Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta rơi vào tình huống khó xử khi người thân, bạn bè hay đồng nghiệp hỏi vay tiền. Nếu cho mượn thì lo không đòi được, nếu từ chối lại sợ mất lòng, mang tiếng keo kiệt.
Thực ra, bạn hoàn toàn có thể giữ được mối quan hệ tốt đẹp mà vẫn bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách khéo léo trả lời 4 câu hỏi đơn giản.
Câu đầu tiên: "Anh/chị ơi, em hiểu anh/chị đang rất cần tiền. Chúng ta đã là bạn bè nhiều năm rồi. Nếu em có tiền, em chắc chắn sẽ cho anh/chị vay mà không chút do dự."
Khi ai đó hỏi vay tiền, trước tiên hãy thể hiện sự thông cảm với hoàn cảnh của họ. Điều này giúp họ cảm thấy được quan tâm và thấu hiểu. Đồng thời, việc nhấn mạnh vào “nếu em có tiền” là cách mở đường để bạn từ chối một cách nhẹ nhàng, cho thấy bạn không phải không muốn giúp mà là đang thật sự không đủ khả năng.

Câu thứ hai: "Hay là mình hỏi những người bạn khác xem họ có thể giúp bạn được không?"
Câu này thể hiện bạn vẫn quan tâm và muốn hỗ trợ họ theo cách khác. Dù bạn không trực tiếp cho vay, người kia vẫn cảm nhận được thiện chí. Đồng thời, họ cũng sẽ hiểu rằng việc vay mượn không phải lúc nào cũng dễ dàng, từ đó giảm bớt sự kỳ vọng vào bạn.
Ví dụ: nếu người thân hỏi vay tiền để đầu tư kinh doanh, bạn có thể nói: "Anh ơi, dạo này em cũng đang gặp khó khăn nên không giúp được. Nhưng để em hỏi thử mấy người bạn xem có ai giúp được không. Làm ăn cũng nhiều rủi ro, nên mình cần suy nghĩ kỹ càng."

Câu thứ ba: "Vay thì dễ, đòi mới khó. Mình không muốn vì chuyện tiền bạc mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người."
Câu nói này giúp người kia hiểu rằng bạn trân trọng mối quan hệ hiện tại và không muốn vì khoản vay mà làm sứt mẻ tình cảm. Nhiều người khi vay chỉ nghĩ đến việc được giúp ngay, mà quên rằng trả lại đúng hẹn cũng quan trọng không kém.
Ví dụ: Nếu một người bạn cũ hỏi vay tiền học, bạn có thể nói: "Mình thật sự muốn giúp, nhưng bạn biết đó, vay thì dễ, đòi mới khó. Mình không muốn chuyện tiền nong làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của tụi mình. Bạn thử tìm hướng khác xem sao nhé?"
Câu thứ tư: "Sao bạn không dùng thẻ tín dụng để thanh toán trước rồi trả sau? Cách này linh hoạt hơn đấy."
Nếu người kia có thẻ tín dụng, bạn có thể gợi ý đây là giải pháp phù hợp cho khoản chi ngắn hạn. Nó vừa nhanh chóng, vừa tránh được áp lực giữa hai người trong chuyện vay mượn.
Ví dụ: Khi đồng nghiệp muốn vay tiền để mua điện thoại, bạn có thể nói: "Dạo này mình cũng không dư dả. Bạn thử dùng thẻ tín dụng chi trước, nhiều loại còn miễn lãi vài chục ngày, có thể xoay xở được đó."