt được thành công trong dài hạn.

Sự thịnh vượng của một gia đình phụ thuộc vào những điều kiện nào? Về vật chất thì phụ thuộc vào tiền, về tinh thần thì phụ thuộc vào khí chất, lâu dài thì phụ thuộc vào thói quen tu dưỡng đạo đức và đọc sách.

Vật chất cuối cùng sẽ tiêu tan, về cơ bản là vô giá trị. Khí chất của con người giúp họ có nhiều của cải, sống sung túc hơn. Một người tài đức vẹn toàn cộng với thói quen đọc sách tốt cả đời phần đời còn lại sẽ như ngọc, trong vắt, lấp lánh và đáng ngưỡng mộ.

Theo:  xevathethao.vn copy link